Thu tiền ủng hộ phòng chống dịch sai quy định, hai cán bộ xã ở Thanh Hóa bị phê bình

Thứ bảy, 16/10/2021 12:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hai cán bộ xã tại huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) vừa bị phê bình nghiêm khắc sau khi thu 11.900.000 đồng tiền ủng hộ cho công tác phòng chống dịch không đúng quy định.

Sáng 16/10, trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, ông Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) cho biết, 2 cán bộ xã Thiệu Thịnh đã bị Huyện ủy phê bình nghiêm khắc sau khi thu tiền ủng hộ của người dân trong khu cách ly tập trung không đúng quy định.

thu tien ung ho phong chong dich sai quy dinh hai can bo xa o thanh hoa bi phe binh hinh 1

Khu cách ly Trường tiểu học xã Thiệu Thịnh, nơi hai cán bộ xã thu tiền ủng hộ phòng chống dịch không đúng quy định. Ảnh: BTH

Trước đó, tháng 8/2021, tại khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 Trường Tiểu học xã Thiệu Thịnh, ông Lê Hữu Hoàn, Phó Chủ tịch UBND xã đã gợi ý công dân trong khu cách ly ủng hộ tiền cho công tác phòng chống dịch. Sau đó, ông Lê Thế Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã đã nhận tiền ủng hộ của người dân với số tiền 11.900.000 đồng. Việc thu tiền ủng hộ chưa được cơ quan có thẩm quyền đồng ý, không đúng quy định về chủ trương kêu gọi xã hội hóa trong công tác phòng chống dịch. Sau khi phát hiện sự việc, Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã đã yêu cầu cán bộ trong khu cách ly trả lại toàn bộ số tiền cho công dân.

“Việc thu tiền dù bà con tự nguyện ủng hộ nhưng cách thu như vậy là không đúng. Việc kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch nếu có phải thông qua mặt trận tổ quốc các cấp. Trước khi nhận được phản ánh từ báo chí, ngay sau khi phát hiện sự việc, chúng tôi đã chỉ đạo thu hồi và trả lại cho công dân trong khu cách ly”, Bí thư Huyện ủy Thiệu Hóa Nguyễn Văn Biện cho biết.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Biện, qua kiểm điểm cá nhân, 2 cán bộ xã cũng đã nhận thức rõ vi phạm. Nguyên nhân là do chưa hiểu đúng nguyên tắc kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch. Sau khi xem xét mức độ vi phạm, Huyện ủy Thiệu Hóa đã có văn bản phê bình nghiêm khắc các ông: Lê Hữu Hoàn, Phó Chủ tịch xã và Lê Thế Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Thiệu Thịnh.

Qua sự việc này, Huyện ủy Thiệu Hóa yêu cầu Đảng ủy, UBND xã Thiệu Thịnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra sai phạm tương tự.

Quang Duy

Bình Luận

Tin khác

Hóc dị vật cuống trái xoài khiến một trẻ nguy kịch

Hóc dị vật cuống trái xoài khiến một trẻ nguy kịch

(CLO) Dị vật cuống trái xoài đã được các bác sĩ lấy ra khỏi đường thở của bé trai 8 tháng tuổi, hiện tình trạng sức khỏe bé tạm ổn, đang điều trị và theo dõi thêm.

Sức khỏe
Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

(CLO) Các ca mắc ho gà trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đều xuất hiện ở trẻ dưới 2 tháng tuổi, độ tuổi chưa đến lịch được tiêm vắc xin phòng bệnh ho gà.

Sức khỏe
Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe