Tin tức thế giới ngày 16/6: Cựu binh Mỹ bị Nga kết án 16 năm tù vì tội gián điệp

Thứ ba, 16/06/2020 07:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cựu binh Mỹ bị Nga kết án 16 năm tù vì tội gián điệp; Quan chức để dịch bùng phát tại Bắc Kinh bị sa thải; Mỹ cắt giảm số binh lính đồn trú tại Đức là những tin tức thế giới mới cập nhật

Cựu binh Mỹ bị Nga kết án 16 năm tù vì tội gián điệp

Cựu lính thuỷ đánh bộ Mỹ Paul Whelan đã bị Nga kết án 16 năm tù giam vào ngày hôm qua 15/6 vì tội làm gián điệp. 

Nga kết án cựu binh Mỹ 16 năm tù vì tội gián điệp. Ảnh: Reuters

Nga kết án cựu binh Mỹ 16 năm tù vì tội gián điệp. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong một tuyên bố cho biết, Mỹ đang phẫn nộ trước quyết định trên của tòa án Nga: “Mỹ phẫn nộ với phán quyết hôm nay của toà án Nga. Công dân Mỹ Paul Whelan bị kết án sau một phiên xử bí mật, bằng chứng bí mật…và không có những sự hỗ trợ thích hợp cho các nhân chứng bào chữa”.

Paul Whelan đã bị các đặc vụ Cơ quan An ninh Liên bang Nga bắt giữ trong một căn phòng khách sạn ở Moscow vào ngày 28/12/2018 khi đang chuẩn bị tham dự một lễ cưới. 

Phía Nga cho biết Paul Whelan bị bắt giữ khi đang giữ một chiếc thẻ nhớ trong đó chứa các tài liệu bí mật. Tuy nhiên, Paul Whelan nói khi có mặt tại phiên xử ở toà án Mosocw rằng đây là động cơ chính trị, thẻ nhớ này không phải của ông và ông nhận được nó từ một người Nga quen biết chỉ chứa các ảnh chụp lễ hội.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cùng ngày ra hiệu rằng Moscow sẵn sàng cho một thoả thuận trao đổi tù nhân, theo RT.

Quan chức để dịch bùng phát tại Bắc Kinh bị sa thải

Để dịch bùng phát lại tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, quan chức đứng đầu một quận và các quan chức địa phương khác tại thành phố này đã bị sa thải. 

Quyết định trên được đưa ra sau khi Bắc Kinh ghi nhận hàng chục người mắc Covid-19 mới. Tất cả những trường hợp này đều có liên quan đến chợ đầu mối Tân Phát Địa nằm ở quận Phong Đài phía Nam thành phố.

Cảnh sát canh gác ngoài cổng chợ Tân Phát Địa ngày 13/6. Ảnh: AFP

Cảnh sát canh gác ngoài cổng chợ Tân Phát Địa ngày 13/6. Ảnh: AFP

Zhou Yuqing – Phó Chủ tịch quận Phong Đài – đã bị cách chức vì “không làm tròn nhiệm vụ” trong việc ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh tại địa phương. Wang Hua – Bí thư Quận ủy Phong Đài và Zhang Yuelin – Tổng Giám đốc Công ty Chợ bán buôn các sản phẩm Nông nghiệp Tân Phát Địa cũng bị cách chức.

Trước tình hình hiện tại, chính quyền Bắc Kinh đã quyết định phong tỏa thêm 10 khu vực khắc trong thành phố, sau sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan về việc “thắt chặt các biện pháp phòng dịch”, nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Corona.

10 khu dân cư xung quanh chợ Yuqu Shandong, nơi có các ca nhiễm Covid-19 liên quan đến Xinfadi, sẽ bị phong tỏa. Trước đó, vào ngày thứ Bảy, chính quyền Bắc Kinh đã phong tỏa 11 khu vực lân cận chợ đầu mối này. 

Mỹ cắt giảm số binh lính đồn trú tại Đức

Tổng thốmg Mỹ Trump hôm qua tuyên bố sẽ cắt giảm số lượng binh sĩ Mỹ đồn trú ở Đức xuống còn 25.000 người vì cho rằng Berlin không hoàn thành nghĩa vụ tài chính với NATO và còn xử tệ với Mỹ về thương mại.

Tổng thống Trump phát biểu trước báo giới về việc rút quân khỏi Đức tại Nhà Trắng, Washington, ngày 15/6. Nguồn: AP

Tổng thống Trump phát biểu trước báo giới về việc rút quân khỏi Đức tại Nhà Trắng, Washington, ngày 15/6. Nguồn: AP

Trong cuộc họp báo diễn ra ngày 15/6, ông Trump đã phàn nàn rằng Đức không chi tiêu đủ cho quốc phòng theo yêu cầu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông nêu rõ Mỹ sẽ rút binh sĩ khỏi Đức cho đến khi Berlin chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng. “Đó là tổn thất rất to lớn đối với Mỹ. Nên chúng tôi sẽ giảm quy mô binh sĩ tại nước này còn 25.000 người”, ông Trump nói.

Reuters dẫn thông tin từ một quan chức Mỹ giấu tên rằng kế hoạch rút bớt quân này là kết quả của nhiều tháng bàn luận giữa giới chức quân sự Mỹ, chứ không liên quan đến đối đầu cá nhân giữa ông Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Hiện Mỹ có 34.500 binh sĩ đồn trú ở Đức cùng khoảng 17.500 chuyên viên dân sự. Truyền thông quốc tế đồn đoán, quyết định rút quân trên của Mỹ là do đáp trả việc bà Merkel vì từ chối tham gia cuộc họp G7 dự kiến tổ chức hồi tháng 6.

Nhiều nguồn tin nói ngay cả một số lãnh đạo ở Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ đều bất ngờ với ý định của ông Trump.

Hoàng Long

Tin khác

Mỹ, Anh kêu gọi Hamas chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Israel

Mỹ, Anh kêu gọi Hamas chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Israel

(CLO Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm thứ Hai kêu gọi Hamas nhanh chóng chấp nhận đề xuất của Israel về một lệnh ngừng bắn ở Gaza và thả các con tin do nhóm phiến quân người Palestine này bắt giữ.

Thế giới 24h
Mỹ cáo buộc 5 đơn vị quân đội Israel vi phạm nhân quyền

Mỹ cáo buộc 5 đơn vị quân đội Israel vi phạm nhân quyền

(CLO) Mỹ đã phát hiện 5 đơn vị thuộc lực lượng an ninh Israel chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm nhân quyền, theo Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vào thứ Hai (29/4). Đây là lần đầu tiên Mỹ đưa ra cáo buộc như vậy về quân đội Israel.

Thế giới 24h
Tổng thư ký NATO đến thăm Ukraine, ông Zelenskyy kêu gọi cung cấp vũ khí nhanh hơn

Tổng thư ký NATO đến thăm Ukraine, ông Zelenskyy kêu gọi cung cấp vũ khí nhanh hơn

(CLO) Tổng thống Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Hai (29/4) phát biểu trong cuộc họp báo chung ở Kiev cùng với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rằng tình hình trên chiến trường phụ thuộc trực tiếp vào tốc độ cung cấp đạn dược cho Ukraine.

Thế giới 24h
Áo kêu gọi nhanh chóng kiểm soát 'robot sát thủ' AI

Áo kêu gọi nhanh chóng kiểm soát 'robot sát thủ' AI

(CLO) Hôm thứ Hai (29/4), Áo kêu gọi những nỗ lực mới nhằm điều chỉnh việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong các hệ thống vũ khí có thể tạo ra cái gọi là 'robot sát thủ'.

Thế giới 24h
Thêm Bangladesh phải đóng cửa trường học do nắng nóng nghiêm trọng

Thêm Bangladesh phải đóng cửa trường học do nắng nóng nghiêm trọng

(CLO) Bangladesh một lần nữa phải đóng cửa tất cả các trường tiểu học trên cả nước và các cơ sở giáo dục khác trong đợt nắng nóng nghiêm trọng đang tấn công khắp các khu vực Nam Á và Đông Á.

Thế giới 24h