Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông: Hộ chiếu vaccine là công cụ để mở các chuyến bay quốc tế

Thứ năm, 02/12/2021 20:07 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, việc mở lại các chuyến bay quốc tế quan trọng nhất là phải có sự đồng thuận của các quốc gia; trong đó có đồng thuận về phương thức miễn dịch ở các quốc gia đó. Hộ chiếu vaccine là công cụ để mở các chuyến bay đến các quốc gia khác.

Chiều tối nay (2/12), Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Họp báo thường kỳ tháng 11/2021 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.

thu truong nguyen ngoc dong ho chieu vaccine la cong cu de mo cac chuyen bay quoc te hinh 1

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông thông tin tại Họp báo.

Tại Họp báo, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã thông tin đến báo chí xung quanh kế hoạch mở lại các đường bay quốc tế nhằm phát triển giao thương, du lịch và phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Trần Văn Sơn cho biết: Bộ GTVT đã có kịch bản rất chi tiết để mở lại các đường bay quốc tế để đạt mục tiêu vẫn kiểm soát được dịch bệnh nhưng đồng thời vẫn phải đạt mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, việc mở các đường bay quốc tế là nhu cầu thực tế khách quan không chỉ ở Việt Nam mà ở các nước cũng xem xét mở lại đường bay để đi lại, phát triển giao thương, du lịch phát triển kinh tế xã hội.

"Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch gần đây và báo cáo Thủ tướng Chính phủ ngày 8/11. Trong đó đưa ra các quốc gia dự kiến, ngoài Nhật Bản, Hàn Quốc thì còn có 10 quốc gia khác và có phân làm 3 giai đoạn khác nhau, lộ trình khác nhau. Với tần suất khai thác, các biện pháp phòng chống dịch kèm theo để đảm bảo nhu cầu đi lại", ông Nguyễn Ngọc Đông cho biết.

Thứ trưởng Bộ GTVT cũng cho biết, để tiếp tục có báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định cuối cùng thì Bộ GTVT phải làm việc tiếp. Hiện Bộ GTVT đã làm việc với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Y tế, Văn hóa – Thể thao & Du lịch... để hoàn thiện thử nghiệm trình Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh các kế hoạch, lộ trình được thực hiện trên cơ sở có điều kiện. Theo đó, điều kiện mở lại các chuyến bay là: Khả năng phòng chống dịch, tỷ lệ tiêm vaccine cho người dân để miễn dịch cộng đồng.

Đặc biệt, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết, quan trọng nhất là phải có sự đồng thuận của các quốc gia, đồng thuận về phương thức miễn dịch ở các quốc gia mà chúng ta kết nối để có thể mở lại đường bay. Trong đó, Hộ chiếu vaccine cũng là công cụ để mở các chuyến bay đến các quốc gia khác.

"Mở các chuyến bay đến quốc gia nào thì chúng ta cần sự đồng thuận của các quốc gia. Các hãng hàng không phải tuân thủ quy định đó. Do điều kiện dịch bệnh chúng ta vẫn thảo luận với các quốc gia trên lộ trình đưa ra và quyết định trên cơ sở đồng thuận của các quốc gia đó với mình", ông Nguyễn Ngọc Đông nói.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, gần đây, xuất hiện biến chủng mới của virut Corona, đây là cái tác động, tất cả các quốc gia lại phải thận trọng hơn, xem xét, đánh giá kĩ. "Kế hoạch chúng tôi đã trình, lộ trình mở lại các chuyến bay có đề xuất từ tháng 12/2021 hoặc đầu năm 2022 có những chuyến bay nhưng do biến chủng mới thì phải rà soát, làm việc với các quốc gia để có thể nối lại chuyến bay sớm nhất. Trên cơ sở đó thì sẽ có báo cáo để nối lại sớm nhất có thể", ông Đông cho biết.

Quốc Trần

Bình Luận

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức