Tỉnh Quảng Ngãi điều động, phân công nhiều cán bộ chủ chốt

Thứ ba, 10/11/2020 21:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 10/11, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân đã chủ trì Hội nghị công bố các quyết định điều động, phân công cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân trao các Quyết định cho các cán bộ được bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ mới

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân trao các Quyết định cho các cán bộ được bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ mới

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã có quyết định điều động ông Ngô Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy giữ chức Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi kể từ ngày 9/11/2020.

Ông Nguyễn Cao Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thôi làm nhiệm vụ Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, điều động, phân công về công tác tại Thành ủy Quảng Ngãi, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ngãi và chỉ định giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi, kể từ ngày 9/11/2020.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng quyết định ông Đặng Ngọc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thôi làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và điều động phân công ông Đặng Ngọc Dũng giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ông Võ Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thôi làm nhiệm vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, điều động về công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy, bổ nhiệm và phân công giữ chức Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kể từ ngày 9/11/2020; đồng thời giới thiệu hiệp thương cử giữ chức vụ Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Lữ Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kể từ ngày 9/11/2020.

Trao các Quyết định và phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân chúc mừng các Ủy viên Ban Thường vụ được bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ mới.

Đồng thời, đề nghị từng cá nhân trên cương vị mới cần phát huy tốt năng lực, sở trường, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thành công việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025.

T.Toàn

Tin khác

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức