Tỉnh Quảng Ninh kêu gọi người dân đi xét nghiệm Covid -19 tự nguyện

Thứ ba, 27/04/2021 21:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tỉnh Quảng Ninh kêu gọi người dân trở về tỉnh từ các địa phương có nguy cơ lây nhiễm cao, liên hệ với cơ sở y tế để xét nghiệm Covid -19.

Gần đây, dịch bệnh Covid-19 trên thế giới diễn biến rất phức tạp, số lượng ca mắc mới và tử vong vẫn không ngừng tăng cao. Đặc biệt, ở một số nước liền kề với Việt Nam, dịch bệnh đang bùng phát trên diện rộng. Trong nước, dịch bệnh tuy đã được kiểm soát tốt, song nguy cơ bùng phát dịch trở lại vẫn luôn thường trực, nhất là từ nguồn nhập cảnh, nhập cảnh trái phép.

Quảng Ninh đẩy mạnh tiêm vắc-xin phòng chống dịch bệnh Covid. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Quảng Ninh đẩy mạnh tiêm vắc-xin phòng chống dịch bệnh Covid. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn, tỉnh Quảng Ninh kêu gọi người dân trở về tỉnh từ các địa phương có nguy cơ lây nhiễm cao, ngay lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất. Các trường hợp nghi nhiễm có thể đăng ký xét nghiệm Covid -19 tự nguyện tại các cơ sở y tế.

Bãi biển mới được xây dựng tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long, dừng khai trương trong dịp nghỉ lễ 30/4 để phòng chống dịch Covid-19. Ảnh Nguyễn Quân.

Bãi biển mới được xây dựng tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long, dừng khai trương trong dịp nghỉ lễ 30/4 để phòng chống dịch Covid-19. Ảnh Nguyễn Quân.

Trước đó, tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định dừng tất cả các lễ hội văn hóa, thể thao, tôn giáo từ ngày 30/4 đến hết ngày 23/5. Trong đó, dừng bắn pháo hoa ở tất cả các điểm trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 để phòng chống dịch Covid-19.

Sau ngày 23/5, tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, tỉnh sẽ có các quyết định việc tổ chức các hoạt động lễ hội.

Danh sách 6 cơ sở xét nghiệm Covid-19 tại Quảng Ninh

1. Bệnh viện Đa khoa tỉnh,

2. Bệnh viện Bãi Cháy,

3. Bệnh viện Sản nhi tỉnh,

4. CDC Quảng Ninh,

5. Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí

6. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec.

Nguyễn Quân

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống