Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai

Chủ nhật, 28/08/2022 10:20 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong chương trình công tác tại Lào Cai, sáng nay (28/8), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác tới thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai. Đơn vị đang có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia với hơn 182 km đường biên giới.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng cán bộ, chiến sĩ và cho rằng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, với tinh thần trách nhiệm cao đã luôn nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao về tham mưu, tham gia quản lý, bảo vệ biên giới; công tác đối ngoại biên phòng, quan hệ chặt chẽ với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới nước láng giềng.

thu tuong pham minh chinh tham dong vien can bo chien si bo doi bien phong tinh lao cai hinh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác tới thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai. Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã không quản khó khăn, gian khổ thực hiện nhiệm vụ kép bảo vệ biên giới và phòng chống dịch.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã làm tốt vai trò "Đội quân chiến đấu", "Đội quân công tác", "Đội quân dân vận"; luôn gắn bó máu thịt với nhân dân các dân tộc, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định khu vực biên giới, củng cố lòng tin của nhân dân. Cùng với đó đã đấu tranh thành công với nhiều chuyên án xâm phạm an ninh quốc gia, buôn bán ma tuý, buôn lậu qua biên giới…

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền ngày càng gia tăng; khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Vì vậy, Thủ tướng đề nghị Bộ đội Biên phòng Lào Cai tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác biên phòng.

Trong đó, trọng tâm là Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

thu tuong pham minh chinh tham dong vien can bo chien si bo doi bien phong tinh lao cai hinh 2

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã làm tốt vai trò "Đội quân chiến đấu", "Đội quân công tác", "Đội quân dân vận"; luôn gắn bó máu thịt với nhân dân các dân tộc.

Bộ đội Biên phòng Lào Cai cần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Cùng với đó, thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Quán triệt tinh thần "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", Thủ tướng yêu cầu tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ kiểu mẫu, giữ vững đoàn kết, thống nhất, góp phần tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới.

thu tuong pham minh chinh tham dong vien can bo chien si bo doi bien phong tinh lao cai hinh 3

Thủ tướng yêu cầu thực hiện bằng được lời dạy của Bác Hồ kính yêu đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng: "Đoàn kết, cảnh giác; Liêm chính, kiệm cần; Hoàn thành nhiệm vụ; Khắc phục khó khăn; Dũng cảm trước địch; Vì nước quên thân; Trung thành với Đảng; Tận tụy với dân".

Thủ tướng lưu ý nhiệm vụ xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển với các nước láng giềng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh quốc phòng và phòng tuyến hợp tác và phát triển kinh tế; góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn tốt, đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên biên giới; làm tốt công tác dân vận trên tinh thần "quân với dân như cá với nước"; phối hợp tốt với các lực lượng khác để thực hiện nhiệm vụ; làm tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch bệnh, phối hợp hiệu quả với các cơ quan chức năng bên kia biên giới để tạo thuận lợi nhất cho các hoạt động giao thương, xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới. 

Thủ tướng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ vững chắc biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Quốc Trần

Bình Luận

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức