(CLO) Ban biên tập tờ New York Times đã nói rằng việc sử dụng các nguồn tin nặc danh trong các bài viết về tân Tổng thống Donald Trump sẽ trở thành trào lưu trong báo giới trong tương lai gần.
[caption id="attachment_151722" align="aligncenter" width="670"]
Dean Baquet, giám đốc điều hành tờ New York Times. Ảnh: Internet[/caption]
"Họ không phải là những người lôi kéo chúng tôi vì có hiềm khích với Donald Trump", Dean Baquet, giám đốc điều hành của tờ New York Times cho biết. "Đây là những người lo lắng cho tương lai của đất nước".
Ông Trump đã liên tiếp chỉ trích việc sử dụng nguồn tin nặc danh trong các bài báo chỉ trích nặng nề chính quyền của ông
Trong một bài phát biểu hôm thứ Sáu vừa qua, ông Trump đã lên án việc sử dụng nguồn tin nặc danh của báo giới, nói với đám đông rằng truyền thông "nhẽ ra không được cho phép sử dụng một nguồn tin trừ khi họ gắn một tên ai vào đó".
"Hãy cho tên của họ lên mặt báo", ông Trump nói thêm.
Những bài báo sử dụng nguồn tin nặc danh đã dẫn tới lá đơn từ chức của cựu cố vấn an ninh Michael Flynn hồi đầu tháng. Những bài phản ánh của CNN về quan hệ đặc biệt của ông này với giới chức Nga trong khi tranh cử đã dựa trên nguồn tin tới từ "rất nhiều các chuyên viên, những người đã và đang công tác tại các tổ chức an ninh, luật pháp của đất nước".
"Khi mà chính quyền hiện tại đang thể hiện rõ sự đối đầu với báo giới cũng như vai trò của báo giới, liệu sẽ là điều ngạc nhiên khi những người muốn chỉ trích chính quyền sẽ muốn làm điều đó với tên họ được gắn trong các bài viết?", ông Baquet đưa ra câu hỏi. "Riêng tôi thì không".
Ông Baquet cũng nhấn mạnh rằng ông Trump cũng đã quá quen thuộc với cách làm này.
"Ông ấy là một nguồn tin nặc danh xuyên suốt sự nghiệp của mình, đặc biệt khi nó giúp ông ấy hay khi thông tin đó có thể làm ảnh hưởng tới danh tiếng của ông ấy", ông Baquet cho hay.
Ông Trump cũng đã sử dụng một nguồn tin nặc danh khi đưa ra các cáo buộc không chính xác về nơi sinh của cựu Tổng thống Obama. Vào năm 2012, ông Trump đã đăng tải trên Twitter rằng "một nguồn tin vô cùng đáng tin" đã nói với ông rằng giấy khai sinh của ông Obama là giả mạo.
Ông Baquet nói rằng nếu báo giới có được sự cẩn trọng khi dùng chúng, những nguồn tin nặc danh vẫn sẽ là "một phần quan trọng" của việc đưa tin.
"Tôi luôn biết những nguồn tin dành cho các bài viết là ai. Chính vì thế tôi mới tự tin đứng lên phản bác lại chính quyền của ông Trump khi họ chỉ trích các bài viết của báo", ông nhấn mạnh. "Khi mà các bài viết là chính xác, khi chúng là sự thật, điều mà chúng tôi đã và đang thực hiện được, và khi mà chúng tôi đưa ra được các góc nhìn sắc bén thì điều đó ước chừng đã đủ".
Hoàng Việt (Theo CNN)