Tiền Giang phát hiện ổ dịch có 21 ca nhiễm Sars-CoV-2 tại đám tang

Thứ tư, 18/08/2021 15:57 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 17/8, Lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông tin, đang khẩn trương xử lý nhiều trường hợp bị dương tính với Sars-CoV-2 sau khi đi đám tang trên địa bàn huyện.

Khu vực phát hiện ổ dịch Covid-19.

Khu vực phát hiện ổ dịch Covid-19.

Theo thông tin, từ ngày 10 - 12/8, bà Nguyễn Thị Ngọc D., ngụ ấp Mỹ Hòa, xã An Cư, huyện Cái Bè (Tiền Giang) cùng gia đình đi đám tang cha chồng tại ấp An Thái, xã An Cư.

Sau khi đi đám tang trở về, bà D., bị ho sốt, nghẹt mũi và đến Trạm Y tế xã Mỹ Hội thăm khám nhưng không giảm.

Chiều ngày 13/8, bà D., đến Trung tâm y tế huyện huyện Cai Lậy đề nghị test nhanh nhưng không được thực hiện. Sau đó, bệnh nhân đến điều trị tại bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy và được test nhanh Covid-19 thì phát hiện dương tính với Sars-CoV-2.

Ngày 16/8, kết quả xét nghiệm cho thấy bà D., dương tính với Sars-CoV-2 và được điều trị cách ly tại bệnh viện này.

Ngay sau khi phát hiện bà D. dương tính, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 địa phương đã tiến hành phong tỏa tạm thời ấp An Thái, xã An Cư (huyện Cái Bè); tổ chức xác minh, truy vết thần tốc.

Qua lấy mẫu test nhanh những người tiếp xúc gần với bà D., phát hiện có 20 ca dương tính với Sars-CoV-2 có địa chỉ ngụ các xã An Cư, Hòa Khánh, Hậu Mỹ Phú (huyện Cái Bè) và truy vết 49 trường hợp F1.

Đáng nói, từ ngày 12 đến ngày 13/8, bà D., đã đi đến nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người trong và ngoài địa phương, do đó nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Trường - Sơn

Bình Luận

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe