Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt gần 200 đồng chí là AHLLVT và cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu.

Thứ tư, 18/12/2019 08:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân 22/12. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt gần 200 đồng chí là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Sau khi nghe Bộ chỉ huy quân sự tỉnh báo cáo một số kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỹ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Xây dựng các công trình kinh tế kết hợp với quốc phòng, phòng chống cháy rừng, công tác tuyển quân.v.v..

Tại buổi gặp mặt, các cựu chiến binh đã ôn lại 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội việt nam anh hùng, truyền thống chiến đấu hào hùng của quân và dân Trị - Thiên - Huế qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, khẳng định quyết tâm nêu cao tấm gương "Bộ đội cụ Hồ" trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đại tá Hoàng Văn Nhân, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh báo cáo một số kết quả thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng.

Đại tá Hoàng Văn Nhân, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh báo cáo một số kết quả thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng.

Đặc biệt, ôn lại những chiến công, những trận đánh oanh liệt như: Hói Mít, Thanh Hương, ấp chiến lược Hoà Mỹ, Cao điểm 673, núi Cồn cáp, Khe tre, Bạch mã, A Lê Lốc, bắc đèo Hải vân Thừa Thiên Huế, Tà rụt, Cầu Nhi, hải Thượng- Quảng Trị, Mùa xuân 1968 và cuối cùng là Đại thắng Mùa Xuân năm 1975.

Buổi gặp mặt đã tạo điều kiện cho các bác tâm tình, thăm hỏi, động viên nhau và ôn lại những kỷ niệm một thời trai trẻ đồng thời phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” giúp nhau xóa đói giảm nghèo; vận động bà con nhân dân xây nếp sống văn minh; tham gia, xây dựng nông thôn mới; ngày chủ nhật xanh; sống vui, sống khoẻ, sống có ích cho xã hội góp phần vào xây dựng quê hương giàu đẹp./.

                                                   Trần Tình

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống