Thi tốt nghiệp THPT 2021, môn Toán: Nhiều thí sinh không làm tốt những câu cuối

Thứ tư, 07/07/2021 17:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đúng 4h chiều 7/7, thí sinh cả nước đã hoàn thành xong phần thi môn toán và kết thúc ngày thi THPT đầu tiên. Nhiều thí sinh nhận định những câu cuối bài thi hầu hết không ai làm được và điểm tuyệt đối khá khó.

Ghi nhận của PV tại điểm thi Trường THCS Yên Hoà, các thí sinh cũng đã bước vào buổi thi và thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch COVID-19.

Ghi nhận của PV tại điểm thi Trường THCS Yên Hoà, các thí sinh cũng đã bước vào buổi thi và thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch COVID-19.

Là một trong những thí sinh đầu hoàn thành bài thi môn Toán vào chiều 7/7, trong ngày thi đầu tiên, bạn Bảo Nguyên, học sinh trường Amsterdam (Hà Nội) cho biết, đề thi năm nay vừa sức, không quá khó. Đề thi năm nay vừa sức với em, kỳ thi năm nay em đã chuẩn bị kỹ lưỡng, ôn luyện nhiều nên em không quá lo lắng. Em tự chấm mình sẽ được khoảng 9 điểm môn Toán”.

Là một trong những thí sinh đầu hoàn thành bài thi môn Toán vào chiều 7/7, trong ngày thi đầu tiên, bạn Bảo Nguyên, học sinh trường Amsterdam (Hà Nội) cho biết, đề thi năm nay vừa sức, không quá khó. Đề thi năm nay vừa sức với em, kỳ thi năm nay em đã chuẩn bị kỹ lưỡng, ôn luyện nhiều nên em không quá lo lắng. Em tự chấm mình sẽ được khoảng 9 điểm môn Toán”.

Thí sinh Ngô Hải Minh (THPT Yên Hòa) cho hay, theo em thấy đề năm nay độ khó tương đối, có vài câu cuối hơi khó. Nên em khó đạt được điểm tuyệt đối, môn Toán em làm tương đối được hết bài và dự tính sẽ được 9,4-9,6 điểm cho môn thi chiều nay (7/7).

Thí sinh Ngô Hải Minh (THPT Yên Hòa) cho hay, theo em thấy đề năm nay độ khó tương đối, có vài câu cuối hơi khó. Nên em khó đạt được điểm tuyệt đối, môn Toán em làm tương đối được hết bài và dự tính sẽ được 9,4-9,6 điểm cho môn thi chiều nay (7/7).

Tự tin về bài thi của mình, bạn Nguyễn Nhật Minh, học sịnh Trường THPT chuyên Ngoại Ngữ, (Hà Nội) cho biết: “Em không ôn đề thi mọi năm nên cũng không rõ có khó hơn không nhưng so với em thì đề năm nay vừa sức. Ở nhà cứ 2 ngày em lại làm 1 đề, do dịch bệnh nên em học online và tự ôn luyện. Em dự tính mình sẽ đạt được 9 điểm cho bài thi Toán”.

Tự tin về bài thi của mình, bạn Nguyễn Nhật Minh, học sịnh Trường THPT chuyên Ngoại Ngữ, (Hà Nội) cho biết: “Em không ôn đề thi mọi năm nên cũng không rõ có khó hơn không nhưng so với em thì đề năm nay vừa sức. Ở nhà cứ 2 ngày em lại làm 1 đề, do dịch bệnh nên em học online và tự ôn luyện. Em dự tính mình sẽ đạt được 9 điểm cho bài thi Toán”.

Đứng chờ xe buýt cùng mẹ đi về nhà sau khi đã hoàn thành xong bài thi, thí sinh Hoàng Hồng Ngọc (THPT Chuyên Ngữ) cho hay, đề năm nay tầm trung, khá bao quát kiến thức hơn mọi năm. Có mấy câu cuối nhiều bạn không làm được, em cũng thế. Em dự đoán số điểm của em được khoảng 8 điểm cho môn thi này.

Đứng chờ xe buýt cùng mẹ đi về nhà sau khi đã hoàn thành xong bài thi, thí sinh Hoàng Hồng Ngọc (THPT Chuyên Ngữ) cho hay, đề năm nay tầm trung, khá bao quát kiến thức hơn mọi năm. Có mấy câu cuối nhiều bạn không làm được, em cũng thế. Em dự đoán số điểm của em được khoảng 8 điểm cho môn thi này.

Nhiều phụ huynh đứng chờ sốt ruột khi con mình vẫn chưa thấy di chuyển ra phía ngoài.

Nhiều phụ huynh đứng chờ sốt ruột khi con mình vẫn chưa thấy di chuyển ra phía ngoài.

Trong ngày hôm nay (7/7), các thí sinh trên cả nước đã hoàn thành xong ngày thi đầu tiên. Ngày mai (8/7), các thí sinh sẽ bắt đầu thi các bài thi Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội và thi môn Ngoại ngữ.

Trong ngày hôm nay (7/7), các thí sinh trên cả nước đã hoàn thành xong ngày thi đầu tiên. Ngày mai (8/7), các thí sinh sẽ bắt đầu thi các bài thi Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội và thi môn Ngoại ngữ.

Quang Hùng

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống