Thừa Thiên Huế: Bắt tạm giam bác sĩ cưỡng hiếp, đánh nữ điều dưỡng nhập viện

Thứ tư, 25/09/2019 21:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 25/9, Đại tá Hoàng Long, Trưởng công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Quang Huy Phương về hành vi hiếp dâm và cố ý gây thương tích.

Lê Quang Huy Phương là bác sĩ tại khoa da liễu của Bệnh viện Trung ương Huế, người liên quan đến vụ bác sĩ gạ tình, đánh nữ điều dưỡng phải nhập viện mà trước đó dư luận và mạng xã hội xôn xao.

Tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quang Huy Phương.

Tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quang Huy Phương.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an TP Huế (Thừa Thiên Huế) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Quang Huy Phương, (sinh 1983, trú tại phòng 203, nhà B khu tập thể Đống Đa, phường Phú Nhuận, TP Huế) về hành vi hiếp dâm và cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ án, sáng ngày 17/9, Phương liên hệ một người đồng nghiệp để yêu cầu chị Dương Huỳnh Thu T (sinh 1996, trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) mang một liều thuốc làm đẹp đến phòng 203 nhà B khu tập thể Đống Đa cho Phương.

Khi chị T mang thuốc đến thì Phương mở phòng cho chị T vào và sau đó chốt cửa lại. Tại đây, Phương đã có hành vi dùng vũ lực, lời nói nhằm để hiếp dâm, đánh đập chị T gây nhiều thương tích phải nhập viện cấp cứu.

Chị T cho biết, sau một thời gian chống cự Phương cưỡng hiếp, đánh đập, chị lợi dụng Phương mất cảnh giác và mở cửa bỏ chạy.

Sau đó, chị T được người thân đưa đến bệnh viện để cấp cứu với tình trạng đa chấn thương, xây xát và rách da nhiều vùng trên cơ thể.

Ngay sau đó, Công an TP Huế đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành làm việc với chị T và Phương. Quá trình làm việc, bước đầu cơ quan công an xác định những hành vi phạm tội của Phương như trên.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin tố bác sĩ Ph gạ tình, đánh nữ thực tập sinh (hiện làm điều dưỡng) phải nhập viện.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin tố bác sĩ Ph gạ tình, đánh nữ thực tập sinh (hiện làm điều dưỡng) phải nhập viện.

Trước đó, như báo Nhà báo & Công luận đưa tin, những ngày qua, dư luận xôn xao thông tin bác sĩ Lê Quang Huy Phương có hành vi cưỡng hiếp, đánh nữ điều dưỡng T phải nhập viện điều trị.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Bệnh viện Trung ương Huế đã đình chỉ công tác đối với bác sĩ này, đồng thời Phương cũng viết đơn xin thôi việc tại cơ quan. Liên quan đến vụ việc trên, Bộ Y tế cũng đã có văn bản chỉ đạo xử lý.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Hữu Tin – Việt Dũng

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống