Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Praha, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Czech

Thứ ba, 16/04/2019 22:24 PM - 0 Trả lời

(CLO) Vào lúc 13 giờ chiều ngày 16/4 (giờ địa phương, tức 18h giờ chiều giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Vaclav Havel, thủ đô Praha, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Czech theo lời mời của Thủ tướng Andrej Babis.

Sự kiện: Praha

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay quốc tế Vaclav Havel, Praha. Ảnh: TTXVN

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay quốc tế Vaclav Havel, Praha. Ảnh: TTXVN

Tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Tùng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân; Trợ lý Thủ tướng Chính phủ Bùi Huy Hùng; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc; lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Lào Cai và Bến Tre.

Đón Thủ tướng, Phu nhân và Đoàn cấp cao Việt Nam tại sân bay, về phía Cộng hòa Czech, có Thứ trưởng Ngoại giao Martin Tlapa, Đại sứ Cộng hòa Czech tại Việt Nam Vitezslav Grepl, Vụ trưởng Vụ Lễ tân và Đối ngoại Văn phòng Chính phủ Cộng hòa Czech; về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Czech Hồ Minh Tuấn, cán bộ nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Czech.

Theo chương trình làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Czech Andrej Babis để trao đổi, thống nhất một số giải pháp thúc đẩy hợp tác hiệu quả hơn giữa hai nước thời gian tới.

Sau đó, hai Thủ tướng sẽ chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước và có cuộc họp báo chung.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội kiến Chủ tịch Hạ viện Czech, chào xã giao Tổng thống Cộng hòa Czech, dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Czech.

Theo chương trình, ngay khi đến Cộng hòa Czech, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tiếp lãnh đạo Hội Hữu nghị Czech - Việt, tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn, thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Czech.

Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Cộng hòa Czech lần này có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra trong bối cảnh hai nước có mối quan hệ tốt đẹp, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (2/2/1950 - 2/2/2020).

PV

Tin khác

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức