Tình hình Venezuela đang căng thẳng, xe bọc thép lao thẳng vào đám đông biểu tình

Thứ tư, 01/05/2019 12:13 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ lĩnh đối lập tại Venezuela Juan Guaido ngày 30/4 đã đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ nhất tới quân đội để trợ giúp ông lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro. Tuy nhiên, không có dấu hiệu cụ thể cho thấy giới lãnh đạo quân đội phản bội chính quyền.

Theo RT, đụng độ giữa quân đội Venezuela và người biểu tình xảy ra sau khi Tổng thống lâm thời tự xưng Juan Guaido chính thức tuyên bố đảo chính. Video do một số kênh truyền hình Mỹ Latinh đăng tải, cho thấy 3 xe bọc thép quân sự bị đám đông người biểu tình chặn trên đường cao tốc ở Carcacas.

Hình ảnh do The Guardian ghi lại cho thấy, nhóm đi đầu của đoàn người biểu tình tại Caracas đã đối đầu với các xe bọc thép quân sự VT-4 do Trung Quốc sản xuất trên một con đường lớn bên ngoài căn cứ không quân La Carolta. Một trong những chiếc xe đã phun vòi rồng vào đám đông người biểu tình đang vây xung quanh. Bất ngờ một chiếc xe khác lao qua con lươn và húc thẳng vào đám đông người biểu tình. Ít nhất một người được nhìn thấy nằm trên mặt đất sau khi xe cán qua.

Ngay sau khi đoạn clip của thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido tuyên bố đảo chính có hỗ trợ quân sự được phát đi, Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng nhấn mạnh việc truyền thông quốc tế cần cảnh giác trước các thông tin đang đăng tải.

Người biểu tình ở Venezuela. Ảnh: RT.

Người biểu tình ở Venezuela. Ảnh: RT.

Bộ Ngoại giao Nga phát đi thông báo nhấn mạnh việc đưa tin "khách quan" là "tối quan trọng" đối với Venezuela vào thời điểm này. "Truyền thông quốc tế cần cảnh giác với việc đăng tải các thông tin kích động" - thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết. Bộ này cáo buộc phe đối lập được Mỹ hậu thuẫn đang tìm cách kích động bạo lực nhằm âm mưu đảo chính và đã có một số binh lính hưởng ứng điều này, nhưng chưa đủ để dẫn đến các biến cố diện rộng.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 30-4 tuyên bố Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã sẵn sàng bay đi Cuba nhưng Nga đã thuyết phục ông ta ở lại, CNN đưa tin.

"Đã có một chiếc máy bay chờ sẵn ông Maduro trên đường băng và ông ta đã sẵn sàng rời đi sáng nay để lưu vong tại Cuba. Tuy nhiên, ông được Moscow thuyết phục không rời vị trí, người Nga cho biết ông nên ở lại", ông Pompeo nói với phóng viên Wolf Blitzer của đài CNN.

Hoàng Long

Tin khác

Quân đội Nga đến tiếp quản căn cứ quân sự Mỹ ở Niger

Quân đội Nga đến tiếp quản căn cứ quân sự Mỹ ở Niger

(CLO) Quân đội Nga và Mỹ đã hoạt động cùng một căn cứ quân sự ở Niger trong ít nhất vài tuần, đặt quân đội hai nước lại gần nhau vào thời điểm căng thẳng gia tăng.

Thế giới 24h
Tướng tình báo Ukraine nói sẽ đàm phán hòa bình với Nga

Tướng tình báo Ukraine nói sẽ đàm phán hòa bình với Nga

(CLO) Trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Năm, một quan chức tình báo cấp cao của Ukraine cho biết, đến một lúc nào đó Ukraine sẽ phải tham gia đàm phán với Nga để chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn hai năm giữa hai nước.

Thế giới 24h
Làn sóng sinh viên biểu tình ủng hộ Palestine lan sang các trường đại học Canada

Làn sóng sinh viên biểu tình ủng hộ Palestine lan sang các trường đại học Canada

(CLO) Ngày càng nhiều sinh viên đã dựng lên lều trại ủng hộ Palestine trên khắp các trường đại học lớn của Canada, yêu cầu họ thoái vốn khỏi các tổ chức có quan hệ với Israel, giống như làn sóng biểu tình mạnh mẽ đang diễn ra ở Mỹ.

Thế giới 24h
Cảnh sát mạnh tay trấn áp làn sóng biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ

Cảnh sát mạnh tay trấn áp làn sóng biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ

(CLO) Cảnh sát đã mạnh tay giải tán hàng loạt người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ vào thứ Năm (2/5), bao gồm cả việc dỡ bỏ một khu cắm trại tại trường Đại học California ở Los Angeles (UCLA), dẫn đến nhiều vụ xô xát và bạo lực.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc: Việc xây dựng lại Gaza có thể mất 80 năm

Liên hợp quốc: Việc xây dựng lại Gaza có thể mất 80 năm

(CLO) Việc xây dựng lại nhà cửa bị phá hủy do cuộc chiến Israel - Hamas ở Dải Gaza có thể kéo dài sang thế kỷ tới, theo một báo cáo của Liên hợp quốc công bố vào thứ Năm (2/5).

Thế giới 24h