Tỉnh Thái Bình tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Đức

Thứ năm, 28/03/2024 07:20 AM - 0 Trả lời

(CLO) Từ ngày 25/3 - 28/3, đoàn công tác của tỉnh Thái Bình do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận làm trưởng đoàn đã có chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư tại thành phố Hannover, Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức.

Nằm trong chuỗi các hoạt động xúc tiến đầu tư tại CHLB Đức, UBND tỉnh Thái Bình đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức tổ chức diễn đàn kết nối đầu tư - kinh doanh Thái Bình - Hannover nhằm giới thiệu hình ảnh và các thông tin về tiềm năng, lợi thế của tỉnh; môi trường đầu tư và cơ chế chính sách thu hút đầu tư tại Thái Bình; lĩnh vực, ngành nghề mà địa phương đang ưu tiên thu hút và hỗ trợ đầu tư… Sự kiện đã thu hút đông đảo các nhà đầu tư, doanh nghiệp Đức tham gia.

tinh thai binh tim kiem co hoi hop tac dau tu tai duc hinh 1

Các đại biểu dự Diễn đàn kết nối đầu tư - kinh doanh Thái Bình - Hannover

Tại diễn đàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận đã cung cấp cho các đối tác, nhà đầu tư, doanh nghiệp Đức những thông tin cơ bản về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư, kinh doanh, chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, Thái Bình có hệ sinh thái tốt để các nhà đầu tư, doanh nghiệp của Đức nghiên cứu đầu tư khi dư địa dành cho phát triển công nghiệp lớn với 8.000 ha, nguồn lao động dồi dào, tay nghề cao, cơ chế ưu đãi và môi trường đầu tư thông thoáng, an toàn.

Tỉnh Thái Bình cam kết hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư FDI nói chung, doanh nghiệp Đức nói riêng đầu tư nhanh chóng và thành công bền vững tại Thái Bình.

tinh thai binh tim kiem co hoi hop tac dau tu tai duc hinh 2

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận trao đổi với các nhà đầu tư, doanh nghiệp tại diễn đàn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình mong muốn chính quyền thành phố Hannover, các tổ chức, doanh nghiệp, đối tác tại CHLB Đức tăng cường hoạt động trao đổi thông tin, tạo nhận thức chung và hiểu biết lẫn nhau góp phần thúc đẩy đầu tư và phát triển quan hệ kinh doanh giữa Thái Bình và Hannover cũng như các vùng khác của CHLB Đức.

Ngay tại diễn đàn, đại diện các doanh nghiệp Đức và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh cùng nhau trao đổi, giải đáp thông tin liên quan đến hoạt động hợp tác đầu tư mà hai bên cùng quan tâm. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hải, Tham tán phụ trách đầu tư của Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức cho rằng: Với rất nhiều tiềm năng, lợi thế so sánh và sự đồng hành thiết thực của lãnh đạo tỉnh trong mời gọi, thu hút đầu tư nước ngoài, chắc chắn Thái Bình sẽ là địa bàn hấp dẫn cho các nhà đầu tư Đức quan tâm nghiên cứu, hợp tác.

Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức sẽ hỗ trợ tối đa trong hoạt động quảng bá chủ trương, chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh của Thái Bình tới cộng đồng doanh nghiệp Đức nhằm giúp tỉnh thu hút được những dự án chất lượng cao đóng góp vào tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương những năm tới.

Bên cạnh diễn đàn kết nối đầu tư - kinh doanh Thái Bình - Hannover, tỉnh Thái Bình cũng có buổi làm việc với Phòng Thương mại Hannover (IHK).

tinh thai binh tim kiem co hoi hop tac dau tu tai duc hinh 3

Tỉnh Thái Bình làm việc với Phòng Thương mại Hannover (IHK)

Hiện nay, Thái Bình đang thúc đẩy mạnh mẽ thu hút đầu tư nước ngoài và mong muốn có sự hợp tác toàn diện với IHK Hannover để hỗ trợ, triển khai các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực; đồng thời xác định IHK Hannover là kênh kết nối giúp tỉnh xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư CHLB Đức vào hoạt động trong thời gian tới.

Trao đổi với Đoàn, đại diện IHK Hannover đánh giá rất cao sự chủ động của tỉnh Thái Bình trong công tác xúc tiến đầu tư và cam kết hỗ trợ tỉnh kết nối, giới thiệu các tập đoàn, doanh nghiệp tại CHLB Đức đến tỉnh để tìm hiểu, xúc tiếp hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực. Là tổ chức đại diện cho tiếng nói và lợi ích của các doanh nghiệp vùng Hanover, IHK sẽ tích cực phối hợp, trao đổi với Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK) kết nối các doanh nghiệp của hai bên.

Trần Anh - Mạnh Tùng

Bình Luận

Tin khác

Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại Hà Lan

Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại Hà Lan

(CLO) Tiếp tục chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại tại một số nước châu Âu, trong chương trình công tác tại Hà Lan, đoàn công tác của tỉnh Thái Bình do Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải làm trưởng đoàn có buổi làm việc với một số doanh nghiệp của Vương quốc Hà Lan.

Kinh tế vĩ mô
Việt Nam có cơ hội “nghìn năm có một” tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn

Việt Nam có cơ hội “nghìn năm có một” tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn

(CLO) Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Kinh tế vĩ mô
VIPFA mở cơ quan đại diện phía Nam: 'Cầu nối” giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước

VIPFA mở cơ quan đại diện phía Nam: "Cầu nối” giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước

(CLO) Việc VIPFA khai trương cơ quan đại diện tại TP Hồ Chí Minh sẽ là cầu nối hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp hình thành hệ sinh thái kinh doanh kết nối cơ hội đầu tư và xúc tiến FDI vào Việt Nam.

Kinh tế vĩ mô
Kinh tế tăng trưởng mạnh, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trở lại

Kinh tế tăng trưởng mạnh, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trở lại

(CLO) Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024, trong đó có các tháng cao điểm mùa khô.

Kinh tế vĩ mô
Ngân hàng thế giới kiến nghị Việt Nam sớm xử lý các ngân hàng yếu kém

Ngân hàng thế giới kiến nghị Việt Nam sớm xử lý các ngân hàng yếu kém

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới đã tổ chức buổi công bố điểm lại kinh tế Việt Nam tháng 4/2024, với chuyên đề "Đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo".

Kinh tế vĩ mô