(CLO) Bằng thủ đoạn lừa góp vốn để làm dịch vụ “chứng minh tài chính”, Lê Thị Hiền đã chiếm đoạt của 2 người đàn ông hơn 12 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên, Hiền đã “nướng” vào game online và thua lỗ.
Ngày 14/11, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, đơn vị này đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam của cơ quan Cảnh sát điều tra cùng cấp đối với Lê Thị Hiền (SN 1991), trú thành phố Vinh, Nghệ An về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2023 đến tháng 6/2023, Lê Thị Hiền đã gặp gỡ, trao đổi và rủ anh Võ M.T. và anh Nguyễn Đ.T. cùng nhau góp vốn để làm dịch vụ “chứng minh tài chính” cho khách hàng có nhu cầu đi du lịch, du học, xuất khẩu lao động.
Hiền đưa ra mức hoa hồng, cứ một triệu đồng góp vốn thì anh M.T. và anh Đ.T. được trả lợi nhuận từ 8.000 đồng đến 10.000 đồng/ngày.
Để các nạn nhân tin tưởng, Hiền lập tài khoản zalo mạo danh là người làm việc tại công ty ủy quyền tiếp nhận visa của Đại sứ quán Nhật Bản. Sau đó, đối tượng này tự nhắn tin vào zalo của mình nội dung trao đổi công việc. Từ đó, Hiền chụp các tin nhắn trao đổi trên gửi cho hai người đàn ông cùng tham gia góp vốn.
Tin tưởng thông tin Hiền đưa ra, hai người đàn ông này đã nhiều lần chuyển tiền để góp vốn làm ăn. Cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền mà Lê Thị Hiền đã lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại là hơn 12 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt của các bị hại, Hiền khai đã đánh bạc online và thua lỗ.
Vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An làm rõ.
(CLO) Chiều ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình vừa ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Văn Thông (SN 1968, trú tại thôn Hồng Sơn, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) về tội danh “Giết người”.
(CLO) Trần Thị Đầm, nguyên kế toán Trường TH và THCS Chơ Glong, huyện Kong Chro (Gia Lai), đã nâng khống số tiền lương thực lĩnh hàng tháng của trường nhằm chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.
(CLO) HĐXX phúc thẩm cho rằng, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long có nhiều cống hiến cho ngành y tế nước nhà, từng đào tạo nhiều tiến sĩ và đã nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục vụ án nên được giảm hình phạt, nhận mức án 17 năm tù (án sơ thẩm 18 năm tù về tội "Nhận hối lộ").
(CLO) Đường dây đánh bạc qua mạng internet do Dương Quốc Quân cầm đầu hoạt động từ tháng 9/2022 đến nay, tổng số tiền dùng để giao dịch liên quan đến đánh bạc lên đến hơn 300 tỷ đồng.