Tin thế giới ngày 10/6: Trung Quốc phủ nhận Covid-19 có từ tháng 8/2019

Thứ tư, 10/06/2020 07:15 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo virus Corona phát tán bệnh mạnh nhất ở giai đoạn đầu; Trung Quốc phủ nhận Covid-19 xuất hiện từ tháng 8/2019; 1/5 dân số Iran có thể đã nhiễm Covid-19 là những tin thế giới mới nhất hôm nay.

WHO cảnh báo Covid-19 lây lan mạnh nhất trong giai đoạn mới phát bệnh

Maria van kerkhove, một chuyên gia về đại dịch của WHO. Ảnh: Time

Maria van kerkhove, một chuyên gia về đại dịch của WHO. Ảnh: Time

"Theo lượng thông tin ít ỏi chúng ta có hiện nay thì những người nhiễm bệnh có lượng virus tăng cao tại thời điểm họ mới phát bệnh và có triệu chứng", Maria van Kerkhove, một chuyên gia về đại dịch của WHO cho hay.

Điều này khiến cho việc kiểm soát dịch bệnh trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, việc xét nghiệm đại trà và giãn cách xã hội là những biện pháp cần thiết và hữu hiệu trong việc phòng dịch.

Các nghiên cứu tại Đức và Mỹ cho thấy những người có triệu chứng nhẹ có thể phát tán bệnh trong 8 tới 9 ngày. "Mức độ này có thể tăng cao hơn với những người có triệu chứng nặng hơn", bà nói.

Bà còn nói thêm rằng một số trường hợp không có triệu chứng nhiễm bệnh nhưng vẫn có thể lây bệnh cho người xung quanh, dù điều này là "khá hiếm".

Bác sĩ Mike Ryan, chuyên gia khẩn cấp của WHO cho biết virus Corona đọng ở vị trí phía trên của phế quản và dễ dàng phát tán thông qua giọt bắn hơn những dòng virus SARS và MERS.

"Lượng virus đạt tới đỉnh điểm trong người bệnh ngay thời gian đầu phát bệnh", ông nói. "Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể ở trong một nhà hàng khi đang cảm thấy khoẻ mạnh. Bỗng dưng bạn bị sốt nhẹ và nghĩ điều đó là bình thường và tiếp tục ra ngoài. Đó lại là khoảng thời gian mà lượng virus trong người có thể ở gưỡng cao nhất", ông nói.

"Chính điều này khiến cho việc kiểm soát dịch bệnh trên thế giới trở nên khó khăn", ông khẳng định.

Trung Quốc phủ nhận thông tin Covid-19 xuất hiện từ tháng 8/2019

Bà Hoa Xuân Ánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Bà Hoa Xuân Ánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua đã khẳng định kết quả nghiên cứu của Đại học Harvard rằng, Covid-19 có thể xuất hiện ở Vũ Hán từ tháng 8/2019 là "sai lệch". 

"Tôi nghĩ thật quá lố bịch khi đưa ra kết luận này dựa trên những quan sát hời hợt như về lưu lượng giao thông", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho hay.

Tuyên bố được bà đưa ra sau khi Trường đại học Harvard đăng một nghiên cứu mới trên cổng thông tin DASH hôm 8/6, dựa trên lưu lượng xe tại 5 bệnh viện ở Vũ Hán trong mùa hè vừa qua. Theo nghiên cứu này, số xe trong các bãi đỗ đã tăng gấp nhiều lần so với mùa hè trước đó.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng cho biết có xu hướng tìm kiếm các từ khóa như "ho" và "tiêu chảy" trên mạng trong khoảng thời gian này. Giám đốc sáng tạo Bệnh viện Nhi Boston John Brownstein, trưởng nhóm nghiên cứu, cho hay đây là những triệu chứng ban đầu của Covid-19.

Dự án nghiên cứu này của Harvard dựa trên nghiên cứu hành vi của người dân, khi các bệnh về đường hô hấp thường dẫn đến các loại hành vi rất đặc trưng trong các cộng đồng chúng lây lan. Vì vậy, những thông tin như lưu lượng xe, từ khoá hot có thể giúp giải thích những biến động trong xã hội kể cả khi người dân không nhận ra chúng.

"Dù chúng tôi không thể xác nhận liệu các dấu hiệu này có liên quan trực tiếp đến Covid-19 hay không, bằng chứng của chúng tôi có thể ủng hộ nhiều nghiên cứu gần đây rằng virus đã xuất hiện trước khi được phát hiện tại chợ hải sản Hoa Nam", báo cáo nghiên cứu viết.

1/5 dân số Iran có thể đã nhiễm Covid-19

Theo giới chức Y tế Iran thì gần 1/5 dân số nước này, tương đương 15 triệu người có thể đã nhiễm Covid-19 kể từ khi dịch bùng phát hồi tháng 2.

"Khoảng 15 triệu người Iran có thể đã nhiễm Covid-19 kể từ khi đại dịch bùng phát", Ehsan Mostafavi, thành viên đội phản ứng với Covid-19 của Iran cho biết. Điều này đồng nghĩa "virus này có thể ít nguy hiểm hơn nhiều so với những gì Iran và thế giới dự đoán". 

Ông Mostafavi cho hay kết quả này dựa trên xét nghiệm huyết thanh tìm kháng thể Covid-19 trên người dân, một trong những biện pháp xét nghiệm đang được tuyên truyền rộng rãi.

Theo thống kê chính thức của Bộ Y tế Iran, nước này ghi nhận 175.927 ca nhiễm nCoV và 8.425 ca tử vong. Nếu như thông tin trên là thật, điều này sẽ giúp làm giảm tỷ lệ tử vong của bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Iran xuống đáng kể.

Tin khác

Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin ký tuyên bố tăng cường mối quan hệ Trung-Nga

Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin ký tuyên bố tăng cường mối quan hệ Trung-Nga

(CLO) Sáng ngày 16/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đang thăm cấp nhà nước Trung Quốc, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.

Thế giới 24h
Thủ tướng Slovakia là ai và nguyên cớ gì khiến ông bị ám sát?

Thủ tướng Slovakia là ai và nguyên cớ gì khiến ông bị ám sát?

(CLO) Thủ tướng Slovakia Robert Fico bị ám sát hôm 15/5 nhưng đã qua cơn nguy kịch và đang dần ổn định trở lại. Ông là người chuyển chính sách đối ngoại của nước này theo hướng thân Nga và xa rời phương Tây.

Thế giới 24h
Thái Lan có thể phải dời thủ đô Bangkok vì biến đổi khí hậu?

Thái Lan có thể phải dời thủ đô Bangkok vì biến đổi khí hậu?

(CLO) Thái Lan có thể phải xem xét di dời thủ đô Bangkok vì biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng cao, theo một quan chức cấp cao của văn phòng biến đổi khí hậu nước này cho biết hôm 15/5.

Thế giới 24h
Indonesia gieo hạt mây để ngăn chặn... mưa lũ!

Indonesia gieo hạt mây để ngăn chặn... mưa lũ!

(CLO) Indonesia hôm thứ Tư (15/5) đã thực hiện gieo việc hạt mây như một giải pháp để ứng phó với mưa lũ đang diễn ra nghiêm trọng ở đảo Sumatra. Tất nhiên, họ sẽ không gieo hạt mây ở vùng mưa lũ, mà ở các vùng lân cận, để ngăn mây và mưa đến khu vực này.

Thế giới 24h
Úc sẽ có chương trình 'thị thực vàng' mới để thu hút nhân tài đặc biệt

Úc sẽ có chương trình 'thị thực vàng' mới để thu hút nhân tài đặc biệt

(CLO) Chính phủ Úc sẽ giới thiệu một loại thị thực mới nhằm thu hút những nhập cư đặc biệt tài năng, thay thế cho chương trình thị thực kinh doanh (bao gồm "thị thực vàng") được cho là mang lại ít lợi ích kinh tế.

Thế giới 24h