Thủ tướng tặng quà Trung thu cho trẻ em nghèo tỉnh Quảng Nam

Chủ nhật, 08/09/2019 19:59 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 8/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự chương trình Vui Tết Trung thu 2019 tại xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam và trao quà tặng cho 300 trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Thủ tướng vui Tết Trung thu cùng các em thiếu nhi. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng vui Tết Trung thu cùng các em thiếu nhi. Ảnh: TTXVN

Dự chương trình có lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng và 2.000 trẻ em, người dân địa phương.

Phát biểu tại chương trình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi ân cần đến các em thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu và khai giảng năm học mới.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến thanh thiếu nhi với nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp cụ thể; hoan nghênh tỉnh Quảng Nam đã tổ chức cho các em đón Tết Trung thu vui tươi, ấm áp cũng như chuẩn bị mọi điều kiện cho các em đến trường, nhất là các em vùng sâu, vùng xa, vùng thiên tai.

Nhắc lại câu tục ngữ “Tiên học lễ, hậu học văn”, Thủ tướng bày tỏ mong muốn các em học sinh không chỉ chăm lo học tập văn hóa, học chữ mà cả học làm người, rèn luyện đạo đức và các nhà trường cần tập trung giáo dục các em thành người có đức, có tài, tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển đất nước, thực hiện lời dạy của Bác: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Tết Trung thu cho thiếu nhi xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Tết Trung thu cho thiếu nhi xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: TTXVN

Tại chương trình, Thủ tướng cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, huyện Đại Lộc và các em thiếu nhi thưởng thức các tiết mục văn nghệ do các trường học trên địa bàn huyện biểu diễn; khai cỗ Trung thu, chia cỗ Trung thu cho cho các em.

Nhân dịp này, Thủ tướng tặng quà Trung thu cho 300 trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của huyện Đại Lộc.

 PV

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức