Góc điện ảnh

'Tòa án vị thành niên' ám ảnh người xem với những vụ án kinh hoàng có thật

Thứ năm, 03/03/2022 22:16 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ phim Hàn Quốc “Tòa án vị thành niên” hay Juvenile Justice, lấy nguyên tác từ những vụ án ám ảnh có thật đã vào top 10 phim được xem nhiều nhất trên Netflix toàn cầu, chỉ sau chưa đầy một tuần khởi chiếu.

Tòa án vị thành niên tạo một cú hích lớn vào đường đua phim ảnh Hàn Quốc sau bom tấn Ngôi trường xác sống. Mười tập phim xoay quanh hàng loạt vụ thảm án kinh hoàng gây ra bởi những tội phạm tuổi vị thành niên dưới góc nhìn và quan điểm của nữ thẩm phán tài năng Shim Eun Seok.

toa an vi thanh nien am anh nguoi xem voi nhung vu an kinh hoang co that hinh 1

Tòa án vị thành niên là bộ phim có chất liệu từ những vụ án đình đám có thật - Ảnh: internet

Với sự tham gia của các diễn viên tên tuổi Kim Hye Soo, Kim Moo Yul, Shin Jae Hwi… đạo diễn Hong Jong Chan và Tòa án vị thành niên đã thành công lọt top 10 serie được xem nhiều nhất, theo số liệu thống kê của Flix Patrol, giữ vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng toàn cầu của Netflix và đứng đầu bảng Top trending tại các quốc gia trên thế giới.

Với mức độ ám ảnh và rùng rợn của nhiều tình tiết khiến người xem rợn tóc gáy tưởng chừng chỉ có trên màn ảnh, nhưng ít ai ngờ rằng Tòa án vị thành niên thực sự đã xây dựng kịch bản dựa trên câu chuyện ngoài đời thật.

Đại án man rợ và khủng khiếp

Từ những tập đầu tiên, phim đã khẳng định sự “nặng đô” của mình khi đã dựng lại hiện trường và quá trình gây án vụ án mạng trường Tiểu học Incheon chấn động Hàn Quốc năm 2017 một cách đầy ma mị và ám ảnh người xem.

Trong phim, Baek Seung Woo và Han Ye Eun là hai thủ phạm dã man có kế hoạch bắt cóc cậu bé sống cùng chung cư Ji Hu, sát hại và phân xác thể thủ tiêu thi thể. Vụ án man rợ ngoài đời xảy ra tương tự với nạn nhân là bé gái 8 tuổi.

Cậu bé 8 tuổi Ji Hu bị nữ sinh 16 tuổi Han Ye Eun và nam sinh 13 tuổi Seong U sát hại đầy tàn độc và máu lạnh. Dù ở độ tuổi teen đáng lý ra phải có sự hồn nhiên và trong sáng, hai đứa trẻ vào vai thủ phạm giết người bằng những hành vi vô nhân tính đến rùng rợn. Vụ án được xử với mức án cao nhất nhờ tài năng và sự cứng rắn của thẩm phán Shim Eun Seok.

Trên thực tế, nữ sinh 16 tuổi họ Kim đã lừa cô bé lên nhà và siết cổ giết chết cô bé. Ghê rợn ở chỗ, thủ phạm cực kỳ bình tĩnh chặt xác ra làm nhiều mảnh, vứt trên sân thượng tòa nhà mình đang ở và tự tin nhắn tin khoe chiến tích với đồng phạm bằng túi giấy đựng một phần thi thể của bé gái.

Sau này, lấy lý do mắc bệnh tâm thần, cuối cùng đến tháng 9/2018, tòa tuyên án Kim 20 năm tù giam, đồng phạm họ Park 13 năm tù. Với tính chất man rợ của nó mà vụ án có thật này được làm tư liệu cho nhiều phim, nổi tiếng như “Mouse” (lên sóng 2021).

Cái chết bi thương vì thí nghiệm của đứa trẻ 8 tuổi

toa an vi thanh nien am anh nguoi xem voi nhung vu an kinh hoang co that hinh 2

Vụ án 2 học sinh giết bé 8 tuổi gây rúng động Hàn Quốc năm 2017 - Ảnh: internet

Diễn tiến theo mạch phim, sau những tập đầu với bối cảnh trường học, gia đình vụ án thương tâm ở tập 10 thực sự khiến người xem cảm nhận rõ được sự tàn bạo khi con trai của chính nữ thẩm phán Sim Eun Seok - người đi tìm công lý cho các nạn nhân xấu số, lại bị ngộ sát đầy thương tâm. Vụ án này được lấy cảm hứng từ vụ ném gạch tử vong tại chung cư Yongin, Hàn Quốc.

Vụ án đầy đau xót này thực chất được tham khảo từ bi kịch ném gạch tại chung cư Yongin, song có nhiều thay đổi để phù hợp với mạch phim. Sự việc diễn ra vào chiều ngày 08/10/2015, phụ nữ 55 tuổi bất ngờ tử vong vì bị gạch rơi trúng khi đang chăm sóc mèo hoang tại chung cư Yongin. Một phụ nữ 29 tuổi khác cũng bị thương nhẹ vì trúng mảnh vỡ của viên gạch.

Thủ phạm chính của vụ án này là hai học sinh tiểu học, 9 và 11 tuổi. Lời khai đưa ra cho hành động ngộ sát này là vì hai em muốn thí nghiệm viên gạch sau khi được học về trọng lực tại trường. Dù được xét xử là ngộ sát và cả hai không phải chịu án hình sự vì độ tuổi còn nhỏ, nhưng tại thời điểm đó đã có không ít giả thuyết đặt ra rằng thủ phạm có mối hiềm khích với nạn nhân vì họ đã cùng cho mèo hoang ăn.

Không chỉ có hai vụ án trên mà trong tập 6 của Tòa Án Vị Thành Niên, dù không giống hoàn toàn với nguyên mẫu, nhưng vụ việc tuồn đề thi của trường Moonkwang được cho là có nhiều điểm tương tự với kỳ án gian lận thi cử chấn động nền giáo dục Hàn Quốc năm 2018.

Cùng nhiều những phim Hàn dựa trên vụ án kinh hoàng có thật, Tòa án vị thành niên đã đánh trúng vào thực trạng nhức nhối bấy lâu nay của pháp luật Hàn Quốc về vấn đề tội phạm trong tuổi vị thành niên. Với thành công đặc biệt mà bộ phim đạt được, đây xứng đáng là bộ phim đáng xem trong thời điểm này.

Phương Linh

Bình Luận

Tin khác

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí
Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí