Thực hiện nhưng phải có lộ trình, bước đi phù hợp

Thứ năm, 27/09/2018 14:00 PM - 0 Trả lời

(NB&CL) “Mỗi tỉnh, thành phố có điều kiện KT-XH khác nhau, sự chia sẻ và đồng thuận với vai trò của HNB cũng khác nhau. Vì vậy, mọi sự thay đổi liên quan đến hoạt động của Hội, nhất là vấn đề kinh phí cần có lộ trình thời gian và bước đi phù hợp để xác định trách nhiệm, để quen dần với chủ trương mới và để tránh những hậu quả không như mong muốn...”. Đây là khẳng định của Nhà báo Nguyễn Vân Chương - Chủ tịch HNB Điện Biên khi bàn đến chủ đề đang rất “nóng”.

Thời điểm áp dụng theo cơ chế quản lý mới hiện tại là chưa phù hợp

Nhà báo Nguyễn Vân Chương chỉ rõ: Chúng ta cần thống nhất, đã là nghị quyết của Đảng thì cần nghiêm túc thực hiện. Tất nhiên, việc triển khai thực hiện sẽ có những khó khăn, thách thức không nhỏ và riêng có đối với HNB mỗi địa phương.

Qua thực tiễn cho thấy, việc thực hiện phải “có bước đi, lộ trình phù hợp” với từng địa phương. Vì mỗi tỉnh, thành phố có điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau, sự chia sẻ và đồng thuận với vai trò của HNB cũng khác nhau. Đặc biệt có nơi, có lúc các cấp, các ngành chưa nhận thức đúng đủ các văn bản của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Chỉ thị 37-CT/TW, ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) và Luật Báo chí 2016 nói về Hội Nhà báo, nên còn nhìn nhận vai trò, vị trí của HNB như các Hội quần chúng, xã hội khác thì lại càng khó.

leftcenterrightdel
Báo Công luận
 Nhà báo Nguyễn Vân Chương- Chủ tịch HNB tỉnh Điện Biên trao giải và tặng hoa cho tác giả đoạt giải nhất cuộc thi "Báo chí viết về công tác XD Đảng và chính quyền Nhà nước 2017-2018".

Về nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động và tuân thủ pháp luật; Nhà nước chỉ cấp kinh phí để thực hiện những nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao, chúng ta sẽ phải thực hiện, nhưng cũng phải có lộ trình. Từ nhiều năm nay, có lẽ cũng như HNB các tỉnh khác, kinh phí hoạt động của HNB Điện Biên được tỉnh hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước (chủ yếu là để chi trả lương, phụ cấp và các khoản chi khác theo nhiệm vụ đã được UBND tỉnh phê duyệt trong kế hoạch hoạt động hằng năm). Vấn đề tự chủ, tự bảo đảm kinh phí hoạt động đối với HNB Điện Biên đang gặp rất nhiều khó khăn.

Do đó, trước mắt vẫn cần sự hỗ trợ về mặt kinh phí từ ngân sách nhà nước, cũng như các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho Hội. Khi giao đề nghị càng cụ thể càng tốt để việc tổ chức thực hiện được dễ dàng, thuận lợi và có hiệu quả.

Đó chính là hai lý do (bao gồm tổ chức, bộ máy và kinh phí) để nhà báo Nguyễn Vân Chương kiến nghị về thời điểm áp dụng theo cơ chế quản lý mới đối với HNB địa phương hiện tại là chưa phù hợp. Vì vậy, mọi sự thay đổi liên quan đến hoạt động của Hội, nhất là vấn đề kinh phí cần có lộ trình thời gian và bước đi phù hợp để xác định trách nhiệm, để quen dần với chủ trương mới và để tránh những hậu quả không như mong muốn.

Cần có các biện pháp căn cơ, quyết liệt từ Trung ương Hội đến các HNB địa phương

Chủ tịch HNB Điện Biên cho biết, từ kinh nghiệm nhiều năm theo dõi, chỉ đạo rồi trực tiếp làm công tác Hội, ông nhận thấy: Về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của HNB theo yêu cầu của NQTƯ6 (khóa XII), trước hết cấp ủy, chính quyền các cấp cần nhìn nhận một cách đúng đắn về tính chất Luật hóa như Điều 8 Luật Báo chí 2016 đã quy định. Có nghĩa là Hội Nhà báo Việt Nam đã chính thức được công nhận “là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam”. Vì vậy, cần phải được đặt ngang hàng với các tổ chức chính trị - xã hội khác trong hệ thống chính trị. Đồng thời, lại phải quán triệt thực hiện nghiêm Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, quy định Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố là Hội có tính chất đặc thù. Có như vậy quyền và nghĩa vụ của tổ chức HNB mới được xác định và bảo đảm một cách chính thức về mặt luật pháp; vai trò, vị trí của tổ chức Hội mới được công nhận một cách xứng đáng trong xã hội như vốn dĩ phải như vậy.

leftcenterrightdel
Báo Công luận
Một buổi trao đổi nghiệp vụ báo chí giữa Chủ tịch HNB tỉnh Nguyễn Vân Chương cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Để giải quyết vấn đề này cần phải có các biện pháp căn cơ, quyết liệt từ Trung ương Hội đến các HNB địa phương mới có thể từng bước tháo gỡ, khắc phục tình trạng này. Trước hết cần có sự chỉ đạo bài bản, thống nhất, phù hợp, cụ thể từ HNBVN; sự quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương và một điều rất quan trọng nữa là sự nỗ lực trong bản thân những người làm công tác Hội và đội ngũ các nhà báo hội viên”, Nhà báo Nguyễn Vân Chương hiến kế.

Thứ hai là cấp ủy, chính quyền các cấp và các ngành, ngoài việc thực hiện nghiêm Luật Báo chí 2016, cần phải thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị 37 của Ban Bí thư đã quy định. Qua đó có cái nhìn chuẩn xác về vai trò, vị trí của HNB địa phương để có sự quan tâm, giải pháp cụ thể linh hoạt tạo điều kiện thuận lợi để HNB thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Thứ ba là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, xã hội nên rất khó khăn về kinh phí khi thực hiện việc tự chủ. Vì vậy, rất mong Hội Nhà báo Việt Nam, các tỉnh, thành ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố khi thực hiện cơ chế tự chủ đối với HNB, nên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của HNB đã được xác định trong Luật Báo chí 2016, chỉ thị, nghị quyết của Đảng để giao nhiệm vụ. “Khi giao nhiệm vụ hay đặt hàng nhiệm vụ ngoài việc phù hợp với HNB, thì cần đảm bảo kinh phí đầy đủ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Nhà báo thực hiện và thu được kết quả cao…”, Chủ tịch HNB Điện Biên hy vọng.

 Ngọc Lành

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội