Nghệ An:

Tìm thấy thi thể người đàn ông nghi là thầy giáo nhảy cầu tự tử

Thứ ba, 25/05/2021 11:28 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 25/5, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tìm thấy thi thể một người đàn ông trên sông Lam nghi là nạn nhân trước đó đã nhảy cầu tự tử vào tối 24/5.

Nhiều người dân đến cầu Bến Thủy 1 khi phát hiện sự việc

Nhiều người dân đến cầu Bến Thủy 1 khi phát hiện sự việc

Trước đó vào khoảng 20h ngày 24/5, người đi đường phát hiện có 1 chiếc xe máy SH mang BKS: 38B1-04.888 để trên làn đường dành cho xe thô sơ trên cầu Bến Thủy nhưng không có người. Người dân sau đó đã báo lên cơ quan chức năng để hỗ trợ tìm kiếm.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông huy động xe chở phương tiện, xe cứu nạn, cứu hộ và xuồng cao su cùng 10 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Chiếc xe máy SH mang BKS: 38B1-04.888 để trên làn đường dành cho xe thô sơ nhưng không có người.

Chiếc xe máy SH mang BKS: 38B1-04.888 để trên làn đường dành cho xe thô sơ nhưng không có người.

Được biết, khi kiểm tra trong cốp xe máy để trên cầu, cơ quan chức năng phát hiện có một số giấy tờ mang tên H.N.T. (SN 1983, trú tại Hương Khê, Hà Tĩnh; Là giáo viên cấp 2 ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Qua xác minh ban đầu cho thấy, anh T. có đi xe máy nói trên. Nhiều người đã liên lạc qua điện thoại cá nhân của anh T. nhưng đều không liên lạc được. Tối 24/5, do trời mưa to sấm chớp nên công tác tìm kiếm buộc phải dừng lại.

Đến sáng 25/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 1 người đàn ông cách chân cầu Bến Thủy 1 khoảng 50m.

Đến sáng 25/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 1 người đàn ông cách chân cầu Bến Thủy 1 khoảng 50m.

Sáng 25/5, công việc tìm kiếm tiếp tục được triển khai. Đến 8h30' sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 1 người đàn ông cách chân cầu Bến Thủy 1 khoảng 50m.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ danh tính nạn nhân và nguyên nhân vụ việc.

Trần Phong

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống