Buổi họp báo giới thiệu chương trình “Tự hào hai tiếng Việt Nam”.
Quốc hiệu luôn là một trong những cái tên thiêng liêng nhất đối với mỗi dẫn tộc, mỗi con người. Qua mấy ngàn năm lịch sử, để hình thành Quốc hiệu “Việt Nam” như ngày nay, Quốc hiệu nước ta đã trải qua không ít thăng trầm. Để tôn vinh hai tiếng “Việt Nam” thiêng liêng trong lòng mỗi người dân Việt, chương trình nghệ thuật “Tự hào hai tiếng Việt Nam” được tổ chức tại sân khấu đền Bà Kiệu bên hồ Hoàn Kiếm vào 20h ngày Quốc khánh 2/9/2010 là một sự kiện đáng để chờ đợi với sự tái hiện Quốc hiệu Việt Nam trong cả quá trình hình thành và phát triển.
Tự hào hai tiếng Việt Nam
Đây cũng là chương trình được coi là điểm nhấn nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng Quốc khánh 2/9 và hướng tới Đại lễ 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội.
Chính thức trở thành quốc hiệu từ cách đây gần hai thế kỷ, hai tiếng "Việt Nam" ngày nay đã được sử dụng phổ biến, trở nên thiêng liêng và gần gũi. Tuy nhiên, nguồn gốc, ý nghĩa và nhất là quá trình hình thành quốc hiệu đó vẫn luôn là những vấn đề lý thú, hấp dẫn, được nhiều người quan tâm.
Chương trình “Tự hào hai tiếng Việt Nam” sẽ tái hiện và giải thích rõ về Quốc hiệu Việt Nam qua quá trình hình thành và phát triển. Nhà sử học Dương Trung Quốc khẳng định, chương trình “Tự hào hai tiếng Việt Nam” là “một ý tưởng hay mà chúng tôi- những người làm công tác khoa học lịch sử ủng hộ”. Bởi theo ông, mỗi khi nhắc đến hai chữ Việt Nam vốn đã quá quen thuộc là một lần thấy tự hào, phấn khích.
Dễ thấy nhất là khi đội tuyển bóng đá quốc gia thắng lợi, người người hô vang hai chữ Việt Nam như tiềm thức vậy. Còn những ngày này, khi chúng ta đang tiến sát tới Đại lễ 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội thì hai tiếng Việt Nam là sự khẳng định về tự chủ, độc lập và vị thế của dân tộc. Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, lịch sử cận đại Việt Nam với Quốc hiệu trong Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1945 càng khẳng định ý nghĩa của độc lập, tự chủ, phẩm chất dân tộc và hiện đại.
Được tổ chức đúng vào ngày Quốc khánh 2/9, chương trình “Tự hào hai tiếng Việt Nam” càng mang một ý nghĩa sâu sắc. Chương trình sử dụng công nghệ trình diễn đặc sắc và độc đáo panorama; màn trình diễn võ thuật Vovinam trong đó có Tiến sĩ Trần Quý Thanh- Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát tham gia; màn trình diễn của các bộ gõ (trống trận, cồng, chiêng) sẽ giúp người mỗi người Việt Nam cảm nhận và hiểu rõ tinh thần và hào khí dân tộc.
Chương trình mang đậm hồn Việt
Được truyền hình trực tiếp trên VTV1- Đài truyền hình Việt Nam từ 20h00 ngày Quốc khánh 2/9, chương trình “Tự hào hai tiếng Việt Nam” là điểm nhấn, mở đầu cho chuỗi sự kiện hướng tới Đại lễ 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội. Chương trình do NSND Lê Hùng làm Tổng đạo diễn, có sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên, dàn hợp xướng của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Tuồng Việt Nam, Trường Múa Việt Nam và thiếu nhi Thủ đô. Chương trình được dàn dựng công phu, sử dụng công nghệ trình diễn đặc sắc và độc đáo panorama. Trong đó, màn biểu diễn võ thuật Vovinam và trình diễn các bộ gõ giúp người xem cảm nhận về tinh thần thượng võ của dân tộc.
Nhà biên kịch Vũ Hải, tác giả kịch bản và là Phó Tổng đạo diễn cho biết: kết cấu chương trình nghệ thuật “Tự hào hai tiếng Việt Nam” bao gồm 5 phần và tiếp nối liền mạch trên nền nhạc; sân khấu được chia làm 3 đơn nguyên. Sau màn Trống hội ngàn năm mở đầu chương trình là Chương 1- Nghìn năm non nước, khái quát về quá trình hình thành và phát triển của Quốc hiệu Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử. Chương 2- Linh thiêng hồn nước, với hình tượng trung tâm là trái tim Tổ quốc. Chương 3- Việt Nam- Vượt qua tất cả, giới thiệu các thành tựu nổi bật của Việt Nam trên đường phát triển; Chương 4- Nghìn năm Thăng Long- Hát mãi bài ca đất nước và Phần kết mang tên của chương trình: Tự hào hai tiếng Việt Nam. Sự kiện này do Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Tập đoàn Tân Hiệp Phát và Công ty Vision One tổ chức theo phương thức xã hội hoá.
Điểm nhấn và cũng là điểm tạo sự hoành tráng của chương trình chính là phần kết với trích đoạn trống hội Thăng Long. 200 diễn viên quần chúng sẽ tham gia màn vũ đạo Võ dân tộc, xếp lại hình ảnh bản đồ hình chữ S và trái tim Việt Nam. Tiếp theo đó sẽ là bản hợp xướng “Trái tim Việt Nam” do ca sĩ Lưu Hương Giang thể hiện. Tất cả chương trình mang đậm tinh thần dân tộc sâu sắc với các tiết mục múa võ dân tộc, trống hội, múa rồng, múa lân…
“Có rất nhiều hoạt động Hướng tới Đại lễ 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội, nhưng chúng tôi đã bị lôi cuốn và thuyết phục bởi ý nghĩa của chương trình này”. Bà Trần Uyên Phương- Giám đốc truyền thông Tập đoàn Tân Hiệp Phát cho biết lý do tại sao Tân Hiệp Phát quyết định tài trợ chương trình nghệ thuật “Tự hào hai tiếng Việt Nam”- đồng thời chia sẻ: Đại lễ 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội đang đến gần, tham gia tổ chức chương trình nghệ thuật này, hơn 4.000 thành viên của Tân Hiệp Phát, muốn gửi đến Thủ đô Hà Nội tấm lòng tri ân của những người con của quê hương, với niềm tự hào của hai tiếng “Việt Nam”.
“Tự hào Hai tiếng Việt Nam” là một chương trình nghệ thuật công phu, hoành tráng khẳng định “Một khí phách, Một trái tim, Việt Nam”. Chương trình “như một lời tri ân hướng về Hà Nội, Trái tim Việt, Khí phách Việt, Tâm hồn Việt”. Nói như mong muốn của êkip thực hiện chương trình nghệ thuật: “Tự hào hai tiếng Việt Nam” chắc chắn sẽ mang đến công chúng những cảm hứng mạnh mẽ, niềm tự hào lớn lao của những người con dân đất Việt bốn nghìn năm văn hiến và đất Thăng Lon - Hà Nội 1.000 năm định đô, muôn đời thịnh vượng.
Vũ Anh Minh