(CLO) Tại xã miền núi Hồng Tiến (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế), hầu hết cán bộ, lãnh đạo từ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đến các chức danh chủ chốt khác…đều là anh em, người thân với nhau. Sự việc khiến dư luận đặt ra câu hỏi về quy trình cũng như tính khách quan trong việc bổ nhiệm cán bộ. Hồng Tiến là một xã miền núi đặc thù của thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế), với hơn 70% dân số là người dân tộc thiểu số với điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn. Theo phản ánh của người dân thì tại xã này, các cán bộ có chức vụ của xã (trừ cán bộ tư pháp) đều có quan hệ anh em, cậu cháu, người thân ruột thịt với nhau.
Xuất hiện tình trạng "cả nhà làm quan" tại một xã miền núi. Ảnh Hữu Tin
Cụ thể, ông Lê Viết Hương, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Tiến có quan hệ anh em, người thân với các cán bộ giữ các chức vụ khác, như: ông Lê Văn Hòa,
Chủ tịch UBND xã Hồng Tiến gọi ông Hương bằng cậu họ; bà Hoàng Thị Dơng, Phó chủ tịch Hội phụ nữ (vợ ông Hương); anh Lê Viết Trí, Phó Bí thư xã Đoàn (con trai ông Hương); ông Lê Văn Ca, Trưởng công an xã (em trai ông Hương); bà Nguyễn Thị Viết, Chủ tịch Hội nông dân xã (em dâu ông Hương); ông Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã (anh em cột chèo với ông Hương)… Đáng chú ý là 2 trường hợp: bà Hoàng Thị Dơng và ông Nguyễn Văn Quý. Bà Dơng giữ chức Phó Chủ tịch Hội phụ nữ và ông Quý, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhưng cả 2 người hiện vẫn chưa tốt nghiệp THPT, dù xã đã nhiều lần tạo cơ hội để họ đi thi. Riêng trường hợp anh Lê Viết Trí (con trai ông Hương: Sau khi anh Trí hoàn thành nghĩa vụ công an, ông Hương đã có lời “nhờ” cấp dưới tạo điều kiện “bố trí công việc”, sau đó được bầu giữ chức Phó Bí thư xã đoàn.
Ông Lê Viết Hương, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Tiến
Bản thân ông Lê Viết Hương cũng xác nhận, tại xã Hồng Tiến, nhiều người thân, anh em của ông đang làm cán bộ lãnh đạo. Hiện, tất cả cán bộ xã (trừ ông Hoàng Nguyễn Anh Tuấn, cán bộ tư pháp) đều là người thân, anh em với nhau. Bí thư Đảng ủy xã Hồng Tiến cho rằng, việc quy hoạch, việc bổ nhiệm cán bộ đều được thông qua tập thể và có sự nhất trí cao của nhiều người. Để làm rõ hơn về thực trạng “cả nhà làm quan” tại xã Hồng Tiến, PV đã có buổi làm việc với ông Võ Văn Ninh, Trưởng phòng Nội vụ thị xã Hương Trà. Ông Ninh cho biết, những người đang làm cán bộ tại xã Hồng Tiến đều được bổ nhiệm đúng quy trình. Tuy nhiên, những người này có quan hệ bà con thân thiết với ông Lê Viết Hương (Bí thư Đảng ủy Xã) hay không thì phòng nội vụ không nắm hết. Trả lời về một số trường hợp cụ thể, ông Ninh cho rằng, trường hợp của ông Nguyễn Văn Quý giữ chức (Chủ tịch Hội đồng và Phó bí thư Đảng ủy) là chưa bảo đảm quy định khi bổ nhiệm.
Ông Võ Văn Ninh, Trưởng Phòng Nội vụ khẳng định cán bộ giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy đòi hỏi phải tốt nghiệp THPT trở lên. Ảnh Hữu Tin
Hồng Tiến là xã miền núi đặc thù, liên quan đến tính cộng đồng, vùng sâu vùng xa nên lãnh đạo thị xã có xem xét về yếu tố năng lực. Trường hợp ông Quý là một người có năng lực nhưng theo quy định, những chức danh như ông này nắm giữ phải đáp ứng điều kiện văn hóa là Tốt nghiệp THPT.
“Việc ông Quý đi thi nhiều lần mà chưa tốt nghiệp cũng được Phòng Nội vụ nắm rõ. Tuy nhiên, thời gian tới, với trường hợp của ông Quý, chúng tôi sẽ có kiến nghị, đề xuất phù hợp, đảm bảo quy định. Riêng, trường hợp của bà Dơng, hiện là cán bộ bán chuyên trách, giúp việc cho người đứng đầu nên về quy định, trình độ văn hóa không nhất thiết phải đáp ứng Tốt nghiệp THPT”, ông Ninh cho biết thêm. Trong thời gian tới, vẫn theo ông Ninh: Phòng Nội vụ sẽ tham mưu lãnh đạo thị xã cân nhắc trong vấn đề quy hoạch, sắp xếp cán bộ đúng theo quy định của pháp luật, tránh tình trạng người thân trong một gia đình cùng làm cán bộ một địa phương gây xôn xao dư luận như trong thời gian qua.
Hữu Tin - Việt Dũng