Thủ tướng Chính phủ sẽ trình Quốc hội phê chuẩn nhân sự Bộ Y tế tại kỳ họp thứ 4

Thứ năm, 04/08/2022 05:53 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết, tại Kỳ họp Quốc hội thứ 4 Quốc hội khóa XV tới đây, theo quyết định của cấp có thẩm quyền, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình Quốc hội phê chuẩn nhân sự Bộ Y tế.

Thông tin tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2022 đến báo chí liên quan đến công tác nhân sự, đó là việc Thủ tướng Chính phủ có giao Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho bà Đào Hồng Lan. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết, theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Bộ trưởng là người đứng đầu của Bộ, lãnh đạo công tác của Bộ, chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công, tổ chức thi hành và theo dõi liên quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc. Việc lựa chọn nhân sự làm Bộ trưởng phải đảm bảo đúng theo quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ.

"Theo quy trình, quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, khi Quốc hội không họp thì Thủ tướng Chính phủ thực hiện giao quyền. Tới đây, tại Kỳ họp Quốc hội thứ tư, theo quyết định của cấp có thẩm quyền, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình Quốc hội phê chuẩn nhân sự Bộ Y tế", ông Trương Hải Long thông tin.

thu tuong chinh phu se trinh quoc hoi phe chuan nhan su bo y te tai ky hop thu 4 hinh 1

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết, tại Kỳ họp Quốc hội thứ 4 Quốc hội khóa XV tới đây, theo quyết định của cấp có thẩm quyền, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình Quốc hội phê chuẩn nhân sự Bộ Y tế.

Cũng tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long đã trả lời câu hỏi liên quan đến chủ trương sắp xếp bộ máy bên trong của các bộ ngành.

Ông Trương Hải Long cho biết, quan điểm chung của Chính phủ từ đầu nhiệm kỳ là nhất quán sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và giảm tối đa các tổ chức trung gian. Ban Chỉ đạo của Chính phủ về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ đã cho ý kiến về các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ của các bộ này. Các bộ đang hoàn thiện lại theo các ý kiến của Ban Chỉ đạo để báo cáo Chính phủ, lấy ý kiến thành viên Chính phủ trước khi ban hành.

Theo ông Trương Hải Long, đến nay mới có một đơn vị là Bộ Thông tin và Truyền thông có Nghị định ban hành chức năng nhiệm vụ. Các bộ đang hoàn thiện theo thủ tục, lấy ý kiến thành viên Chính phủ và sẽ ban hành trong thời gian tới.

"Câu hỏi cũng đặt ra là sắp xếp tinh gọn bộ máy thì có giảm được biên chế không? Theo chủ trương thì chắc chắn sau khi sắp xếp tinh giản bộ máy, sẽ tinh giản được biên chế. Sau khi sắp xếp tinh gọn các bộ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ phối hợp với các bộ, ngành để triển khai Kết luận số 40 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế giai đoạn 2020-2026. Trong đó tiếp tục giảm 5% biên chế khối hành chính, thực hiện theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị", Thứ trưởng Trương Hải Long cho biết.

Về chế độ chính sách đối với cán bộ dôi dư của các đơn vị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, trong quá trình chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm, thường xuyên chỉ đạo các bộ, ngành khi xây dựng đề án cần coi trọng công tác tuyên truyền, vận động làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động trong quá trình sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của bộ ngành mình. Đồng thời, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với các CCVC dôi dư trong quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy.

Để đảm bảo nguyên tắc sắp xếp đối với cán bộ dôi dư, Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị và Bộ Chính trị đã cho chủ trương tại Kết luận số 74 về sắp xếp cán bộ dôi dư hoặc sắp xếp số lượng cấp phó. Thứ nhất, đề nghị các bộ ngành phải bố trí đủ nguồn lực cần thiết và có cơ chế chính sách phù hợp đối với những người chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp theo chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 18.

Thứ hai, quan tâm giải quyết chế độ chính sách phù hợp theo quy định cho các đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp trong quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh giản biên chế. Trong khi đó, chế độ chính sách cụ thể vẫn tiếp tục thực hiện theo Nghị định 108 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và sắp xếp CBCCVC.

Quốc Trần

Tin khác

Ninh Bình: Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng

Ninh Bình: Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng

(CLO) Tỉnh Ninh Bình đề ra mục tiêu phát triển đội ngũ doanh nhân tỉnh lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, hướng đến hoàn thiện đầy đủ các tiêu chuẩn: Có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức văn hóa kinh doanh; năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến; có trách nhiệm xã hội...

Tin tức
Ông Nguyễn Thanh Hải được bổ nhiệm làm Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam

Ông Nguyễn Thanh Hải được bổ nhiệm làm Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam

(CLO) Ngày 26/4, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam.

Tin tức
Sơn La: Khánh thành Đền thờ liệt sĩ tại Khu lịch sử - văn hóa đèo Pha Đin

Sơn La: Khánh thành Đền thờ liệt sĩ tại Khu lịch sử - văn hóa đèo Pha Đin

(CLO) Ngày 26/4, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La long trọng tổ chức Lễ Khánh thành Đền thờ liệt sĩ tại Khu lịch sử - văn hóa đèo Pha Đin.

Tin tức
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

(CLO) Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin tức
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 49 năm thống nhất đất nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 49 năm thống nhất đất nước

(CLO) Sáng 26/4, nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Tin tức