Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Mông Cổ

Thứ năm, 28/11/2019 19:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Bộ Quốc phòng hai nước hợp tác ngày càng hiệu quả, góp phần làm phong phú và sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Mông Cổ.

Sự kiện: Mông Cổ

Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mông Cổ Nyamaa Enkhbold đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam vào chiều nay (28/11).

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mông Cổ Nyamaa Enkhbold tại Trụ sở Chính phủ. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mông Cổ Nyamaa Enkhbold tại Trụ sở Chính phủ. Ảnh: VGP

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định, chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mông Cổ Nyamaa Enkhbold là minh chứng sinh động cho thấy hai bên thường xuyên duy trì hoạt động trao đổi đoàn cấp cao; sự phát triển tốt đẹp của tình hữu nghị truyền thống và quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Mông Cổ; đồng thời có ý nghĩa quan trọng nhân dịp hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. 

Trong 65 năm qua, quan hệ hai nước được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực. Sự tin cậy chính trị ngày một cao, hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại đầu tư, nông nghiệp, giáo dục được mở rộng và đạt được hiệu quả thiết thực. Hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao. 

Cảm ơn Phó Thủ tướng Thường trực đã dành thời gian tiếp đoàn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mông Cổ Nyamaa Enkhbold cho biết, chuyến thăm và làm việc của đoàn Bộ Quốc phòng Mông Cổ tại Việt Nam diễn ra trong bầu không khí tốt đẹp. Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã hội đàm, trao đổi về các kết quả đạt được trong khung khổ bản ghi nhớ đã ký kết năm 2013 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Mông Cổ. Đồng thời thống nhất tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian tới.

Bộ trưởng Nyamaa Enkhbold tin tưởng hợp tác quốc phòng Mông Cổ - Việt Nam sẽ tạo nền tảng tin cậy để phát triển mối quan hệ của hai nước. 

Việt Nam luôn coi Mông Cổ là đối tác quan trọng trong khu vực. Ảnh: VGP

Việt Nam luôn coi Mông Cổ là đối tác quan trọng trong khu vực. Ảnh: VGP

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Bộ trưởng và hoan nghênh quân đội hai nước tăng cường hợp tác, nhất là những lĩnh vực mà hai bên có nhiều tiềm năng như đào tạo nguồn nhân lực quân y, công nghiệp quốc phòng, trao đổi kinh nghiệm tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, văn hóa nghệ thuật, thể thao quân sự… Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Bộ Quốc phòng hai nước hợp tác ngày càng hiệu quả, góp phần làm phong phú và sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Mông Cổ. Việt Nam cũng sẵn sàng làm cầu nối để tăng cường quan hệ hợp tác giữa Mông Cổ với khu vực ASEAN.

Phó Thủ tướng Thường trực tiếp tục khẳng định, Việt Nam luôn coi Mông Cổ là đối tác quan trọng trong khu vực và mong muốn quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước sẽ tiếp tục phát triển hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, đáp ứng mong muốn của nhân dân hai nước; góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực và thế giới. 

Nhấn mạnh quan hệ với Việt Nam có vị trí quan trọng trong quan hệ đối ngoại của Mông Cổ, Bộ trưởng Nyamaa Enkhbold bày tỏ hài lòng khi mối quan hệ này ngày càng phát triển sâu sắc.

PV

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức