Thuốc Chloroquine tăng khả năng tử vong trên bệnh nhân Covid-19

Thứ bảy, 23/05/2020 20:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong một nghiên cứu mới được đăng trên tờ Lancet, thuốc Chloroquine và Hydroxychloroquine được cho là làm tăng khả năng rối loạn nhịp tim và tử vong trên các bệnh nhân Covid-19.

Thuốc Chloroquine tại một hiệu thuốc ở Utah, Mỹ. Ảnh: Le Monde

Thuốc Chloroquine tại một hiệu thuốc ở Utah, Mỹ. Ảnh: Le Monde

Trước đó, các tờ JAMA, NEJM và BMJ, 3 tờ tạp chí y khoa lớn nhất thế giới đã đăng tải các kết quả không khả quan của thuốc Chloroquine.

Mới đây, tới lượt tờ Lancet đưa ra kết quả rằng thuốc này làm tăng khả năng rối loạn nhịp tim và khả năng tử vong của các bệnh nhân.

Được thực hiện bởi một nhóm nghiên cứu quốc tế, do Mandeep Mehra của đại học Harvard dẫn đầu, nghiên cứu này là nghiên cứu lớn nhất về Chloroquine được công bố. Nghiên cứu này dựa trên rất nhiều hồ sơ điện tử của nhiều bệnh nhân tại 671 bệnh viện trên toàn thế giới, với hơn 96.000 hồ sơ của các bệnh nhân nhiễm Covid-19 từ 20/12/2019 tới 14/4/2020, 

Các bệnh nhân đã nhận được thuốc Chloroquine và Hydroxychloroquine, hoặc được dùng kết hợp với kháng sinh như azithromycin.

Những kết quả này sau đó đã được đối chiếu với 81.000 bệnh nhân được điều trị theo phương pháp phổ thông.

Tăng khả năng rối loạn nhịp tim

"Sau khi xem xét các vấn đề tuổi tác, giới tính, sắc tộc và nhiều vấn đề liên quan đến bệnh, việc sử dụng thuốc Chloroquine làm tăng khả năng rối loạn nhịp tim và tử vong tại các bệnh viện", các chuyên gia đưa ra kết luận.

Sau khi kết thúc điều tra, khoảng 1 trên 11 bệnh nhân được điều trị theo phương pháp truyền thống đã tử vong. Con số này là 1 trên 6 người được điều trị bằng Chloroquine. Khi sử dụng kết hợp các kháng sinh, tỷ lệ này là 1 trên 5 bệnh nhân.

Sau khi điều chỉnh những yếu tố chủ quan, các nhà khoa học kết luận rằng tỷ lệ tử vong theo phương pháp điều trị thông thường là 9.3%, trong khi con số này ở những bệnh nhân dùng thuốc là 13%.

Nguy cơ bị rối loạn nhịp tim cũng tăng tới 400% ở những bệnh nhân dùng thuốc.

"Đây là nghiên cứu lớn đầu tiên cho thấy kết quả thống kê về việc sử dụng thuốc Chloroquine trong điều trị Covid-19", Mandeep Mehra nhận định. "Chúng tôi đưa ra kết luận rằng việc sử dụng thuốc có thể làm tăng các vấn đề về tim mạch và khả năng tử vong. Trong khi chờ các kết quả thí nghiệm mới, chúng tôi khuyên các bác sĩ không sử dụng thuốc này trong điều trị".

Dược sĩ Christian Funck-Brentano của đại học Sorbonne đã nhận định rằng: "Kết quả này đồng nhất với những nghiên cứu trước đó, rằng việc sử dụng hai loại thuốc Chloroquine và Hydroxychloroquine trong điều trị cho bệnh nhân Covid-19 là không hiệu quả, thậm chí có thể khiến tình trạng bệnh trở nên nặng hơn".

Còn nhiều tranh luận

Tuy nhiên, kết quả này rất khó có thể chấm dứt các cuộc tranh luận trên mạng xã hội, thậm chí giữa các chính phủ về việc có tiếp tục sử dụng thuốc hay không.

Bản thân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định ông đang sử dụng một liệu trình Chloroquine để phòng ngừa.

Brazil mới đây cũng đã đưa ra quy chế hướng dẫn sử dụng thuốc Chloroquine trong điều trị Covid-19.

Các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây thì lên tiếng kêu gọi không nên sử dụng thuốc này trước khi các thí nghiệm cho kết quả khả quan.

Nhiều bệnh nhân khác cũng cho biết họ đã ngay lập tức sử dụng kháng sinh azithromycin sau khi được chẩn đoán dương tính với Covid-19 dù không nhập viện.

Theo tài khoản Twitter Didier Raoult, theo một nghiên cứu của các bác sĩ tại một bệnh viện ở Pháp, việc sử dụng azithromycin ngay lập tức cho kết quả khả quan hơn, khi nhiều người hồi phục hơn, ít trường hợp tử vong hay phải vào phòngchăm sóc đặc biệt.

Hiện vẫn chưa có vaccine hay một loại phương pháp điều trị nào thật sự hiệu quả trước Covid-19.

Hoàng Việt

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h