Thừa Thiên Huế: Nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ người dân để phòng chống dịch Covid-19

Thứ bảy, 04/04/2020 20:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trước tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến hết sức phức tạp, mức độ lây lan và số ca nhiễm có thể tiếp tục gia tăng, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được một số cơ quan, ban ngành trên địa bàn thực hiện để nêu cao tinh thần đoàn kết, phòng chống dịch.

Nhiều hoạt động ý nghĩa đã được một số cơ quan ban ngành hỗ trợ người dân để phòng chống dịch.

Nhiều hoạt động ý nghĩa đã được một số cơ quan ban ngành hỗ trợ người dân để phòng chống dịch.

75 phần quà trị giá 15 triệu đồng gồm mỳ tôm, gạo được Công an phường Thuận Thành (TP Huế) trao tận tay những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ neo đơn. Đây chính là nguồn động viên, giúp người dân yên tâm trong mùa dịch Covid-19.

Trong thời gian tới, lực lượng Công an tiếp tục phối hợp với các nhà hảo tâm, trao tặng thêm nhiều phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khác trên địa bàn.

Bên cạnh việc trao những phần quà giá trị, các lực lượng Công an còn động viên bà con thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ về cách ly toàn xã hội. Tăng cường triển khai các biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm như: không đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, tụ tập đông người trái phép... Đồng thời, thời tiếp tục triển khai quyết liệt nhiều biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán các mặt hàng nông sản, thủy sản... ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. Những ngày qua, Chính quyền địa phương cùng các tổ chức, doanh nghiệp đã tích cực vào cuộc nhằm hỗ trợ, giúp bà con nông dân tiêu thụ sản phẩm.

Hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ nông sản.

Hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ nông sản.

Cụ thể, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ Nữ, Công đoàn Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã cùng chung tay ủng hộ, tiêu thụ nông sản nông nghiệp cho bà con nông dân trên địa bàn tỉnh. Gần 1.500 loại gia cầm và 240kg cá diêu hồng đã được lực lương Công an chung tay tiêu thụ cho bà con nông dân. Đây là một trong những giải pháp thiết thực góp phần giải tỏa bớt khó khăn với người chăn nuôi và khơi thông thị trường, qua đó giúp người dân sớm ổn định sản xuất.

Được biết, để thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về giải cứu nông sản nông nghiệp giúp bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an tỉnh phát động toàn thể cán bộ chiến sỹ tích cực ủng hộ tiêu thụ nông sản giúp bà con nông dân trong tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các địa điểm: Cửa hàng Huế Việt – số 19 Trường Chinh; Công ty Âu Lạc – số 146 An Dương Vương; Litte Italy – số 10 Nguyễn Thái Học và số 12 Đống Đa Huế.

Việt Dũng – Hữu Tin

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống