Thừa Thiên Huế: Một đối tượng đăng thông tin sai lệch về dịch Covid-19 lên mạng bị phạt 10 triệu đồng

Thứ hai, 09/03/2020 20:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thông tin từ Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với trường hợp đăng thông tin sai về dịch Covid-19 trên mạng xã hội.  

Cơ quan công an làm việc với chị T. về vấn đề đưa thông tin sai lệch lên mạng.

Cơ quan công an làm việc với chị T. về vấn đề đưa thông tin sai lệch lên mạng.

Cụ thể, khoảng 9 giờ 30 sáng ngày 9/3, chị Đ.T.T. (trú tại phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy) sau khi nghe thông tin từ mẹ mình, chị T. lên Facebook cá nhân đăng tin: “Mọi người quanh khu vực Phú Bài, Thủy Lương và Lương Lộc (Phú Lương – Phú Vang)… cẩn thận. Đã có 1 ca gần đó bị hốt đi cả nhà rồi”. Sau khoảng 45 phút, chị T. vào Facebook và sửa lại: “Mọi người quanh khu vực Phú Bài, Thủy Lương và Lương Lộc (Phú Lương – Phú Vang)… cẩn thận. Đã có 1 ca gần đó bị hốt đi cả nhà rồi. Chưa biết chính xác kết quả xét nghiệm nhưng mọi người nên tránh ra đường thì tốt”.

Theo đó, nội dung đăng tải tồn tại trên Facebook đến 11 giờ cùng ngày, bài viết nhận được 71 lượt like và 7 bình luận.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Cơ quan công an nhận định đây không phải là thông tin chính xác, dẫn đến gây hoang mang, bất an trong dư luận. Sau khi xác minh, Đội An ninh Công an thị xã Hương Thủy đã phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông đã yêu cầu chị T. tháo bỏ nội dung trên.

Sau đó, chị T. được mời lên cơ quan công an làm việc, tại đây, chị T. đã nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật, đã tiến hành đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội gây tâm lý lo lắng, hoang mang trong quần chúng nhân dân trong lúc dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Xét thấy hành vi đưa thông tin sai lệch lên mạng của chị T. là vi phạm pháp luật cũng như thực hiện nghiêm việc xử lý các cá nhân sử dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin thất thiệt. Công an Thị xã Hương Thủy ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính chị T. với số tiền 10 triệu đồng.

Việt Dũng – Hữu Tin

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống