Tọa đàm quốc tế về Nhà tình báo chiến lược Phạm Xuân Ẩn

Thứ sáu, 17/11/2017 22:08 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 17/11, tại Trường Đại học KHXH-NV (ĐHQG TP.HCM) đã diễn ra tọa đàm khoa học quốc tế với chủ đề “Pham Xuân An’s Dream for Vietnam- Ước mơ của Nhà tình báo chiến lược Phạm Xuân Ẩn về Việt Nam”. Tọa đàm do Trung tâm nghiên cứu chiến lược và chính sách quốc gia phối hợp Phòng Quản lý khoa học - dự án (Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM) tổ chức.

Buổi tọa đàm  có sự góp mặt của diễn giả, nhà sử học Larry Berman – Giáo sư Khoa học Chính trị người Mỹ tại trường Đại học California, Hiệu trưởng trường Đào Tạo Nhân Tài Atlanta.

Báo Công luận
Nhà tình báo chiến lược Phạm Xuân Ẩn 

Ông là người đã được nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn tin tưởng kể lại những bí mật về cuộc đời trong quá trình hoạt động tình báo chưa từng công bố, để hoàn thành cuốn sách nổi tiếng Điệp viên hoàn hảo X6 , đồng thời cũng là người nghiên cứu chuyên sâu cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam.

Tọa đàm còn cung cấp nhiều thông tin giá trị về quá trình hoạt động tình báo đầy nguy hiểm, cam go… cũng như những đóng góp to lớn của nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Báo Công luận
 

Được biết, cách  đây tròn 4 năm, trong lần Họp báo ra mắt sách “Điệp viên hoàn hảo X6” , ý tưởng đặt tên đường Phạm Xuân Ẩn tại Sài Gòn đã hình thành từ First News- Trí Việt.

Giáo sư Larry Berman đã thực hiện đúng lời hứa với Phạm Xuân Ẩn lúc còn sống - và không chỉ vậy – Giáo sư đã dành tiền nhuận bút của mình để dựng tượng người tình báo huyền thoại với dự định đặt bức tượng này trên con đường mang tên nhà tình báo vĩ đại Phạm Xuân Ẩn mà First News đã đề xuất với thành phố.

Theo thông tin mới nhất, hiện con đường mang tên Phạm Xuân Ẩn đang được Sở VH-TT TP.HCM trình UBND TP.HCM phê duyệt ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2, TP.HCM), và First News - Trí Việt sẽ có trách nhiệm  chuyển bức tượng Phạm Xuân Ẩn đến đặt tại trung tâm con đường mang tên nhà tình báo huyền thoại, sau khi tên đường của ông được TP.HCM thông qua.

 

Thu Hiền

 

Tin khác

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí
Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí