(CLO) Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã đuổi 2 cựu Bộ trưởng của mình ra khỏi đảng nhằm kiểm soát tình hình khủng hoảng hiện tại, điều có thể ảnh hưởng lớn tới khả năng tái tranh cử của ông.
Ông Trudeau đã nói rằng cựu Bộ trưởng Tư pháp Jody Wilson-Raybould và cựu Chủ tịch ngân sách chính phủ Jane Philpott không thể ngồi cùng các nhà làm luật thuộc đảng Tự do. Họ cũng bị cấm tham gia tranh cử dưới danh nghĩa ứng viên đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử vào tháng 10 sắp tới.
Đảng Tự do đã rơi vào khủng hoảng kể từ khi bà Wilson-Raybould nói rằng các quan chức chính phủ đã tạo áp lực lên bà một cách phi pháp nhằm buộc bà phải tha cho tập đoàn xây dựng SNC-Lavalin.
"Lòng tin giữa 2 cá nhân này và đảng của chúng ta đã bị phá vỡ", ông Trudeau nói trong 1 cuộc họp đảng khẩn.
"Các cuộc nội chiến bên trong đảng đang gây nên nhiều ảnh hưởng vì chúng khiến người dân lo ngại rằng chúng ta quan tâm tới bản thân nhiều hơn là đất nước", ông Trudeau cho hay. Ông làm Thủ tướng Canada từ tháng 11/2015 và đang phải đối diện với một cuộc chiến tái tranh cử đầy cam go vào tháng 10 tới.
Bà Wilson-Raybould từng bị giáng chức vào tháng 1 năm nay trước khi bà xin từ chức 1 tháng sau đó. Bà Philpott cũng từ chức sau đó ít lâu, nói rằng bà đã không còn lòng tin vào Thủ tướng.
"Nếu người dân không thể tin tưởng vào đảng và Thủ tướng, họ cần tìm một phương tiện chính trị khác để truyền tải thông điệp của mình", Bộ trưởng Tư pháp mới David Lametti nhận định.
Việc đuổi 2 thành viên ra khỏi đảng đi ngược lại những gì ông từng nói rằng đảng Tự do cần có những nhà làm luật với góc nhìn trái chiều.
Tuy nhiên, nhiều nhà làm luật kiên quyết muốn đuổi 2 bà ra khỏi đảng từ trước đó, khi các cuộc thăm dò cho thấy nếu tình hình này tiếp diễn, đảng có thể thua trong cuộc bầu cử sắp tới.
Ông Trudeau cũng đã chối bỏ mọi hành vi sai trái như bà Wilson-Raybould tố cáo.
(CLO Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm thứ Hai kêu gọi Hamas nhanh chóng chấp nhận đề xuất của Israel về một lệnh ngừng bắn ở Gaza và thả các con tin do nhóm phiến quân người Palestine này bắt giữ.
(CLO) Mỹ đã phát hiện 5 đơn vị thuộc lực lượng an ninh Israel chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm nhân quyền, theo Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vào thứ Hai (29/4). Đây là lần đầu tiên Mỹ đưa ra cáo buộc như vậy về quân đội Israel.
(CLO) Tổng thống Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Hai (29/4) phát biểu trong cuộc họp báo chung ở Kiev cùng với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rằng tình hình trên chiến trường phụ thuộc trực tiếp vào tốc độ cung cấp đạn dược cho Ukraine.
(CLO) Hôm thứ Hai (29/4), Áo kêu gọi những nỗ lực mới nhằm điều chỉnh việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong các hệ thống vũ khí có thể tạo ra cái gọi là 'robot sát thủ'.
(CLO) Bangladesh một lần nữa phải đóng cửa tất cả các trường tiểu học trên cả nước và các cơ sở giáo dục khác trong đợt nắng nóng nghiêm trọng đang tấn công khắp các khu vực Nam Á và Đông Á.