Tờ báo Hà Lan đưa tin về 60.000 trận đấu trong một mùa giải nhờ công nghệ tự động hoá

Thứ ba, 29/06/2021 20:01 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tập đoàn truyền thông của Hà Lan, NDC, nơi đang sở hữu 3 tờ báo địa phương đang lên kế hoạch đặc biệt khi mùa giải bóng đá hậu Covid-19 đầu tiên bắt đầu sau mùa hè. NDC từng hứa với các độc giả rằng họ sẽ đưa tin về mọi trận đấu địa phương trong toàn bộ mùa giải.

Hình ảnh 1 trận đá bóng tại địa phương của Hà Lan. Ảnh: PG

Hình ảnh 1 trận đá bóng tại địa phương của Hà Lan. Ảnh: PG

Bài liên quan

Giám đốc Sản phẩm Thể thao NDC Ard Boer cho biết: “Đối với một nhà xuất bản khu vực như chúng tôi, có thể bao quát tất cả các trận đấu của tất cả các bộ phận là cốt lõi của sự tương tác".

Dự định thực hiện của tập đoàn truyền thông này là sử dụng robot và nguồn cung ứng cộng đồng.

Hà Lan là một quốc gia rất yêu thích bóng đá khi 1 triệu trong số 17 triệu dân thuộc về một câu lạc bộ nào đó. Ngay từ đầu đại dịch, nhà xuất bản tin tức khu vực NDC đã thấy tác động của các cộng đồng thể thao địa phương như thế nào và tìm ra cơ hội cho mùa giải đầu tiên sau Covid-19.

Tờ báo này sẽ làm điều mà chưa ai từng làm là tường thuật tất cả các trận đấu địa phương trong cả mùa giải. Đó sẽ là 60.000 trận bóng đá, một cam kết vượt xa khả năng của tòa soạn. Giải pháp của họ sẽ là sử dụng robot để viết tường thuật trận đấu, trong khi ảnh và nhận xét từ các huấn luyện viên sẽ được thu thập thông qua một nền tảng tìm nguồn cung ứng cộng đồng.

Nền tảng tìm nguồn cung ứng cộng đồng được phát triển bởi NDC với sự hỗ trợ từ nhà cung cấp tự động hóa tin tức Thụy Điển United Robots, công ty đã vận hành một dịch vụ tương tự ở Thụy Điển. Theo đó huấn luyện viên các đội được nhắc bình luận qua tin nhắn sau mỗi trận đấu. Trong trường hợp của NDC, nền tảng này sẽ cho phép các huấn luyện viên nhận xét cũng như cung cấp dữ liệu về những người ghi bàn thắng và sẽ cho phép cả huấn luyện viên và những người khác xung quanh sân tải lên ảnh của trận đấu.

Lời hứa này là một sự nỗ lực nâng cao tương tác với người đọc. NDC sẽ cung cấp báo chí độc đáo cho cộng đồng địa phương khi các đội, cầu thủ, huấn luyện viên và người hâm mộ sẽ đóng góp trực tiếp vào các bài báo thể thao.

Ông Ard Boer nói: “Nhờ báo chí tự động, chúng tôi có thể viết về mọi trận đấu bóng đá địa phương, thông tin không được cung cấp bởi bất kỳ ai khác. Điều đó là sự kết hợp giữa tự động hoá và yếu tố nguồn cung ứng cộng đồng, điều sẽ thúc đẩy sự hòa nhập và tương tác trong các cộng đồng thể thao địa phương và sẽ tạo ra giá trị trong thương hiệu tin tức của chúng tôi".

Sự tương tác được tạo ra sẽ không chỉ củng cố thương hiệu của 3 tờ báo địa phương của NDC mà còn củng cố hoạt động kinh doanh doanh thu từ độc giả của nhà xuất bản. Trong khi các trận đấu địa phương sẽ được đọc miễn phí, nội dung tự động sẽ được kết hợp với báo chí thể thao cao cấp để thu hút mọi người đăng ký.

NDC là nhà xuất bản gần đây nhất trong nhóm các nhà xuất bản tin tức đang phát triển công nghệ tự động hóa trong việc đưa tin thể thao địa phương để có thể đưa tin về tất cả các trận đấu, mọi lúc, mọi nơi. Nghe có vẻ hơi mâu thuẫn khi người máy hiện đóng vai trò tích cực trong việc tạo ra báo chí liên quan đến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người, điều hiếm khi được thấy trong các câu chuyện thời sự địa phương.

Nhưng thực tế, có rất nhiều bằng chứng từ các nhà xuất bản địa phương về cách thức hoạt động hiệu quả của công nghệ này.

Nhà báo Helena Tell tại Bonnier News ở Thụy Điển nói rằng, các bài viết về các trận đấu tự động có nghĩa là các câu lạc bộ và người hâm mộ sẽ nhận được sự chú ý và thông tin mong muốn mà không ảnh hưởng đến thời gian của các nhà báo trong tòa soạn. Tại EverySport Media Group, cũng ở Thụy Điển, họ thấy rằng các bài báo thể thao địa phương thường lan truyền trong các cụm nhỏ, có nghĩa là nhà xuất bản tiếp cận được lượng khán giả lớn ở cấp độ siêu địa phương.

Không ai trong số các công ty truyền thông địa phương được đề cập ở trên thực sự chế tạo bất kỳ robot nào ở tòa soạn.

Công việc đó được thực hiện bởi United Robots ở Malmö, Thụy Điển, nơi đã tạo ra và phân phối hơn 4 triệu văn bản tin tức cho khoảng 100 trang web xuất bản tin tức kể từ khi công ty ra mắt vào năm 2015. Và trong khi United Robots chăm sóc phát triển công nghệ, mỗi nhà xuất bản sẽ tham gia vào việc đào tạo robot của họ để viết theo hướng dẫn và phong cách biên tập của họ. Sau khi hoàn tất, phần lớn nội dung do robot ở Malmö tạo ra sẽ được gửi thẳng đến người đọc trên các trang web và ứng dụng của nhà xuất bản mà không cần thực hiện các thao tác thủ công.

Với robot làm việc trong tòa soạn, các nhà xuất bản có thể cung cấp cho người đọc những bài viết chưa từng có trước đây. Các robot có thể tạo ra khối lượng lớn các câu chuyện một cách nhanh chóng, dựa trên dữ liệu địa phương về các chủ đề như thể thao hoặc mua bán bất động sản.

Điều này cho phép các nhà xuất bản địa phương, thậm chí nhỏ, phục vụ độc giả với phạm vi bao phủ mới, mở rộng, kể cả ở cấp siêu nhỏ. Tự động và không ảnh hưởng đến thời gian của các nhà báo: Đó là giá trị thực của báo chí tự động.

Hoàng Việt

Tin khác

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo