Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào Sisavath Keobounphanh

Thứ tư, 13/05/2020 23:15 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 13/5/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đến viếng nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào Sisavath Keobounphanh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng nguyên Thủ tướng Lào Sisavath Keobounphan. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng nguyên Thủ tướng Lào Sisavath Keobounphan. Ảnh: TTXVN

Được tin đồng chí Đại tướng Sisavath Keobounphanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước từ trần, ngày 13/5/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sang dự Quốc tang đồng chí Sisavath Keobounphanh.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào và gia quyến đồng chí Sisavath.

Thủ tướng nhấn mạnh đồng chí Sisavath Keobounphanh không chỉ là Lãnh đạo tài năng, đức độ của Lào, đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc Lào anh em, mà còn là người bạn thủy chung, chí tình, người đồng chí thân thiết, gắn bó, sát cánh với Việt Nam trong suốt chặng đường đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước của hai dân tộc.

Đồng chí Sisavath Keobounphanh mất đi là sự tổn thất to lớn với Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào và gia quyến. Việt Nam cũng mất đi một người bạn lớn đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Lào chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã chia buồn về việc đồng chí Sisavath Keobounphanh từ trần, đặc biệt đã cử Đoàn đại biểu cấp cao do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu sang dự Quốc tang, thể hiện mối quan hệ truyền thống vĩ đại và tình đoàn kết đặc biệt gần gũi giữa hai nước cũng như tình cảm cá nhân của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Lào xúc động ôn lại sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Sisavath Keobounphanh kể từ khi đồng chí tham gia Đảng Cộng sản Đông Dương, đặc biệt là các hoạt động gắn bó với cách mạng Việt Nam, trong đó có các lần gặp gỡ, tiếp kiến với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cho rằng đó là những biểu hiện sinh động của sự gắn bó keo sơn giữa hai Đảng, hai Nhà nước và sự nghiệp cách mạng hai dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ Lào cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ Lào thời gian qua, đặc biệt là sự giúp đỡ thiết thực dành cho Lào để ứng phó với đại dịch COVID-19, đồng thời đánh giá cao các thành tựu của Việt Nam trong kiềm chế đại dịch, bước đầu khôi phục lại các hoạt động kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Lào đang tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI vào năm sau; chia sẻ những khó khăn của Lào đang gặp phải do COVID -19, đồng thời đánh giá cao nỗ lực quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ Lào trong ngăn ngừa đại dịch, nhiều tuần qua không ghi nhận ca nhiễm mới; khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Lào để hai nước sớm ổn định tình hình, tập trung phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Hai bên đánh giá cao sự tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước; nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được tại Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ hai nước; tích cực khôi phục hợp tác kinh tế sau đại dịch, cố gắng giữ đà tăng trưởng; tiếp tục đôn đốc việc triển khai các dự án đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN

Hai bên cho rằng trước tình hình thế giới, khu vực đang có nhiều biến động khó lường như hiện nay, Việt Nam và Lào càng cần sát cánh, ủng hộ và hỗ trợ nhau hết sức mình để vun đắp cho tình hữu nghị vĩ đại và sự gắn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai dân tộc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Lãnh đạo Lào đánh giá cao Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, nhất là đã khắc phục khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác ASEAN thông qua tổ chức thành công các hội nghị trực tuyến, đặc biệt là Hội nghị cấp cao ASEAN và ASEAN+3, qua đó vai trò và vị thế của Việt Nam được nâng cao hơn nữa.

Lào cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch ASEAN 2020 và vai trò Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến chào và tiếp kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Buonnhang Vorachith và Thủ tướng Chính phủ Lào Thoongloun Sisulith.

PV

Tin khác

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức