(NB&CL) Với sự đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Kim Sơn (Ninh Bình) đã thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép “vừa đẩy mạnh phòng chống dịch COVID-19, vừa tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội” tiến tới mục tiêu về đích nông thôn mới trong năm 2022.
Quyết thắng đại dịch
Những năm qua, trong bối cảnh đầy thách thức, diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của toàn dân. Cấp ủy, chính quyền huyện Kim Sơn đã chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động, quyết liệt, kịp thời thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh Ninh Bình phù hợp với tình hình, diễn biến của đại dịch trên địa bàn huyện Kim Sơn.
Huyện Kim Sơn đã kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy, phòng chống dịch, các tổ công tác, tổ COVID-19 cộng đồng, ban hành quy chế hoạt động, ứng trực 24/24 giờ. Cùng với đó, liên tục xây dựng các phương án, kế hoạch, kịch bản phòng, chống dịch, kiểm soát chặt chẽ các nguồn lây nhiễm, khẩn trương khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm nhanh, thiết lập vùng phong tỏa không để dịch bệnh lây lan.
Đặc biệt, huyện Kim Sơn đã tổ chức tốt công tác xét nghiệm trên diện rộng cho các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao, triển khai chiến dịch tiêm phòng vắc-xin diện rộng cho các đối tượng theo kế hoạch, đảm bảo an toàn, đúng quy định.
Đến nay, với những kinh nghiệm, kết quả đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, huyện Kim Sơn có thể ứng phó với mọi tình huống của đại dịch trong tương lai, hướng tới việc cả hệ thống chính trị và người dân có thể yên tâm thực hiện nhiệm vụ là phát triển kinh tế - xã hội.
Hoàn thành tốt mọi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội
Vừa qua, phong trào thi đua yêu nước được huyện Kim Sơn tổ chức có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, nhiều phong trào thi đua được phát động sâu rộng, có sức lan tỏa như: thi đua hoàn thành vượt mức chỉ tiêu xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, thi đua thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy, huyện ủy, thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”…
Các phong trào thi đua đã góp phần tích cực hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/12 chỉ tiêu năm 2021 (trong đó có 5 chỉ tiêu vượt). Kinh tế duy trì ổn định và có bước tăng trưởng, sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng khá, thu ngân sách đạt 571 tỷ đồng, đạt 102,7% dự toán HĐND huyện giao. Kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư. Văn hóa xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2022
Năm 2022, được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh COVID-19, nhất là thời điểm sau dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần vừa qua. Do đó, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của huyện là bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc mới COVID-19, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế thích ứng theo từng thời điểm dịch bệnh.
Song song với đó, huyện Kim Sơn sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn thể hệ thống chính trị để duy trì và thực hiện tốt hơn nữa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Ông Trần Xuân Trường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn cho biết: “Để thực hiện các mục tiêu mà huyện đã đề ra, trong đó mục tiêu lớn nhất là đưa huyện về đích nông thôn mới trong năm 2022, sớm hơn 1 năm so với mục tiêu chung của huyện, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện phải đồng thuận, nỗ lực, phấn đấu cao hơn, quyết liệt hơn, có những giải pháp đột phá để vượt qua thách thức, phát huy tiềm năng thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới. Qua đó thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2022, tạo tiền đề vững chắc cho những năm tiếp theo”.
Dẫu còn những khó khăn, thách thức, song với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể đã đặt ra, cùng sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự năng động, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, sự đồng tâm, hiệp lực, đóng góp to lớn của nhân dân, Đảng bộ, quân và dân huyện Kim Sơn tin tưởng, kỳ vọng sẽ có những bước chuyển mình mạnh mẽ và đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới, tạo nên sức sống mới, diện mạo mới, đưa huyện Kim Sơn vững bước đi lên, xứng đáng với tên gọi huyện ven biển “núi vàng” mà doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ đã đặt.
(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 4/5/202/4, vùng núi Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm.