Thiệp chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Thứ tư, 17/11/2021 16:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp để các thế hệ học sinh bày tỏ lòng biết ơn đến thầy cô của mình. Ngoài những món quà tự tay chọn, các bạn cũng có thể gửi tặng thầy cô những lời chúc đi kèm với ảnh 20/11 đầy ý nghĩa.

thiep chuc mung ngay nha giao viet nam 20 11 hinh 1

"Một lần ca ngợi không bằng một lần cúi chào thầy cũ..."

thiep chuc mung ngay nha giao viet nam 20 11 hinh 2

"Tri ân con đò cũ vẫn miệt mài sớm trưa/ Vượt sóng gió đưa bao dòng lữ khách".

thiep chuc mung ngay nha giao viet nam 20 11 hinh 3

"Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Gửi tặng đến người thầy cô, người mẹ thứ 2 của chúng con một ngày 20/11 may mắn, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống".

thiep chuc mung ngay nha giao viet nam 20 11 hinh 4

"20/11 - Chúc các thầy cô hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình trong sự nghiệp trăm năm trồng người và dựng xây đất nước".

thiep chuc mung ngay nha giao viet nam 20 11 hinh 5

"Tri ân thầy cô 20/11! Cảm ơn thầy/cô vì những cống hiến không mệt mỏi cho nghề giáo ngày 20/11, chúc thầy/cô luôn nhiều năng lượng và may mắn để tiếp tục ươm thêm nhiều những mầm xanh".

thiep chuc mung ngay nha giao viet nam 20 11 hinh 6

"Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, chúc các thầy/cô luôn mạnh khỏe, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp".

thiep chuc mung ngay nha giao viet nam 20 11 hinh 7

"Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay/ Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng/ Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn/ Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi".

thiep chuc mung ngay nha giao viet nam 20 11 hinh 8

"Chúc các thầy cô sức khỏe và hạnh phúc".

thiep chuc mung ngay nha giao viet nam 20 11 hinh 9

"Ở nơi xa theo hương bay của gió, con gửi lòng mình tôn kính đến thầy cô".

thiep chuc mung ngay nha giao viet nam 20 11 hinh 10

"Dành tặng những tình cảm sâu sắc và tôn kính nhất đến các thầy cô giáo trong ngày 20/11. Em xin chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, thành đạt và công tác tốt".

thiep chuc mung ngay nha giao viet nam 20 11 hinh 11

"Em không là học trò xuất sắc nhất của thầy, nhưng thầy là người em yêu quý nhất".

thiep chuc mung ngay nha giao viet nam 20 11 hinh 12

"Có một nghề bụi phấn bám đầy tay/ Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất/ Có một nghề không trồng cây vào đất/ Mà mang lại cho đời đầy trái ngọt hoa tươi".

DL (t/h)

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa