Tổ chức vận chuyển người dân rời TP.Hồ Chí Minh bảo đảm trật tự, an toàn

Thứ sáu, 01/10/2021 22:03 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có Công điện số 20/CĐ-BGTVT về tổ chức vận chuyển phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, tăng cường kiểm soát ra vào khu vực TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An đảm bảo trật tự và an toàn.

Công điện do Thứ trưởng Lê Đình Thọ ký nêu rõ, các Sở GTVT phía Nam chủ động phối hợp với Sở GTVT TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An có phương án chuẩn bị đầy đủ phương tiện xe ô tô khách, xe ô tô tải.

to chuc van chuyen nguoi dan roi tpho chi minh bao dam trat tu an toan hinh 1

Dòng người về quê tránh dịch dồn ứ ở cửa ngõ phía Tây TP.Hồ Chí Minh sau khi Thành phố thông báo nới lỏng giãn cách xã hội từ ngày 1/10. Ảnh: Kỳ Hoa

Lái xe luôn luôn thường trực để kịp thời đáp ứng yêu cầu vận chuyển người dân, phương tiện cá nhân của người dân (xe máy, xe đạp,...) khi có yêu cầu hỗ trợ vận chuyển.

Đặc biệt việc vận chuyển người dân phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Đối tượng được phép vận chuyển theo hướng dẫn của UBND cấp tỉnh, hướng dẫn tại Quyết định 1740/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT và quy định của Bộ Y tế.

Ngoài ra Giám đốc Sở GTVT TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An phối hợp với các sở, ngành, địa phương trên địa bàn nắm bắt tình hình thực tế người dân có nhu cầu về quê.

“Có phương án chuẩn bị đầy đủ phương tiệ, lái xe luôn luôn thường trực để kịp thời đáp yêu cầu vận chuyển người dân có nhu cầu về quê. Kể cả trường hợp khi có nhu cầu về quê của người dân tăng cao thì phải đảm bảo không thiếu phương tiện, lái xe.

Phối hợp với các Sở GTVT địa phương nơi có nhu cầu về quê để đảm bảo tổ chức đưa đón trật tự, chu đáo, đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch COVID-19”, Bộ GTVT yêu cầu.

Thanh tra GTVT phối hợp với Cảnh sát giao thông, lực lượng chức năng khác trên địa bàn hỗ trợ người dân trong quá trình di chuyển đảm bảo không xảy ra ùn tắc giao thông, nhất là khi qua các chốt kiểm soát dịch.

Được biết từ 0h ngày 1/10, TP.Hồ Chí Minh bắt đầu áp dụng biện pháp phòng chống và phục hồi kinh tế - xã hội bằng hình thức mở cửa trong điều kiên bình thường mới.

Tất cả các chốt kiểm soát trong nội đô được gỡ bỏ và chỉ để lại 12 chốt chính tại các cửa ngõ chính ra vào thành phố và 39 chốt phụ.

Theo Chỉ thị mới, từ ngày 1/10 lực lượng chức năng không kiểm soát người dân lưu thông bằng giấy đi đường mà kiểm soát bằng mã QR.

Người dân được phép đi lại trong nội đô TP.Hồ Chí Minh. Tuy nhiên nhiều người dân không hiểu nên từ tối ngày 30/9, nhiều người dân đã chuẩn bị đồ đạc, xe cộ, trả phòng trọ để rời Thành phố về quê. 

Đến trưa ngày 1/10, hàng ngàn người dân tự phát vẫn rời khỏi TP.Hồ Chí Minh để hướng về các tỉnh miền Tây Nam Bộ. 

Thế Anh

Bình Luận

Tin khác

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên

(CLO) Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 348/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên (Dự án). Dự án có chiều dài tuyến khoảng 65km.

Giao thông
Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo phục vụ lễ khánh thành

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo phục vụ lễ khánh thành

(CLO) Công ty CP Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo vừa có văn bản gửi các cơ quan liên quan về việc điều tiết giao thông phục vụ lễ khánh thành, đưa vào khai thác cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Giao thông
Khoảng 94.000 lượt hành khách qua sân bay Nội Bài trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ

Khoảng 94.000 lượt hành khách qua sân bay Nội Bài trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ

(CLO) Hôm nay (27/4), cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã phục vụ gần 94.000 lượt hành khách với khoảng 540 lượt chuyến bay cất hạ cánh.

Giao thông
Khai thác đoàn tàu chất lượng cao SE21/22 tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai thác đoàn tàu chất lượng cao SE21/22 tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng

(CLO) Ngày hôm nay (27/4) tại Ga Sài Gòn, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã tổ chức lễ ra mắt đoàn tàu chất lượng cao SE21/22 tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Di chuyển ra/vào Thủ đô dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 thế nào để tránh ùn tắc?

Di chuyển ra/vào Thủ đô dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 thế nào để tránh ùn tắc?

(CLO) Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có thông báo hướng dẫn phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nhằm giảm thiểu ùn tắc.

Giao thông