Tìm được 2 bức tranh của họa sĩ Pháp bị đánh cắp hơn 40 năm

Thứ sáu, 03/04/2015 10:09 AM - 0 Trả lời

Tìm được 2 bức tranh của họa sĩ Pháp bị đánh cắp hơn 40 năm

Sự kiện: hoạ sĩ

(Congluan.vn) - Hai tác phẩm của nghệ sĩ người Pháp Paul Gauguin và Pierre Bonnard được định giá hơn triệu bảng Anh và thất lạc hơn 40 năm đã được tìm thấy.
 
 
Báo Công luận
 Sau thời gian lưu lạc hơn 40 năm, hai bức trang đã được tìm thấy bởi một sinh viên kiến trúc người Ý
 
Đó là 2 bức tranh Gauguin's Fruits sur une able ou Nature au Petit Chien và Bonnard's La femme aux Deux Fauteuils của hai họa sĩ nổi tiếng người Pháp có tên Paul Gauguin và Pierre Bonnard.
 
Theo tường trình của Terence Kennedy và vợ là Mathilda Marks với sở cảnh sát lúc bấy giờ, hai bức tranh bị đánh cắp vào ngày 06/06/1970 tại tư gia trong khu Regent, phía tây bắc London . Vào lúc đó, có 2 người đàn ông đã đến lấy cắp 2 bức tranh có cùng giá trị 155.000 bảng Anh. Hai tên cướp đã vào nhà, yêu cầu quản gia pha trà để ngồi chờ chủ nhà về và thản nhiên lấy tranh đi ra khỏi nhà.
 
Báo Công luận
 Thông báo trên báo về 2 bức tranh bị đánh cắp vào năm 1970
 
Năm 1975, bức tranh này được một nhân viên làm trong Hãng xe Fiat bán thanh lý tài sản để giải quyết nợ nần. Người chủ hiện tại của bức tranh đã mua với giá 300 bảng Anh. Gần 40 năm qua, 2 bức tranh này được treo ở trong nhà và không ai biết về lịch sử cũng như sự quý giá của nó. 
 
Đến gần đây, khi con trai của người đàn ông đã mua lại bức tranh với giá 300 bảng Anh - một sinh viên kiến trúc người Ý - có trong tay cuốn sách có in hình 2 bức tranh này, mới phát hiện ra sự thật. Khi phát hiện những điểm giống nhau kỳ lạ của 2 bức tranh trên tường trong nhà với 2 tác phẩm đã thất lạc nổi tiếng của  Paul Gauguin và Pierre Bonnard, gia đình này đã trình báo sự việc.
 
Hiện tại, hai bức tranh được định giá khoảng 600.000 bảng Anh cho một bức.  Trong buổi công bố và giới thiệu 2 bức tranh, cảnh sát Ý cho biết chưa xác định ai là người sở hữu nó vì vợ chồng Terence Kennedy và Mathilda Marks không để lại di chúc về việc thừa kế 2 bức tranh này.
 
  • Phương Hoài


 

Tin khác

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí
Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí