Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Lào trong bối cảnh dịch COVID-19

Chủ nhật, 06/12/2020 10:20 AM - 0 Trả lời

(CLO) Kỳ họp lần thứ 43 của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào tiếp tục tạo một kênh thống nhất chỉ đạo thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Sáng 6/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào. Ảnh: VGP

Sáng 6/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào. Ảnh: VGP

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào sang thăm Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 4-6/12/2020.

Cùng đi với Thủ tướng Thongloun Sisoulith có các đồng chí: Sonexay Siphandone, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam; Saleumxay Kommasith, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Khamjane Vongphosy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng; Sommad Pholsena, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Saysy Santyvong, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Khammany Inthirath, Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ; Khemmani Pholsena, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Sengdeuane Lachanthaboune, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao; Bounchanh Sinthavong, Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải; Sonexay Sitphaxay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Kongkeo Xaysongkham, Tỉnh trưởng tỉnh Borikhamxay; Khamlieng Outhakaisone, Tỉnh trưởng tỉnh Xaysomboun; Keo Oudon Boutsingkhone, Tỉnh trưởng tỉnh Khammouane; Sengphet Houngboungnuang, Đại sứ Lào tại Việt Nam.

Chuyến thăm Việt Nam diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào phát triển tốt đẹp.

Trong năm 2020, dù phải tạm hoãn nhiều hoạt động đối ngoại do dịch bệnh, hai bên vẫn duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác.

Việc tổ chức Kỳ họp lần thứ 43 của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào nhằm tiếp tục khẳng định ưu tiên đối ngoại của cả hai nước là không ngừng phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; tăng cường sự tin cậy chính trị giữa hai nước; tạo một kênh thống nhất chỉ đạo thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Hai Thủ tướng họp hẹp trước kỳ họp 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào. Ảnh: VGP

Hai Thủ tướng họp hẹp trước kỳ họp 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào. Ảnh: VGP

Đây là lần thứ năm Thủ tướng Chính phủ Việt Nam-Lào đồng chủ trì Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ. Tại Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, hai bên sẽ tập trung vào nội dung rà soát, đánh giá thành tựu nổi bật trong quan hệ Việt Nam-Lào trong năm 2020; một số phương hướng chủ đạo trong năm 2021.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước vẫn linh hoạt tổ chức các chuyến thăm, cuộc gặp, trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy hiệu quả các vấn đề hợp tác then chốt; phối hợp tổ chức tốt các sự kiện lớn trong quan hệ hai nước và của mỗi nước.

Đồng thời, trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác chính trị đối ngoại; đẩy mạnh hợp tác an ninh - quốc phòng; thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, hỗ trợ nhau phục hồi kinh tế sau đại dịch, đẩy mạnh gắn kết hai nền kinh tế, triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm...

Thế Vũ

Tin khác

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức