Thủ tướng nêu 3 trụ cột phát triển đất nước

Thứ bảy, 08/05/2021 14:25 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xác định phát triển đất nước dựa trên 3 trụ cột chính là: Con người; phát huy giá trị thiên nhiên; phát huy truyền thống, lịch sử, văn hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày chương trình hành động trước cử tri sáng 8/5

Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày chương trình hành động trước cử tri sáng 8/5

Sáng 8/5, tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 1 dự hội nghị gặp gỡ và tiếp xúc cử tri quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Trình bày chương trình hành động, Thủ tướng nêu rõ, hiện nay đất nước đang đối diện 4 vấn đề khó khăn gồm: già hóa dân số, tài nguyên cạn kiệt, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu bên cạnh an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống đang rất khó lường, mà dịch bệnh là một trong số đó.

Thủ tướng nhấn mạnh, vai trò của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là làm sao khắc phục được khó khăn này, phát huy tối đa truyền thống, lịch sử, văn hóa hào hùng của dân tộc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng cho biết, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xác định phát triển đất nước dựa trên 3 trụ cột chính.

Trụ cột đầu tiên là con người. Theo Thủ tướng, từ đường lối, chính sách, pháp luật, đến việc thực hiện, tốt hay xấu đều là do con người, do đó, việc cần làm là phát huy giá trị của con người Việt Nam.

Trụ cột thứ hai là làm sao phát huy giá trị thiên nhiên (đất, nước, rừng, biển…). Tài nguyên cạn kiệt, đất đai không sinh ra được, rừng thì bị tàn phá do chiến tranh, do con người và quản lý không tốt. Tài nguyên thiên nhiên chỉ có hạn như thế, làm thế nào để phát triển hiệu quả nhất.

Về tài nguyên biển, Thủ tướng cho biết hiện có 2 vấn đề tại Biển Đông. Thứ nhất là tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ. Thứ hai là đảm bảo an ninh, an toàn Biển Đông. Thủ tướng nhận định Việt Nam phải cùng các nước giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, quốc tế cùng chia sẻ, thông cảm để giữ hòa bình cho khu vực. An toàn hàng hải là trách nhiệm, lợi ích của toàn thế giới.

Trụ cột thứ ba là văn hóa, truyền thống, lịch sử. Việt Nam có truyền thống dựng nước, giữ nước hào hùng sau hơn 4.000 năm lịch sử. Thế kỷ XX, nước ta gần như chỉ có chiến tranh. Sang thế kỷ XXI mới tiến hành đổi mới, bắt đầu từ năm 1986 nhưng phải đến năm 1991 mới ổn định, thực hiện đổi mới bài bản, có kinh nghiệm.

Thủ tướng cho rằng, việc phát huy 3 trụ cột này đều đang gặp khó khăn. Con người thì già hóa dân số, thiên nhiên thì cạn kiệt, truyền thống văn hóa lịch sử thì cần nâng cao nhận thức. Do đó, cả nước phải đồng lòng, quyết tâm với tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc mà Đảng và các cơ sở phải giữ gìn "như giữ con ngươi trong mắt mình".

Chia sẻ về các vấn đề của đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng cho rằng đây là vùng có nhiều tiềm năng lớn với 20 triệu dân nhưng lại thiếu cơ chế, chính sách để phát triển, vì vậy cần tiếp tục cùng nhau đề xuất cơ chế chính sách phát triển đất nước nói chung và đồng bằng sông Cửu Long nói riêng.

Theo Thủ tướng, cần tháo gỡ nút thắt hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông và "hạ tầng mềm" (giáo dục, đào tạo về trí tuệ con người) cho đồng bằng sông Cửu Long.

Trước hết là cùng nhau tháo gỡ một số cơ chế, giải quyết mâu thuẫn giữa tiềm năng rất lớn nhưng cơ chế chính sách hạn hẹp - đây là mâu thuẫn lớn ở đồng bằng sông Cửu Long. Cùng với đó, phải sáng tạo, chủ động, tích cực, truyền cảm hứng cho nhân dân, trí thức để phát triển.

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương cần chủ động phòng chống dịch để giữ ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn, an ninh. Chính phủ cũng đang chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công, lấy tấn công là chính để đẩy lùi đại dịch COVID-19.

T.Toàn

Tin khác

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức