Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Nông nghiệp, Nông thôn Trung Quốc

Thứ hai, 14/10/2019 14:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 14/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Nông thôn Trung Quốc Hàn Trường Phú.

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Nông thôn Trung Quốc Hàn Trường Phú. Ảnh: VGP

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Nông thôn Trung Quốc Hàn Trường Phú. Ảnh: VGP

Hoan nghênh đoàn công tác sang thăm Việt Nam và làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao mối quan hệ giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa Bộ Nông nghiệp hai bên trong suốt 70 năm qua, đặc biệt là những kết quả thiết thực gần đây khi hai bên ký một số văn kiện về thương mại nông sản.

Thủ tướng cho biết, quan hệ thương mại giữa hai nước phát triển mạnh mẽ thời gian qua, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN; đề nghị hai bên thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác đạt tiến triển thực chất, cân bằng, hiệu quả, tạo cơ sở vững chắc cho phát triển quan hệ hai nước, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn.

Nhấn mạnh hai bên cần tăng cường hợp tác về khoa học công nghệ, Thủ tướng đề nghị Trung Quốc hỗ trợ trong công tác đào tạo cán bộ kỹ thuật nông nghiệp, đặc biệt là về giống và công nghệ sinh học.

Hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ và tuyên truyền sâu rộng để ngư dân hai nước hiểu và cùng thực hiện Bản ghi nhớ về triển khai hợp tác thả giống và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong Vịnh Bắc Bộ (hai Bộ Nông nghiệp đã ký tháng 1/2017). Thủ tướng đề nghị tăng cường hợp tác trong xử lý vấn đề tàu cá và ngư dân, tiếp tục thúc đẩy tiến trình đàm phán, ký kết “Thỏa thuận giữa hai nước về thiết lập đường dây nóng về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển”.

Cho biết đây là lần thứ 2 thăm Việt Nam, Bộ trưởng Hàn Trường Phú cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Việt Nam mà ông cảm thấy như được trở về nhà cũng như cảm ơn sự ủng hộ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối với sự hợp tác ngành nông nghiệp hai nước.

Bộ trưởng cho biết, tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề về hợp tác nông nghiệp, phát triển nông thôn; đã thảo luận về ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp, về chế biến nông sản và một số cơ chế hợp tác giữa hai bên.

Ông Hàn Trường Phú tin tưởng hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Trung Quốc sẽ phát triển hơn nữa, nhất là trong bối cảnh hai bên sẽ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm sau.

PV

Tin khác

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

(CLO) UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tin tức
Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức