Tin thế giới ngày 21/8: Cựu cố vấn tranh cử của ông Trump bị buộc tội lừa đảo

Thứ sáu, 21/08/2020 05:54 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cựu cố vấn tranh cử của ông Trump bị buộc tội lừa đảo; Kamala Harris chấp thuận đề cử làm ứng viên Phó Tổng thống đảng Dân chủ; Chính phủ Belarus khởi tố hình sự với phe đối lập là những tin đáng chú ý trong sáng nay.

Cựu cố vấn tranh cử của ông Trump bị buộc tội lừa đảo

Ông Steve Bannon. Ảnh: Reuters

Ông Steve Bannon. Ảnh: Reuters

Cựu cố vấn chiến dịch tranh cử của ông Trump trong năm 2016, Steve Bannon đã bị bắt giữ và truy tố tội âm mưu lừa đảo liên quan chiến dịch gây quỹ nhằm xây tường biên giới.

Ngoài ông Bannon còn có ba người khác cùng bị truy tố với tội danh lừa đảo các nhà tài trợ hàng trăm nghìn USD trong chiến dịch gây quỹ và sử dụng khoản tiền này vào mục đích không phù hợp.

Theo cáo trạng, ông Bannon cam kết 100% số tiền quyên góp sẽ được sử dụng cho dự án, nhưng các bị cáo đã cùng sử dụng hàng trăm nghìn USD từ quỹ này cho mục đích khác. Số tiền quyên góp được để xây dựng bức tường này lên tới 25 triệu đô từ hàng trăm nghìn nhà tài trợ.

Cáo trạng cũng cho rằng các bị cáo đã làm giả hóa đơn, dàn xếp "nhà cung cấp" giả và nhiều cách khác để che giấu sự thật.

Khoảng 330.000 nhà tài trợ đã quyên góp để tự xây dựng bức tường biên giới với Mexico sau khi vấp phải sự cản trở từ Quốc hội. 

Brian Kolfage, một trong những người bị bắt được cho là đã lấy 350.000 đô từ số tiền quyên góp này để chi trả cho cuộc sống xa hoa của mình.

Phía phát ngôn viên của văn phòng luật sư Mỹ cho biết ông Bannon hiện đã bị bắt giữ. Phía luật sư của ông Bannon hiện chưa đưa ra thông báo chính thức nào.

Ngoài ra, các bị cáo còn bị buộc tội âm mưu rửa tiền. Hiện mỗi người đang phải đối diện với mức án lên tới 40 năm tù.

Sau khi đắc cử, ông được bổ nhiệm làm cố vấn chiến lược Nhà Trắng nhưng do mâu thuẫn với các cố vấn khác, ông đã bị buộc phải từ chức vào tháng 8/2017.

Kamala Harris chấp thuận đề cử làm ứng viên Phó Tổng thống đảng Dân chủ

Ứng viên Phó Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Kamala Harris. Ảnh: Reuters

Ứng viên Phó Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Kamala Harris. Ảnh: Reuters

Bà Harris đã đi vào lịch sử với tư cách là người phụ nữ da màu và là người Mỹ gốc Á đầu tiên tham gia ứng cử cho vị trí Phó Tổng thống. Bà cũng nói rằng đường lối lãnh đạo của ông Trump đã đưa đất nước đến một "điểm chết" .

Bà cũng kêu gọi các cử tri đa dạng của đảng Dân chủ hãy ủng hộ cho ông Biden, những người sẽ đóng vai trò quan trọng nếu muốn chiến thắng ông Trump vào ngày 3/11 sắp tới.

“Sự hỗn loạn liên tục khiến chúng ta lạc lối, sự kém cỏi khiến chúng ta cảm thấy sợ hãi, sự nhẫn tâm khiến chúng ta cảm thấy đơn độc”, bà Kamala phát biểu. 

“Chúng ta phải bầu ra một Tổng thống, người sẽ tập hợp tất cả chúng ta: Da đen, Da trắng, La tinh, Châu Á, để đạt được tương lai mà chúng ta cùng mong muốn. Chúng ta phải bầu Joe Biden”, bà nói.

Phát biểu ngay trước Harris, cựu Tổng thống Barack Obama cũng đã chỉ trích gay gắt người kế nhiệm mình, nói rằng Trump đã sử dụng quyền lực của Nhà Trắng để “giúp đỡ bản thân và bạn bè của mình”.

Ông Obama nói rằng ông đã hy vọng Trump sẽ thực hiện công việc một cách nghiêm túc, đến để cảm nhận sức nặng của văn phòng và khám phá ra sự tôn kính đối với nền dân chủ Mỹ.

“Trong gần bốn năm nay, ông ấy không hề quan tâm đến công việc, không quan tâm đến việc coi Tổng thống là gì ngoài một chương trình thực tế khác mà ông ấy có thể sử dụng để thu hút sự chú ý mà ông ấy khao khát”, ông Obama nói. 

Sự đề cử của Harris đã khép lại đêm thứ ba của đại hội đảng Dân chủ với sự tham gia của rất nhiều phụ nữ có chức vị cao trong xã hội, thể hiện quyền lực ngày càng tăng của phụ nữ trong chính trị và trong Đảng Dân chủ.

Ông Biden dẫn trước Trump trong các cuộc thăm dò dư luận. Ông đặc biệt nhận được sự hậu thuẫn của phần đông các cử tri nữ.

Ông Biden, 77 tuổi, sẽ là người lớn tuổi nhất trở thành Tổng thống Mỹ nếu đắc cử. Việc được đề cử cho chức vụ phó Tổng thống sẽ khiến bà Kamala Harris, 55 tuổi, trở thành ứng cử viên hàng đầu tiềm năng cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Chính phủ Belarus khởi tố hình sự với phe đối lập

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Reuters

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Reuters

Chính phủ Belarus đã khởi tố một vụ án hình sự nhằm vào một tổ chức đối lập mới, cáo buộc tổ chức này âm mưu lật đổ chính quyền, một ngày sau khi Tổng thống Alexander Lukashenko đe dọa truy quét những người biểu tình phản đối việc tái đắc cử của ông.

Những người phản đối Lukashenko đã công bố Hội đồng Điều phối hồi đầu tuần, những người được cho là đủ tư cách để đảm nhiệm việc chuyển giao quyền lực.

Hội đồng này gồm hàng chục thành viên, bao gồm một tác giả đoạt giải Nobel và cựu giám đốc nhà hát kịch của Minsk cùng với ứng cử viên Tổng thống đang lưu vong Sviatlana Tsikhanouskaya.

Hãng tin RIA của Nga đưa tin rằng văn phòng công tố viên đã đánh giá hành động thiết lập cơ quan này là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Không có cá nhân nào được nêu tên là nghi phạm trong vụ án.

Hội đồng cho biết một trong những thành viên của họ, Maksim Znak, đã được triệu tập để trình diện tại Ủy ban Điều tra trong hôm nay liên quan tới việc điều tra hình sự.

Hội đồng này đã đưa ra một tuyên bố nói rằng những nỗ lực của họ là hợp pháp.

“Việc buộc tội là hoàn toàn vô căn cứ và không có cơ sở. Mục tiêu của chúng tôi là giải quyết cuộc khủng hoảng mà không có xung đột. Chúng tôi không kêu gọi chuyển giao quyền lực”, thành viên hội đồng Syarhei Dyleuski, lãnh đạo công đoàn các công nhân đình công thuộc Nhà máy Máy kéo Minsk cho hay.

Trước đó, ông Lukashenko cũng đã tuyên bố sẽ ra lệnh cho cảnh sát giải tỏa các đường phố của thủ đô trước làn sóng biểu tình tiếp diễn phản đối việc ông tái đắc cử. Tuy nhiên tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có hành động nào của cảnh sát nhằm vào những người biểu tình.

Quốc Thiên

Tin khác

Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin ký tuyên bố tăng cường mối quan hệ Trung-Nga

Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin ký tuyên bố tăng cường mối quan hệ Trung-Nga

(CLO) Sáng ngày 16/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đang thăm cấp nhà nước Trung Quốc, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.

Thế giới 24h
Thủ tướng Slovakia là ai và nguyên cớ gì khiến ông bị ám sát?

Thủ tướng Slovakia là ai và nguyên cớ gì khiến ông bị ám sát?

(CLO) Thủ tướng Slovakia Robert Fico bị ám sát hôm 15/5 nhưng đã qua cơn nguy kịch và đang dần ổn định trở lại. Ông là người chuyển chính sách đối ngoại của nước này theo hướng thân Nga và xa rời phương Tây.

Thế giới 24h
Thái Lan có thể phải dời thủ đô Bangkok vì biến đổi khí hậu?

Thái Lan có thể phải dời thủ đô Bangkok vì biến đổi khí hậu?

(CLO) Thái Lan có thể phải xem xét di dời thủ đô Bangkok vì biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng cao, theo một quan chức cấp cao của văn phòng biến đổi khí hậu nước này cho biết hôm 15/5.

Thế giới 24h
Indonesia gieo hạt mây để ngăn chặn... mưa lũ!

Indonesia gieo hạt mây để ngăn chặn... mưa lũ!

(CLO) Indonesia hôm thứ Tư (15/5) đã thực hiện gieo việc hạt mây như một giải pháp để ứng phó với mưa lũ đang diễn ra nghiêm trọng ở đảo Sumatra. Tất nhiên, họ sẽ không gieo hạt mây ở vùng mưa lũ, mà ở các vùng lân cận, để ngăn mây và mưa đến khu vực này.

Thế giới 24h
Úc sẽ có chương trình 'thị thực vàng' mới để thu hút nhân tài đặc biệt

Úc sẽ có chương trình 'thị thực vàng' mới để thu hút nhân tài đặc biệt

(CLO) Chính phủ Úc sẽ giới thiệu một loại thị thực mới nhằm thu hút những nhập cư đặc biệt tài năng, thay thế cho chương trình thị thực kinh doanh (bao gồm "thị thực vàng") được cho là mang lại ít lợi ích kinh tế.

Thế giới 24h