(CLO) Sau quyết định trì hoãn tăng lãi suất của FED trong cuộc họp tháng 9 do những biến động trên toàn cầu, Goldman Sachs Group Inc cho rằng thị trường đã sẵn sàng với việc tăng lãi suất. Chủ tịch FED Atlanta - Dennis Lockhart cũng cho biết điều kiện kinh tế đã thỏa mãn và các thị trường tài chính cũng chuẩn bị tốt cho đợt tăng lãi tuần tới.
[caption id="attachment_68177" align="alignnone" width="959"]
Chủ tịch FED - bà Janet Yellen cũng nhận xét : điều kiện kinh tế đã chín muồi, cho phép FED bắt đầu nâng lãi suất tháng này[/caption]
Trả lời phỏng vấn CNBC, ông Lockhart - thành viên bỏ phiếu chính sách trong Ủy ban Thị trường Mở liên bang (FOMC) thuộc FED nhận xét: nền kinh tế đang trong giai đoạn "tăng trưởng ổn định và vững chắc", gần đạt 2-3%.
Lockhart dự báo "lãi sẽ tăng từ từ" một khi FED bắt đầu hành động. Tuy nhiên, việc này sẽ còn tùy thuộc vào biến động trên thị trường tài chính. "Chúng tôi không biết chính xác nền kinh tế sẽ diễn biến thế nào và không thể cam kết trước về lịch trình được", ông nói.
Tuần trước, báo cáo việc làm tháng 11 tốt hơn dự kiến càng củng cố khả năng FED nâng lãi suất lần đầu trong gần một thập kỷ. GDP Mỹ được dự báo tăng 1,5% trong quý cuối năm 2015, nhỉnh hơn dự báo trước đó.
Lockhart đánh giá điều kiện hiện tại "khá thỏa mãn" cho một đợt tăng lãi suất. Các thị trường cũng đều đã tính đến việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng nới lỏng tiền tệ, trong bối cảnh FED hành động theo chiều ngược lại.
Tuần trước, chính Chủ tịch FED - bà Janet Yellen cũng nhận xét điều kiện kinh tế đã chín muồi, cho phép FED bắt đầu nâng lãi suất tháng này. "Tôi cho rằng nền kinh tế đang trên đà phục hồi. Chúng ta đang làm rất tốt".
Francesco Garzarelli, đồng giám đốc nghiên cứu thị trường vĩ mô tại Goldman Sachs, London cho rằng: “FED có thể hành động để ổn định thị trường tài chính. Quyết định trì hoãn (tăng lãi suất) hồi tháng 9 khiến giới đầu tư bối rối, và làm dấy lên những lo ngại về triển vọng tăng trưởng toàn cầu trong bối cảnh suy thoái kinh tế tại Trung Quốc, đã làm bay hơi gần $11 nghìn tỷ giá trị cổ phiếu trên toàn thế giới trong quý III.”
“Thị trường đã sẵn sàng rồi. Khả năng tăng lãi suất trong tháng 12 không phải là 100% nhưng hoàn toàn hợp lý và phản ánh thực tế rằng chúng ta sẽ có một vài tháng nữa để hành động.”, ông cho biết thêm.
Garzarelli cho hay: “Chúng tôi nghĩ sẽ có rất nhiều lời đồn đoán xung quanh quyết định này, cho rằng thời điểm này là lúc thích hợp để giành lại quyền kiểm soát thị trường vốn.”
T.Tân