Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Làm nhanh nhất để giải quyết các vấn đề cấp bách về vaccine hiện nay”

Thứ bảy, 26/06/2021 11:20 AM - 0 Trả lời

(CLO) "Trong lúc nước sôi lửa bỏng phải chạy thôi, phải đẩy nhanh quy trình thử nghiệm. Có được vaccine với tinh thần thần tốc, nhanh nhất có thể", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại TP. HCM (ảnh: Zingnews)

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại TP. HCM (ảnh: Zingnews)

Sáng 26/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. HCM. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra khu cách ly tại Ký túc xá khu B, ĐH Quốc gia TP. HCM. Đây là khu cách ly tập trung đang tiếp nhận khoảng 2.000 người.

Công tác kiểm soát phòng chống dịch tại đây được lãnh đạo Chính Phủ đánh giá tốt. Người dân tiếp tế nhu yếu phẩm cho người bị cách ly được thực hiện nghiêm khâu kiểm soát y tế ngay từ cổng KTX ĐH Quốc gia TP. HCM.

Công tác phòng chống dịch Covid-19 tại khu cách ly tập trung KTX ĐH Quốc gia TP. HCM được Thủ tướng đánh giá tốt.

Công tác phòng chống dịch Covid-19 tại khu cách ly tập trung KTX ĐH Quốc gia TP. HCM được Thủ tướng đánh giá tốt.

Sau khi kiểm tra KTX Đại học Quốc gia, Thủ tướng đã đến Khu công nghệ cao TP. HCM (TP. Thủ Đức) để kiểm tra cơ sở nghiên cứu vaccine Nano Covax thuộc Công ty Cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen.

Trước Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng giám đốc công ty Nanogen Hồ Nhân cho biết, hiện mẫu vắc xin của Nanogen cũng đã được gửi cho WHO kiểm tra. 

Với năng lực hiện tại Công ty Nanogen hoàn toàn đáp ứng nhu cầu vaccine phòng Covid-19 trong nước. Ngoài ra có vài chục nước, có cả Ấn Độ, đã ký biên bản ghi nhớ đề nghị Nanogen hợp tác phân phối vắc xin sau khi hoàn tất thử nghiệm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại TP. HCM (ảnh: VGP)

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại TP. HCM (ảnh: VGP)

Theo ông Hồ Nhân, trong 10 ngày tới, đơn vị sẽ hoàn thành tiêm 13.000 người. Trong tháng 7/2021 sẽ chuyển sang giai đoạn 3c với 1 triệu người, ở cả miền Nam và miền Bắc.

Sau khi lắng nghe trình bày của lãnh đạo công ty Nanogen, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc Nanogen đã mạnh dạn đầu tư, tập trung nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm thế giới để bắt tay vào nghiên cứu vaccine. 

Việc làm này phù hợp và kịp thời khi Việt Nam đang có kế hoạch về chiến lược vaccine. Đó là đẩy nhanh việc mua vaccine, chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine trong nước. Trong đó, sản xuất vaccine trong nước là chiến lược quan trọng nhất.

Thủ tướng nhấn mạnh: "Vaccine có tính chất quyết định, nếu nước nào tiêm được vaccine thì sẽ đưa cuộc sống trở lại bình thường".

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc Nanogen đã mạnh dạn đầu tư, tập trung nghiên cứu Vaccine (ảnh: VGP)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc Nanogen đã mạnh dạn đầu tư, tập trung nghiên cứu Vaccine (ảnh: VGP)

Sau khi kiểm tra về tiến độ, năng lực sản xuất của Công ty Cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen, Thủ tướng khẳng định cần có kế hoạch, lộ trình làm việc với WHO để làm sao sớm nhất đáp ứng nhu cầu vaccine. 

"Trong lúc nước sôi lửa bỏng phải chạy thôi, phải đẩy nhanh quy trình thử nghiệm. Có được vaccine với tinh thần thần tốc, nhanh nhất có thể", Thủ tướng nhấn mạnh. 

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành phải tháo gỡ các quy trình thủ tục hành chính, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính ngăn trở quá trình thử nghiệm sản xuất vắc xin.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế phải cùng với công ty làm nhanh nhất để giải quyết các vấn đề cấp bách về vaccine hiện nay.

Khu KTX Đại học quốc gia TP. HCM phong tỏa cách ly nghiêm ngặt.

Khu KTX Đại học quốc gia TP. HCM phong tỏa cách ly nghiêm ngặt.

Buổi làm việc của đoàn công tác Chính phủ diễn ra trong bối cảnh số lượng ca mắc Covid-19 tại TP. HCM tăng mạnh và phức tạp. 

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng TP. HCM không nhất thiết phải đặt nặng việc xét nghiệm RT-PCR mà cần dùng test nhanh. Thực hiện test nhanh 3-5 ngày/lần và đến ngày thứ 14 mới làm xét nghiệm PCR để khẳng định.

Để hỗ trợ cho TP. HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế lập tức chi viện test nhanh cho địa bàn. Ông khẳng định có bao nhiêu test nhanh thì tập trung hỗ trợ TP. HCM bấy nhiêu, tùy vào nhu cầu của thành phố.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết chất lượng các kit xét nghiệm nhanh của Việt Nam không kém hàng nhập khẩu, giá chỉ bằng 1/3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế lập tức đề nghị hàng không Việt Nam vận chuyển ngay test nhanh vào TP. HCM.

Dự kiến, chiều cùng ngày Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có buổi làm việc với lãnh đạo TP. HCM về tình hình phòng chống dịch Covid-19.

Văn Thể

Tin khác

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức