Thưởng Tết năm 2022: Người lao động “dở khóc dở cười” vì được thưởng 50.000 đồng

Thứ năm, 30/12/2021 15:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo báo cáo của một số địa phương, trong 2 dịp Tết năm nay, nhiều doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết khoảng 100.000 - 300.000 đồng, cá biệt có nơi thưởng Tết chỉ 50.000 đồng.

Theo báo cáo của một số địa phương gửi về Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, do tác động của đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp đang gặp khó trong việc phân bổ tài chính về vấn đề thưởng Tết. Nhìn chung, mặt bằng thưởng Tết năm nay duy trì ở mức tương đối thấp so với mọi năm.

Đơn cử, theo Sở Lao động - Thương binh - Xã hội TP.HCM, tính đến ngày 29/12, toàn thành phố có 1.012 doanh nghiệp báo cáo tiền lương năm 2021 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

thuong tet nam 2022 nguoi lao dong do khoc do cuoi vi duoc thuong 50000 dong hinh 1

Mức thưởng cao nhất là gần 1,3 tỷ đồng thuộc về một cá nhân làm việc trong doanh nghiệp FDI, trong khi năm ngoái mức thưởng cao nhất ghi nhận chỉ hơn 1 tỷ đồng.

Sở Lao động - Thương binh - Xã Hội TPHCM đánh giá, mức thưởng cao thuộc về các doanh nghiệp ngành điện - điện tử, tài chính - ngân hàng, bảo hiểm; hóa mỹ phẩm; tư vấn bất động sản; công nghệ thông tin; chế biến thực phẩm.

Cụ thể, mức thưởng Tết Dương lịch 2022 cao nhất là hơn 470 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Tiền thưởng bình quân dịp này người lao động nhận được theo khảo sát là 4,09 triệu đồng/người, cao hơn 20,2% so với năm 2021.

Đối với Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tiền thưởng bình quân là 8,8 triệu đồng/ người, cao hơn 0,8% so với Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trong khi đó, theo  Sở Lao động - Thương binh - Xã hội Bình Dương, cho tới thời điểm hiện tại, hơn 1.000 doanh nghiệp đã có báo cáo về kế hoạch thưởng Tết, tuy nhiên chỉ có hơn 600 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết, số còn lại chưa lên kế hoạch.

Dự kiến mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất tại Bình Dương là 6,2 triệu đồng, bình quân 4,4 triệu đồng/người, thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cao nhất là 300 triệu đồng (Tết năm trước thưởng cao nhất gần 500 triệu đồng), bình quân 7,2 triệu đồng/người.

Cũng theo Sở Lao động - Thương binh - Xã hội Bình Dương, doanh nghệp nhà nước có mức thưởng Tết Dương cao nhất là 1 triệu đồng, Tết Âm lịch cao nhất 10 triệu đồng. Công ty có vốn góp chi phối của nhà nước thưởng cao nhất lần lượt là 2 và 55 triệu đồng.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thưởng Tết Dương cao nhất 6 triệu đồng, Tết Âm cao nhất 134 triệu đồng.

Tại Cần Thơ, mới chỉ có 31 doanh nghiệp thông báo dự kiến có kế hoạch thưởng Tết năm nay. Trong 31 doanh nghiệp  dự kiến thưởng, mức thưởng dự kiến cao nhất là 129,4 triệu đồng; thấp nhất là 100.000 đồng.

Trong khi đó, tại Quảng Ninh, trong 1.000 doanh nghiệp có báo cáo về kế hoạch thưởng Tết. Cụ thể, doanh nghiệp tại Quảng Ninh thưởng Tết Dương cao nhất 30 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng; Tết Âm cao nhất 235 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng.

Nếu tính theo loại hình, doanh nghiệp nhà nước thưởng Tết cao nhất 30 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng. Doanh nghiệp có vốn góp chi phối của nhà nước thưởng Tết cao nhất 82 triệu đồng, thấp nhất 500.000 đồng.

Với doanh nghiệp dân doanh, thưởng Tết cao nhất 100 triệu đồng, thấp nhất 50.000 đồng. Tương tự, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thưởng Tết cao nhất 235 triệu đồng, thấp nhất 50.000 đồng.

Việt Vũ

Bình Luận

Tin khác

Ukraine kêu gọi EU giúp bảo vệ kho khí đốt khỏi các cuộc tấn công của Nga

Ukraine kêu gọi EU giúp bảo vệ kho khí đốt khỏi các cuộc tấn công của Nga

(CLO) Người đứng đầu công ty năng lượng quốc gia Ukraine đã kêu gọi các nước EU giúp bảo vệ các cơ sở lưu trữ khí đốt tự nhiên của họ khỏi một loạt các cuộc tấn công gần đây của Nga để quốc gia này có thể tiếp tục góp phần “hạ nhiệt” giá nhiên liệu trên khắp lục địa.

Thị trường - Doanh nghiệp
23% tài phiệt không nói cho người thừa kế biết mình giàu đến mức nào

23% tài phiệt không nói cho người thừa kế biết mình giàu đến mức nào

(CLO) Các gia đình giàu có toàn cầu quan tâm đến việc làm thế nào để chuẩn bị cho con cái quản lý tài sản của mình, nhưng rất ít người thực sự chuẩn bị cho việc đó.

Thị trường - Doanh nghiệp
Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, giá xăng có thể tăng trở lại

Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, giá xăng có thể tăng trở lại

(CLO) Ngày mai (2/5), tức sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày, giá xăng trong nước có thể tăng nhẹ. 

Thị trường - Doanh nghiệp
Châu Âu có thể áp thuế lên tới 55% để hạn chế nhập khẩu xe điện từ Trung Quốc

Châu Âu có thể áp thuế lên tới 55% để hạn chế nhập khẩu xe điện từ Trung Quốc

(CLO) Theo một phân tích mới của Rhodium Group, Liên minh châu Âu sẽ cần đánh thuế cao hơn dự kiến, lên tới 55% đối với xe điện của Trung Quốc để hạn chế nhập khẩu vào khối.

Thị trường - Doanh nghiệp
TS. Lê Duy Bình: “Gia tăng đầu tư tư nhân là dư địa lớn để nền kinh tế tăng trưởng cao và bền vững”

TS. Lê Duy Bình: “Gia tăng đầu tư tư nhân là dư địa lớn để nền kinh tế tăng trưởng cao và bền vững”

(NB&CL) Trao đổi với Báo Nhà báo & Công luận, TS. Lê Duy Bình - Giám đốc điều hành Economica Việt Nam cho rằng: Sau mỗi cuộc khủng hoảng, doanh nghiệp (DN) Việt Nam lại mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn. Nhưng việc hơn 200 nghìn DN rời thị trường cho thấy yêu cầu cấp bách phải nâng cao năng lực nội sinh và bài học về quản trị rủi ro và xây dựng chiến lược để DN có sức chống chọi cao hơn.

Thị trường - Doanh nghiệp