Thời sự 24H ngày 3/5: Bí thư, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi vi phạm nghiêm trọng đến mức phải xem xét kỷ luật

Chủ nhật, 03/05/2020 18:25 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh uỷ; ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi bị Uỷ ban Kiểm tra Trung ương xác định có vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật.

Bí thư và chủ tịch Quảng Ngãi bị đề nghị xem xét kỷ luật. Ảnh: TL

Bí thư và chủ tịch Quảng Ngãi bị đề nghị xem xét kỷ luật. Ảnh: TL

Ngày 3/5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo về Kỳ họp 44 diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ 44. Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó việc xem xét, giải quyết tố cáo đối với ông Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ.

Cụ thể, qua xem xét, giải quyết tố cáo đối với ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy:

Các ông Lê Viết Chữ và Trần Ngọc Căng đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét kỷ luật.

Ông Lê Viết Chữ (57 tuổi) từng giữ nhiều chức vụ tại địa phương như: Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi.

Ông Trần Ngọc Căng (60 tuổi) từng giữ các chức vụ: Trưởng ban tổ chức chính quyền (nay là Sở Nội Vụ), Bí thư huyện ủy Mộ Đức, Chánh Văn phòng tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận, Phó bí thư tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. 

Đề nghị khai trừ Đảng nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến

Đồng chí Nguyễn Văn Hiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của pháp luật trong vụ án hình sự xảy ra tại Quân chủng Hải quân...

>>>Chi tiết: tại đây

Khai trừ Đảng đối với Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng "ăn" hối lộ tại Vĩnh Phúc

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã Quyết định thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng, khai trừ ra khỏi Đảng nhiều cán bộ có sai phạm. Trong đó có bà Nguyễn Thị Kim Anh, cán bộ phòng Phòng, chống tham nhũng đã "ăn" hối lộ khi thanh tra ở huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc...

>>>Chi tiết: tại đây

Thủ tướng dự lễ khởi công xây dựng Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ

Dự lễ khởi công xây dựng đường vào và Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định việc phát hiện Di chỉ khảo cổ cánh đồng Cao Quỳ giúp chúng ta có thêm căn cứ khoa học để phát huy hơn nữa truyền thống “Bạch Đằng Giang - Bản hùng ca của dân tộc”...

>>>Chi tiết: tại đây

Thanh tra Chính phủ chuẩn bị tổng kết cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020

Thanh tra Chính phủ đã ban hành kế hoạch tổng kết thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chương trình giai đoạn 2021 - 2030...

>>>Chi tiết: tại đây

Thủ tướng yêu cầu sớm giải ngân hơn 17.000 tỷ đồng vốn GPMB sân bay Long Thành

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Đồng Nai hoàn thành giải ngân hơn 17.000 tỷ đồng vốn giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành trong năm 2020 như đã cam kết...

>>>Chi tiết: tại đây

Mỹ, Pháp hỗ trợ tài chính cho Việt Nam chống dịch COVID-19

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Việt Nam sẽ nhận được tổng số tiền viện trợ là 9,5 triệu USD nhằm ứng phó với dịch COVID-19. Cùng với đó, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) sẽ cấp gói hỗ trợ tài chính trị giá 2 triệu euro phân bổ cho 5 nước ASEAN, trong đó có Việt Nam để chống dịch COVID-19...

>>>Chi tiết: tại đây

Nhiều lãnh đạo UBND tỉnh "lơ là" việc tiếp công dân

Tại một số địa phương, lãnh đạo UBND tỉnh thực hiện chưa tốt việc tiếp công dân. Đây là một trong những nguyên nhân làm cho tình hình khiếu nại, tố cáo vượt cấp tăng và tiếp tục diễn biến phức tạp, gay gắt...

>>>Chi tiết: tại đây

XEM THÊM VIDEO: Diễn đàn Công luận: Doanh nghiệp và bài toán phục hồi sau đại dịch Covid - 19

X

Bài liên quan

P.V (tổng hợp)

Tin khác

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

(CLO) UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tin tức
Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức