Thiếu điện, Trung Quốc cân nhắc lại thời gian cho mục tiêu giảm khí thải

Thứ tư, 13/10/2021 18:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trung Quốc có kế hoạch xây dựng thêm các nhà máy nhiệt điện than và ám chỉ rằng họ sẽ cân nhắc lại thời gian biểu để cắt giảm lượng khí thải, một đòn giáng mạnh vào tham vọng của Vương quốc Anh trong việc đảm bảo một thỏa thuận toàn cầu về loại bỏ dần than.

Trong một tuyên bố sau cuộc họp của Ủy ban Năng lượng Quốc gia Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc, ông Lý Khắc Cường, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp năng lượng thường xuyên, sau khi đất nước chìm trong bóng tối do mất điện luân phiên trong thời gian vừa qua.

thieu dien trung quoc can nhac lai thoi gian cho muc tieu giam khi thai hinh 1

Khu vực xử lý than tại một bến cảng ở Trung Quốc. Ảnh: AP

Bài liên quan

Trong khi Trung Quốc đã công bố kế hoạch đạt mức phát thải carbon cao nhất vào năm 2030, tuyên bố ám chỉ rằng cuộc khủng hoảng năng lượng đã khiến họ phải suy nghĩ lại về thời điểm thực hiện tham vọng này, với một “thời gian biểu và lộ trình theo từng giai đoạn mới".

Trước đó, Trung Quốc đã đặt ra kế hoạch trung hòa carbon vào năm 2060, với lượng khí thải đạt đỉnh vào năm 2030, một mục tiêu mà các nhà phân tích cho rằng sẽ liên quan đến việc đóng cửa 600 nhà máy nhiệt điện than. Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã cam kết ngừng xây dựng các nhà máy than ở nước ngoài.

Theo hiệp định khí hậu Paris năm 2015, các quốc gia cam kết hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức "thấp hơn" 2°C.

Tuyên bố cho biết: “An ninh năng lượng phải là tiền đề để xây dựng một hệ thống năng lượng hiện đại và năng lực tự cung cấp năng lượng cần được nâng cao".

“Với vị trí chủ yếu của than trong nguồn năng lượng và tài nguyên của đất nước, điều quan trọng là phải tối ưu hóa bố trí năng lực sản xuất than, xây dựng các nhà máy nhiệt điện than tiên tiến phù hợp với nhu cầu phát triển và tiếp tục loại bỏ than lạc hậu. thực vật một cách có trật tự. Việc thăm dò dầu khí trong nước sẽ được tăng cường”, tuyên bố cho hay.

Tham vọng của Bắc Kinh đối với sản lượng carbon dioxide được coi là rất quan trọng trong việc thúc đẩy đạt được mức phát thải carbon ròng bằng 0 trên toàn cầu vào năm 2050 và thực hiện thỏa thuận Paris năm 2015 nhằm hạn chế mức tăng nhiệt độ trung bình lên 1,5 ° C. Nhưng ông Lý Khắc Cường cho biết Bắc Kinh muốn thu thập bằng chứng mới về thời điểm đạt mức phát thải cao nhất.

Tuyên bố cho biết ông đã yêu cầu "các nghiên cứu và tính toán chuyên sâu về việc xử lý các dòng điện và nguồn cung cấp than gần đây, để đưa ra một thời gian biểu và lộ trình theo từng giai đoạn cho mức phát thải carbon cao nhất".

Phát biểu Thủ tướng Lý Khắc Cường đưa ra sau các báo cáo rằng Trung Quốc đã ra lệnh cho hai khu vực sản xuất than hàng đầu ở Sơn Tây và Nội Mông, tăng cường sản xuất để chống lại cuộc khủng hoảng cung cấp điện của đất nước.

Ông Alok Sharma, chủ tịch Cop26 của Vương quốc Anh diễn ra vào tháng 11 tới, đã cho biết một thỏa thuận loại bỏ dần điện than là mục tiêu chính của hội nghị thượng đỉnh.

Ông George Magnus, một cộng sự nghiên cứu tại Trung tâm Trung Quốc của Đại học Oxford cho biết Bắc Kinh đã buộc phải sửa đổi kế hoạch của mình khi đối mặt với các vấn đề kinh tế và mất điện.

Ông nói: “Trung Quốc đã rơi vào một cuộc khủng hoảng năng lượng giống như châu Âu, nhưng nó còn trầm trọng hơn bởi thực tế là lưới điện và các công ty điện lực phải chịu sự kiểm soát về giá và không thể chuyển giá. Nhiều công ty đã quyết định ngừng sản xuất và gây ra mất điện đối với các hộ gia đình và công ty. Điều này đã xảy ra vào một thời điểm rất tồi tệ ở Trung Quốc, bên cạnh việc gã khổng lồ bất động sản Evergrande gặp khủng hoảng".

Hoàng Nam

Bình Luận

Tin khác

Số cử tri gốc Latinh gia tăng có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ 2024

Số cử tri gốc Latinh gia tăng có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ 2024

(CLO) Các chuyên gia cho biết, cử tri gốc Latinh là thành phần nhân khẩu học ngày càng phát triển, đa dạng và nổi bật trong nền chính trị Mỹ, có khả năng tác động đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay.

Thế giới 24h
G7 đồng ý đóng cửa toàn bộ nhà máy than vào năm 2035

G7 đồng ý đóng cửa toàn bộ nhà máy than vào năm 2035

(CLO) Các Bộ trưởng Năng lượng của nhóm G7 (nhóm các nước công nghiệp phát triển) đã đồng ý đóng cửa tất cả các nhà máy than của họ chậm nhất là vào năm 2035, đánh dấu bước đột phá về chính sách khí hậu có thể làm tiền đề cho các quốc gia khác hành động tương tự.

Thế giới 24h
Mỹ điều tra nguy cơ virus cúm gia cầm có trong thịt bò xay

Mỹ điều tra nguy cơ virus cúm gia cầm có trong thịt bò xay

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Hai (29/4) cho biết họ đang thu thập mẫu thịt bò xay tại các cửa hàng bán lẻ tại những bang đang bùng phát dịch cúm gia cầm ở bò sữa để xét nghiệm, nhưng họ tin tưởng nguồn cung cấp thịt vẫn an toàn.

Thế giới 24h
30 người Ukraine thiệt mạng vì vượt biên trốn nhập ngũ

30 người Ukraine thiệt mạng vì vượt biên trốn nhập ngũ

(CLO) Khoảng 30 người Ukraine đã thiệt mạng trong quá trình vượt biên giới Ukraine trái phép để tránh phải chiến đấu trong cuộc xung đột với Nga kể từ năm 2022, theo người phát ngôn lực lượng biên phòng Ukraine cho biết.

Thế giới 24h
Houthi tấn công liên tiếp 4 tàu ở Ấn Độ Dương và Biển Đỏ

Houthi tấn công liên tiếp 4 tàu ở Ấn Độ Dương và Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào tàu container MSC Orion trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Ấn Độ Dương.

Thế giới 24h