Thủ đô London công bố Khu đóng phí ô nhiễm không khí xuyên suốt 24 giờ lần đầu tiên trên thế giới

Thứ ba, 09/04/2019 09:37 AM - 0 Trả lời

(CLO) London lần đầu tiên đưa vào hoạt động "Vùng khí thải cực thấp" (ULEZ) với tần suất 24/7. Các phương tiện giao thông sẽ tuân theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt về ô nhiễm không khí hoặc phải đóng phí, nhằm giảm lượng khí thải độc hại và bảo vệ sức khỏe của người dân.

ulez

Vùng Khí thải cực thấp áp dụng từ ngày 8/4/2019 (màu đỏ). Ảnh: CNN

Các phương tiện đi lại gây ra khoảng phân nửa số lượng khí nitrogen oxide (NOx) gây hại tại thủ đô nước Anh, dẫn đến những khủng hoảng về vấn đề sức khỏe đang dần nghiêm trọng như bệnh lao, ung thư và chứng mất trí, cũng như tình trạng chết trẻ tăng lên mỗi năm.

Theo những quy định vừa ban hành vào ngày 8/4, các xe cộ với mức khí thải ô nhiễm cao khi đi vào ULEZ sẽ phải đóng phí hàng ngày, cụ thể như sau: 12.50 bảng Anh cho xe ô tô con, xe máy, xe tải nhỏ; trong đó xe tải lớn, xe buýt và xe khách sẽ chịu mức phí là 100 bảng Anh.

Để kiểm tra phương tiện của mình có chạm ngưỡng tiêu chuẩn về ô nhiễm trong vùng ULEZ hay không, các tài xế sẽ sử dụng một công cụ trực tuyến, cung cấp bởi Transport for London - đơn vị của chính phủ về quản lý phương tiện giao thông. 

Vùng khí thải cực thấp (ULEZ) là một bước tiến mới trong kế hoạch làm sạch không khí của London, ra mắt từ tháng 2/2017. Từ khi đưa vào áp dụng, số lượng xe cộ đi vào ULEZ đã giảm khoảng 11.000 chiếc mỗi ngày.

Tính hiệu quả của vùng ULEZ sẽ được đánh giá một cách kĩ lưỡng theo những kế hoạch mà thủ đô London đã đưa ra trước đó, tuy nhiên sự ô nhiễm không khí trên toàn thế giới chưa thực sự được cải thiện do còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác nhau” - Bà Daniela Fecht, giảng viên tại trường Đại Học Hoàng Gia London nhận định. “Mặc dù vùng ULEZ được hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích, nhưng kết quả thực sự sẽ được nhìn thấy khi được giám sát một cách chặt chẽ”.

Mai Hương (Theo CNN) 

 

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h