Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị sử dụng thuốc điều trị COVID-19 Regeneron

Thứ sáu, 24/09/2021 11:35 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một hội đồng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào thứ Sáu (24/9) đã khuyến nghị sử dụng Regeneron cho những bệnh nhân có nguy cơ nhập viện cao và những người bị bệnh nặng.

Phương pháp điều trị bằng Regeneron được cấp phép sử dụng khẩn cấp của Mỹ, đã được chú ý khi dùng để điều trị cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vào năm ngoái. Châu Âu đang xem xét liệu pháp này, trong khi Anh đã phê duyệt nó vào tháng trước.

Trong một tuyên bố, WHO kêu gọi Regeneron giảm giá và phân phối điều trị một cách công bằng trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Cơ quan này cũng kêu gọi các công ty chuyển giao công nghệ để giúp sản xuất các loại biosimilars.

to chuc y te the gioi khuyen nghi su dung thuoc dieu tri covid 19 regeneron hinh 1

Ảnh: REUTERS / Denis Balibouse

Phương pháp điều trị được gọi là Ronapreve, hoặc REGEN-COV ở Mỹ, đã mang lại thu nhập lớn cho Regeneron, mang lại doanh thu 2,59 tỷ đô la Mỹ trong quý thứ hai.

Regeneron sẽ cung cấp 1,4 triệu liều REGEN-COV bổ sung cho chính phủ Hoa Kỳ vào ngày 31 tháng 1 với chi phí 2.100 USD mỗi liều.

Tổ chức từ thiện y tế Pháp Medecins Sans Frontieres (MSF) đã phản hồi lại bình luận của cơ quan Liên hợp quốc, yêu cầu phải đảm bảo khả năng tiếp cận bền vững và hợp lý đối với các loại thuốc cứu mạng trong thời kỳ đại dịch.

Các hướng dẫn của WHO được công bố trên Tạp chí Y khoa Anh (BMJ), dựa trên dữ liệu từ một nghiên cứu lớn của Anh và ba thử nghiệm khác chưa được đánh giá ngang hàng.

Vào tháng 6, thử nghiệm của Anh cho thấy liệu pháp này làm giảm tử vong ở những bệnh nhân nhập viện có hệ thống miễn dịch không tạo ra phản ứng.

Phương pháp điều trị này kết hợp giữa Casirivimab và Imdevimab, dựa trên một nhóm thuốc được gọi là kháng thể đơn dòng bắt chước các kháng thể tự nhiên do cơ thể con người tạo ra để chống lại nhiễm trùng.

Mai Anh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h