Thời sự 24H ngày 20/6: Cách ly 46 chuyên gia dầu khí Malaysia ngay khi nhập cảnh vào Việt Nam

Thứ bảy, 20/06/2020 20:22 PM - 0 Trả lời

(CLO) 15 giờ chiều nay (20/6), chuyến bay đưa 46 chuyên gia dầu khí từ Malaysia nhập cảnh Việt Nam để làm việc tại Khu Kinh tế Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi) đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ngày sau đó, các chuyên gia được đưa về khu cách ly theo quy định.

46 chuyên gia dầu khí nhập cảnh Việt Nam để làm việc tại Khu Kinh tế Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi) được đưa về khu cách ly.

46 chuyên gia dầu khí nhập cảnh Việt Nam để làm việc tại Khu Kinh tế Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi) được đưa về khu cách ly.

Theo đó, hai chuyến bay MH8748 và MH8749 của hãng hàng không Malaysia Airlines, đã hạ cánh an toàn tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Chuyến bay đưa các chuyên gia dầu khí từ Malaysia nhập cảnh Việt Nam để làm việc tại Khu Kinh tế Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi).

Ngay sau khi xuống máy bay, tất cả các chuyên gia này được đón tiếp theo quy trình khép kín, thực hiện các thủ tục khai báo y tế bắt buộc, thủ tục nhập cảnh, hải quan.

Lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế Đà Nẵng và các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm ngặt công tác giám sát, kiểm dịch tại cửa khẩu, tiến hành đo thân nhiệt, khử trùng hành lý và các trang thiết bị cá nhân ngay tại chân cầu thang máy bay.

Cùng với đó, lực lượng an ninh sân bay, hải quan đã tiến hành các thủ visa cho các chuyên gia.

Sau quy trình, thủ tục, đoàn chuyên gia đã được các đơn vị liên quan bố trí xe đưa về cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại Quảng Ngãi trong thời gian 14 ngày theo quy định.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có quyết định về vụ án Hồ Duy Hải

Tại cuộc họp báo thông báo kết quả kỳ họp Quốc hội thứ 9 đã được tổ chức vào chiều tối ngày 19/6, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, sau khi Ủy ban Tư pháp báo cáo về vụ án Hồ Duy Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe và có quyết định.

Báo chí đặt câu hỏi: Trong họp báo đầu kỳ họp ngày 18/5, Tổng thư ký Quốc hội cho biết Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giao các cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết các kiến nghị trong vụ án Hồ Duy Hải...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Nội dung chất vấn, trả lời chất vấn được công khai trên Cổng TTĐT Quốc hội

Tại họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV cuối giờ chiều ngày 19/6, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trả lời nhiều câu hỏi của báo chí.

Một nội dung tại các kỳ họp được người dân rất quan tâm là các phiên chất vấn thành viên Chính phủ. Tuy nhiên, tại kỳ họp thứ 9, nội dung chất vấn này đã không được thực hiện vì Quốc hội muốn dành thời gian cho các thành viên Chính phủ xử lý công việc liên quan đến dịch Covid-19...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Lập lại văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội trước tháng 7/2021

Chiều 19/6, với đa số đại biểu tán thành Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Tổ chức Quốc hội.

Theo đó, chấm dứt việc thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh theo Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 14/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc tại Phú Yên

Ngày 20/6, tại thành phố Tuy Hòa, Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 35 CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, các biện pháp khắc phục phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19 tại tỉnh Phú Yên.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên Lương Minh Sơn cho biết, đến ngày 20/6/2020, có 400/408 tổ chức cơ sở Đảng, 2.123/2.123 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tại tỉnh đã tổ chức xong đại hội. Tỉnh cũng đã hoàn thành tổ chức đại hội điểm cấp huyện.

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Trao quyết định phê chuẩn chức vụ Trưởng Ban Dân nguyện

Chiều 19/6, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội đã chủ trì Lễ công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn chức vụ Trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, Nghị quyết số 962/NQ-UBTVQH14 ngày 15/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, giữ chức vụ Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Bài liên quan

P.V (tổng hợp)

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức