Tin thế giới ngày 24/6: Trung Quốc cảnh báo khả năng xung đột với Mỹ trên Thái Bình Dương

Thứ tư, 24/06/2020 06:48 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trung Quốc cảnh báo khả năng xung đột với Mỹ trên Thái Bình Dương; Anh nới lỏng cách ly, chuẩn bị mở cửa lại nhà hàng, khách sạn; Thủ tướng Bulgari bị phạt vì không đeo khẩu trang khi tới nhà thờ là những tin thế giới mới nhất ngày 24/6.

Khả năng xung đột trên biển giữa Mỹ và Trung Quốc tăng cao

Tàu USS McCampbell được triển khai qua eo biển Đài Loan hôm 13-5. Ảnh: US Navy

Tàu USS McCampbell được triển khai qua eo biển Đài Loan hôm 13-5. Ảnh: US Navy

"Quân đội Mỹ đang được huy động ở quy mô chưa từng có tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Điều này làm gia tăng khả năng xảy ra sự cố quân sự hoặc vô tình nổ súng", ông Wu Shicun, giám đốc Viện Nghiên cứu Biển Đông Quốc gia tại Trung Quốc nhận định. "Nếu các xung đột bùng phát thì đây sẽ là "giọt nước tràn ly" trong mối quan hệ song phương".

Theo báo cáo mới nhất của Viện này thì Washington đã triển khai 375.000 binh sĩ và 60% tàu chiến đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bao gồm ba nhóm tác chiến tàu sân bay. 

Ông Woo cũng nói rằng trong 8 năm nhiệm kỳ của cựu tổng thống Barack Obama, hải quân Mỹ chỉ tiến hành 4 hoạt động tự do hàng hải, trong khi dười thời Tổng thống Donald Trump, con số này tăng lên gấp 5.5 lần, lên 22 hoạt động.

Theo báo cáo trên, phía quân đội Mỹ và Trung Quốc cần "tăng cường liên lạc nhằm tránh những hiểu lầm và tính toán sai lầm về chiến lược". Ông đưa ra các giải pháp như nối lại đường dây liên lạc, thậm chí có thể tổ chức các cuộc tập trận chung giữa 2 nước tại khu vực biển này.

Báo cáo này kết luận rằng Trung Quốc không coi Mỹ là một "đối thủ" hay "nguy cơ xảy ra chiến tranh lạnh". Tuy nhiên, báo cáo này cũng cảnh báo rằng nếu xảy ra các xung đột quân sự, mọi việc sẽ trở nên rất khó lường.

Anh nới lỏng cách ly, chuẩn bị mở cửa lại nhà hàng, khách sạn

Một biển hiệu kêu gọi người dân thực hiện giãn cách xã hội ở London, Anh. Ảnh: DH

Một biển hiệu kêu gọi người dân thực hiện giãn cách xã hội ở London, Anh. Ảnh: DH

Thủ tướng Anh thông báo các khách sạn, nhà hàng sẽ được mở cửa lại từ đầu tháng tới sau khi các lệnh cách ly thời Covid-19 được tiếp tục nới lỏng.

Cụ thể, các địa điểm được mở cửa trở lại từ ngày 4/7 sẽ bao gồm các nhà hàng, quán rượu, khách sạn, nhà nghỉ, khu cắm trại, rạp chiếu phim, bảo tàng và phòng trưng bày.

"Hôm nay, chúng ta có thể nói rằng kỳ ngủ đông kéo dài của nước Anh đang bắt đầu kết thúc", ông Johnson nói trước quốc hội.

Mức giãn cách xã hội cũng sẽ được giảm từ 2 mét xuống còn 1 mét. Gia đình, người thân sẽ được gặp nhau thoải mái, lần đầu tiên kể từ tháng 3 tới nay. Các trường học dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào tháng 3 tới. Người dân sẽ buộc phải đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Dẫu vậy, các hộp đêm, các phòng tập gym hay bể bơi vẫn chưa được phép hoạt động trở lại.

Ông Johnson cho biết, tỷ lệ nhiễm bệnh đang giảm dần và khả năng bùng phát dịch lần 2 đang ở mức thấp. Ông cũng đang cân nhắc các biện pháp thúc đẩy nền kinh tế đất nước.

Ông khuyên người dân bắt đầu quay trở lại với nếp sống thường nhật, nhưng hãy làm điều đó một cách có trách nhiệm.

Thủ tướng Bulgari bị phạt vì không đeo khẩu trang khi tới nhà thờ

Thủ tướng Bulgari Boyko Borissov. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Bulgari Boyko Borissov. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Bulgari Boyko Borissov sẽ bị phạt 174 đô vì vi phạm lệnh của chính phủ yêu cầu tất cả mọi người phải đeo khẩu trang khi tới nhà thờ.

Bộ trưởng Y tế Kiril Ananiev đã yêu cầu người dân thực hiện nghiêm trở lại việc đeo khẩu trang tại mọi nơi công cộng sau khi nước này ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất kể từ khi phát hiện dịch Covid-19.

"Tất cả những ai không đeo khẩu trang khi tới nhà thờ Rila cùng với Thủ tướng sẽ bị phạt", phía Bộ Y tế nước này cho hay.

Ngoài ông Borissov còn rất nhiều các phóng viên, cameraman, phóng viên ảnh, những người tháp tùng ông trong chuyến thăm nhà thờ. Hầu như tất cả đều không đeo khẩu trang và sẽ bị phạt.

Thông cáo này không nói rõ liệu những giám muck không đeo khẩu trang bên trong nhà thờ có bị phạt hay không.

Nhà thờ Rila là 1 trong những công trình cổ được xây dựng cách đây hơn 1.000 năm và là một trong những địa điểm du lịch hàng đầu tại Bulgari.

Khánh Vy

Tin khác

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h
Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm thứ Năm (25/4) đã thị sát vụ thử nghiệm tên lửa phóng hàng loạt 240 mm do một đơn vị công nghiệp quốc phòng mới thành lập sản xuất, theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin vào thứ Sáu.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức sau cáo buộc tham nhũng

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức sau cáo buộc tham nhũng

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine đã nộp đơn từ chức hôm thứ Năm (25/4) sau khi ông phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì liên quan đến việc mua lại trái phép đất thuộc sở hữu nhà nước trị giá 7 triệu USD.

Thế giới 24h
DNA tiết lộ mô hình tình dục và hôn nhân ở đế chế cổ đại

DNA tiết lộ mô hình tình dục và hôn nhân ở đế chế cổ đại

(CLO) Nghiên cứu phân tích DNA cổ đại lấy từ các ngôi mộ của người Avar đã tiết lộ về nguồn gốc, cũng như mô hình tình dục và hôn nhân của đế chế từng rất hùng mạnh ở châu Âu này.

Thế giới 24h
Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h