Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi họp. Ảnh: VGP
Theo Ban Tổ chức, Hội nghị dự kiến diễn ra từ ngày 11-13/9/2018 tại Hà Nội, có chương trình nghị sự với gần 60 phiên họp, hoạt động, trong đó có nhiều phiên toàn thể được truyền hình, phát trực tiếp trên trang web của WEF và các hãng thông tấn có uy tín trên thế giới.
Hiện đã có 8 Tổng thống và Thủ tướng cùng gần 50 Bộ trưởng khẳng định tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN. Bên cạnh đó còn có hơn 1.000 lãnh đạo doanh nghiệp lớn nhất thế giới, trong đó có khoảng 30 lãnh đạo tập đoàn lớn của Việt Nam cũng tham dự. Đây sẽ là Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN có quy mô lớn và có số lượng Tổng thống, Thủ tướng tham dự đông nhất từ trước đến nay.
Từ tầm quan trọng của hội nghị này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN phải được tổ chức thiết thực, hiệu quả nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho Việt Nam, cũng như thể hiện vai trò, vị thế của một đất nước gần 100 triệu dân ở khu vực và thế giới.
Ngay trong tuần này, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Bộ Ngoại giao phải tổ chức họp báo quốc tế để thu hút sự quan tâm của thế giới, còn các cơ quan báo chí trong nước phải tăng cường truyền thông về sự kiện này.
Thủ tướng nhấn mạnh: Khởi nguồn tất cả các chính sách lớn về kinh tế trên thế giới, nhất là về công nghiệp 4.0 đều từ Diễn đàn Kinh tế thế giới. Vì vậy, đây là cơ hội để các Bộ trưởng và lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam cập nhật thông tin, cũng như kết nối hợp tác đầu tư và kinh doanh với các đối tác từ nhiều quốc gia. Do vậy, các Bộ, lãnh đạo các tập đoàn và doanh nghiệp lớn cần tích cực chuẩn bị để tham dự các sự kiện.
Mặc dù đã có nhiều doanh nghiệp cam kết tài trợ cho hội nghị này, song Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao sớm tổ chức một cuộc gặp với các doanh nghiệp để huy động tối đa nguồn lực từ xã hội, giảm sử dụng ngân sách Nhà nước cho việc tổ chức hội nghị.
PV