Tin thế giới ngày 31/5: Lầu Năm Góc bật cảnh báo quân đội Mỹ, đối phó với biểu tình bạo lực

Chủ nhật, 31/05/2020 07:08 AM - 0 Trả lời

(CLO) Lầu Năm Góc bật cảnh báo quân đội Mỹ, đối phó với biểu tình bạo lực; NASA và SpaceX phóng thành công tàu vũ trụ, đưa người lên trạm ISS; EU kêu gọi Mỹ cân nhắc quyết định cắt đứt quan hệ với WHO là những tin thế giới mới nhất hôm nay.

Lầu Năm Góc đã bật cảnh báo cho Quân đội Mỹ sẵn sàng hộ trợ các bang đảm bảo an ninh trước các cuộc biểu tình bạo lực - Ảnh: Reuters

Lầu Năm Góc đã bật cảnh báo cho Quân đội Mỹ sẵn sàng hộ trợ các bang đảm bảo an ninh trước các cuộc biểu tình bạo lực - Ảnh: Reuters

2 cảnh sát bị bắn, Lầu Năm Góc bật cảnh báo cho quân đội Mỹ

Lầu Năm Góc đã tuyên bố gia tăng tình trạng báo động của một số đơn vị quân đội Hoa Kỳ, nhằm hỗ trợ cho bang Minnesota đang phải vật lộn với tình trạng hỗn loạn bởi các cuộc biểu tình bạo lực, do cái chết của một người đàn ông Mỹ gốc Phi tên là George Floyd.

"Tại thời điểm này, không có yêu cầu nào của Thống đốc bang Minnesota đối với các lực lượng Title 10 để hỗ trợ Lực lượng Vệ binh Quốc gia Minnesota, hoặc cơ quan thực thi pháp luật của bang", Lầu Năm Góc cho biết trong một tuyên bố.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng quân đội có thể triển khai "rất nhanh" tới thành phố Minneapolis, để đáp trả các cuộc biểu tình đang diễn ra.

"Chúng tôi có quân đội sẵn sàng, ở tư thế chuẩn bị và có thể xuất hiện rất nhanh nếu họ muốn sự hỗ trợ từ quân đội của chúng tôi. Hiện họ đang sử dụng Vệ binh Quốc gia vào lúc này", ông Trump nói.

Trump cũng chỉ trích "phe cực đoan", cáo buộc họ dàn dựng các cuộc bạo loạn.

Theo Reuters, hai cảnh sát Liên bang vào tối qua đã bị bắn trong cuộc biểu tình tại Oakland, bang California. Sở Cảnh sát Oakland cho biết, ít nhất 7.500 người đã xuống đường biểu tình trong hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy.

Khoảng 50 người biểu tình tại thành phố Minneapolis và gần 200 người tại thành phố Houston và bang Texas cũng bị bắt. Khoảng 2.500 sĩ quan ở Minneapolis đang thực hiện nhiệm vụ kiềm chế đám đông.

Trên khắp nước Mỹ, rất nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra kêu gọi chống "cảnh sát bạo lực", đòi công lý cho nạn nhân người da đen có tên George Floyd. 

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen kêu gọi Mỹ cân nhắc quyết định cắt đứt quan hệ với WHO - Ảnh: Reuters

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen kêu gọi Mỹ cân nhắc quyết định cắt đứt quan hệ với WHO - Ảnh: Reuters

 

EU kêu gọi Mỹ cân nhắc quyết định cắt đứt quan hệ với WHO

Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi chính phủ Mỹ nên xem xét lại quyết định “cắt đứt” quan hệ với Tổ chức Y tế thế giới, về việc xử lý đại dịch Covid-19.

“Trước mối đe dọa toàn cầu này, giờ là lúc để tăng cường hợp tác và tìm giải pháp chung. Những hành động làm suy yếu kết quả quốc tế nên tránh”, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen và Josep Borrell, nhà ngoại giao hàng đầu của EU, cho biết trong một tuyên bố.

“Trong bối cảnh này, chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ xem xét lại quyết định đã tuyên bố của mình”, EU lên tiếng một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hành động này, và cáo buộc cơ quan y tế của Liên Hợp quốc là “con rối” của Trung Quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas cũng lên án động thái này và cam kết sẽ tăng cường đàm phán với Washington về vấn đề này.

EU đã dẫn đầu các kêu gọi cho một sự đánh giá về phản ứng quốc tế đối với đại dịch Covid-19, bao gồm cách thức xử lý đại dịch của WHO.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, người đã bác bỏ những chỉ trích dữ dội của Trump, hứa sẽ xem xét lại hiệu quả của Tổ chức Y tế thế giới sau khi đại dịch giảm bớt.

Tổng thống Trump tháng trước đã tuyên bố tạm dừng tài trợ cho tổ chức 194 thành viên, sau đó trong một lá thư gửi ngày 18/5 đã cho WHO 30 ngày để cam kết cải cách.

Anh bật đèn xanh cho thể thao hoạt động trở lại ngày 1/6

Sau khi đóng cửa gần 3 tháng, tất cả các môn thể thao cạnh tranh ở Anh có thể hoạt động trở lại từ ngày 1/6, với điều kiện thực hiện các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt và diễn ra trong tình trạng không khán giả, chính phủ Anh cho biết.

Không có môn thể thao đỉnh cao mang tính cạnh tranh nào diễn ra ở Anh kể từ tháng 3, khi nước này đối phó với dịch virus Corona khiến hơn 38.000 người tử vong ở Anh.

Trong một thông báo vừa được công bố, Bộ trưởng Văn hóa Oliver Dowden đã phác thảo các tiêu chí nghiêm ngặt phải đáp ứng để cho phép các vận động viên đỉnh cao và vận động viên chuyên nghiệp tiếp tục thi đấu trở lại.

Sự chờ đợi đã kết thúc. Các môn thể thao tại Anh sẽ sớm trở lại trong môi trường an toàn và được kiểm soát cẩn thận”, ông nói.

Ông Dowden cũng xác nhận rằng, các sự chuẩn bị đang được hoàn thiện để Premier League và Giải bóng đá Anh trở lại thi đấu vào tháng Sáu. Các CLB của Premier League tuần này đã đồng ý quay trở lại tập luyện để chuẩn bị cho ngày thi đấu trở lại vào ngày 17/6, với điều kiện tất cả các yêu cầu an toàn đều được áp dụng.

“Hôm nay, BTC Premier League hoan nghênh thông báo của chính phủ”, một tuyên bố từ Premier League cho biết. “Tất cả các môn thể thao lớn, bao gồm Premier League, đã hợp tác với DCMS để đảm bảo giao thức giai đoạn 3”.

“Chúng tôi đã lên kế hoạch tạm thời để khởi động lại Premier League vào ngày 17/6, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm để đảm bảo an toàn cho tất cả những người liên quan”.

Hướng dẫn giao thức giai đoạn ba của chính phủ để tổ chức các sự kiện thể thao cạnh tranh bao gồm các điều kiện như, người chơi đi một mình đến các địa điểm, được kiểm tra các triệu chứng virus Corona và duy trì khoảng cách xã hội nếu có thể.

SpaceX đã đưa thành công tàu vũ trụ Dragon lên quỹ đạo - Ảnh: Getty

SpaceX đã đưa thành công tàu vũ trụ Dragon lên quỹ đạo - Ảnh: Getty

 

NASA và SpaceX phóng thành công tàu vũ trụ, đưa người lên trạm ISS

Một tàu vũ trụ SpaceX chở hai phi hành gia NASA đã bay lên vũ trụ vào thứ Bảy, đánh dấu lần đầu tiên con người đi vào quỹ đạo Trái đất tại nước Mỹ trong gần một thập kỷ.

Vụ phóng tàu vũ trụ vào 15h20 giờ ET, từ Trung tâm vũ trụ Kennedy của Florida. Các phi hành gia Robert Behnken (49 tuổi) và Douglas Hurley (53 tuổi), sẽ dành khoảng 19 giờ trên tàu Dragon của SpaceX trước khi từ từ di chuyển tới Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

Tàu vũ trụ dự kiến ​​sẽ cập cảng với trạm vũ trụ vào khoảng 10h29 sáng giờ ET ngày Chủ nhật 31/5.

Vụ phóng lần này là nhiệm vụ đầu tiên của một nhà thầu tư nhân đưa con người lên quỹ đạo. Hoa Kỳ đã không đưa các phi hành gia của mình lên vũ trụ kể từ khi Chương trình Tàu con thoi kết thúc vào năm 2011. Kể từ đó, các phi hành gia của NASA đã phải tới Nga và huấn luyện trên tàu vũ trụ Soyuz của nước này.

Phi hành gia Bob Behnken và Doug Hurley, cả hai cựu chiến binh của sứ mệnh tàu con thoi, sẽ nhập nhóm cùng Chris Cassidy, đồng nghiệp ở NASA trên Trạm vũ trụ quốc tế cách Trái Đất 250 dặm sau khi gắn modul vào chủ nhật.

“Ngay bây giờ, vinh dự của chúng tôi là một phần của nỗ lực to lớn này để đưa Hoa Kỳ trở lại hoạt động kinh doanh”, ông Douglas Hurley nói từ những khoảnh khắc trên boong chuyến bay trước khi cất cánh.

Tin khác

Liên hợp quốc: Việc xây dựng lại Gaza có thể mất 80 năm

Liên hợp quốc: Việc xây dựng lại Gaza có thể mất 80 năm

(CLO) Việc xây dựng lại nhà cửa bị phá hủy do cuộc chiến Israel - Hamas ở Dải Gaza có thể kéo dài sang thế kỷ tới, theo một báo cáo của Liên hợp quốc công bố vào thứ Năm (2/5).

Thế giới 24h
Venezuela thưởng công chức 130 USD mỗi tháng nhân dịp Quốc tế Lao động

Venezuela thưởng công chức 130 USD mỗi tháng nhân dịp Quốc tế Lao động

(CLO) Nhân viên công chức nhà nước Venezuela sẽ được hưởng mức thưởng tới 130 USD/tháng, theo Tổng thống Nicolas Maduro công bố vào đúng Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Thế giới 24h
Đảng Dân chủ Mỹ muốn ông Joe Biden ngăn Israel tấn công Rafah

Đảng Dân chủ Mỹ muốn ông Joe Biden ngăn Israel tấn công Rafah

(CLO) Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang đối mặt áp lực từ chính Đảng Dân chủ Mỹ, yêu cầu ông phải tác động để Israel ngừng chiến dịch đổ bộ vào thành phố Rafah, nơi gần nửa dân số Gaza đang tị nạn.

Thế giới 24h
Tiết lộ khuôn mặt của người phụ nữ Neanderthal 75.000 năm trước

Tiết lộ khuôn mặt của người phụ nữ Neanderthal 75.000 năm trước

(CLO) Ngày 2/5, một nhóm nhà khảo cổ học ở Anh đã tiết lộ khuôn mặt được tái tạo của một phụ nữ Neanderthal sống cách đây 75.000 năm, đồng thời đánh giá lại cái nhìn về loài người họ hàng với loài người thông minh chúng ta này.

Thế giới 24h
Nga liên tiếp chiếm được các vùng lãnh thổ lớn, Ukraine mòn mỏi chờ vũ khí Mỹ

Nga liên tiếp chiếm được các vùng lãnh thổ lớn, Ukraine mòn mỏi chờ vũ khí Mỹ

(CLO) Suốt 5 tháng chờ đợi Quốc hội Mỹ thông qua khoản viện trợ quân sự 61 tỷ USD có thể khiến các tuyến đầu của lực lượng Ukraine phải gánh chịu những thiệt hại lâu dài trong nhiều tháng tới.

Thế giới 24h